Chữ “Hiếu” trong mùa Vu Lan được thể hiện như thế nào?

( PHUNUTODAY ) - Tháng cô hồn trong quan niệm của nhiều người là tháng âm thịnh dương suy, là xui xẻo. Nhưng tháng 7 âm lịch cũng là mùa Vu Lan báo hiếu. Cùng nghe Phật pháp giảng dạy về chữ Hiếu, để phần nào hiểu được đạo làm con.

Chữ Hiếu ngày Vu Lan thể hiện như thế nào?

Hiếu thảo với cha mẹ được coi là truyền thống tốt đẹp lâu đời của người dân Việt và chữ hiếu đứng đầu trong nền đạo đức của Đông Phương. Nhưng tại các nước Tây Phương với những khác biệt về văn hóa và xã hội, quan niệm chữ hiếu dường như không còn đơn giản như ngày xưa.

chu-hieu-ngay-Vu-Lan-duoc-the-hien-nhu-the-nao1

 Mùa Vu Lan là mùa báo hiếu hằng năm với các nghi lễ thiêng liêng 

Trên thế giới này mọi sinh vật đều có sự sống do cha mẹ sinh ra. Cha mẹ phải chịu nhiều khổ cực để sinh con ra, để nuôi con khôn lớn. Đó là lý do chúng ta dùng hoa hồng cài ngực áo để thể hiện sự biết ơn và đọa hiếu ngày Vu Lan.

Con người được hơn những loại động vật khác là có thể hiếu đạo. Nếu ai đó đã không thương cha, kính trọng mẹ thì còn tồi tệ hơn những loại cầm thú. Vì thế nếu chúng ta tự nhận mình là con người thì phải biết ơn và báo nghĩa. Biết ơn là phải biết mình được sinh ra từ đâu. Nhiều người trong chúng ta phủ nhận công nuôi dưỡng của cha mẹ, đã phản bội lại và nói rằng tôi sinh ra từ đất, gió,.. từ đó đâm ra ghét bỏ cha mẹ, phá tan gia cang làm cho cha mẹ phải khổ đau suốt đời.

Báo nghĩa là đền đáp những gì cha mẹ đã sinh thành và dưỡng dục chúng ta nên người. Chúng ta báo nghĩa bằng cách lo từng miếng ăn, tấm áo, thuốc thang, đỡ đàn khi cha mẹ già yếu. Người theo Phật giáo khi báo ân cho cha mệ nên hiểu rõ đạo lý báo ân để việc báo ân được kết quả hơn.

Chữ Hiếu lễ Vu Lan qua Đạo Phật

chu-hieu-ngay-Vu-Lan-duoc-the-hien-nhu-the-nao3

Đèn hoa đăng trong lễ báo hiếu Vu Lan hằng năm  

1. Hiếu với mẹ cha tức là kính Phật. Ở đời nếu không thờ Phật thì hãy khéo thờ cha mẹ.

2. Ân đức mẹ cha có 10 điều: 

- Ân mang thai con 9 tháng.

- Ân sinh sản khổ sở.

- Ân sinh rồi vẫn lo.

- Ân nuốt đắng khổ ngọt.

- Ân nhường khô nằm ướt.

- Ân bú mớm nuôi nấng.

- Ân tắm rửa chăm sóc.

- Ân xa cách thương nhớ.

- Ân vì con mà làm ác.

- Ân thương mến trọn đời.

3. Vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, cắt da đến xương, nghiền xương thấu tuỷ, máu đổ thịt rơi cũng không đáp đền được công ơn cha mẹ.

4. Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu

Cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu.

5. Mẹ hiền còn sống là mặt trời giữa trưa chói sáng

Mẹ hiền khuất bóng là mặt trời đã lặn

Mẹ hiền còn sống là mặt trăng sáng tỏ

Mẹ hiền khuất rồi là đêm tối âm u

Con không cha mẹ dễ lầm đường lạc lối.

6. Người con nào giàu có mà không biết hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ đó là cửa ngõ đưa đến bại vong

NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM TRONG NGÀY LỄ VU LAN

chu-hieu-ngay-Vu-Lan-duoc-the-hien-nhu-the-nao2

 Hướng về cha mẹ trong ngày lễ Vu Lan 

1. Chuẩn bị mâm cơm cúng cho ngày lễ Vu Lan.

2. Ăn chay để tích đức.

3. Cầu mong phúc lành cho cha mẹ nơi cửa Phật

4. Dành tặng cha mẹ những lời chúc

5. Tặng quà báo hiếu cho cha mẹ

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT: Hãy tỏ lòng biết ơn và đối xử tốt với cha mẹ hàng ngày.

“Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha,

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn