Chuyện hôn nhân của chàng ca sỹ Châu Kiệt Luân

08:29, Thứ sáu 04/11/2011

( PHUNUTODAY ) - #160;(Phunutoday) - Đã qua độ tuổi “tam thập nhi lập”, thế nhưng cho tới nay, chàng nhạc sỹ kiêm nhà sản xuất, ca sỹ kiêm diễn viên điện ảnh lừng danh xứ Đài Châu Kiệt Luân vẫn sống trong cảnh “phòng không”.


Thế rồi người ta dự đoán về lý do Châu Kiệt Luân lạnh nhạt với chuyện tình ái và hôn nhân. Người nói, Châu Kiệt ôm đồm quá nhiều việc, có người lại khẳng định, những ám ảnh tuổi thơ khiến Châu không còn lòng tin vào hôn nhân. Trong khi đó, các nhà âm dương lại khẳng định rằng, số mệnh đã định Châu Kiệt Luân không thể vội vàng trong chuyện tìm kiếm bạn đời...

1. Châu Kiệt Luân (còn gọi là Jay Chou) sinh ngày 18/1/1979 tại một thị trấn nhỏ ở Lâm Khẩu, Đài Loan trong một gia đình hoàn toàn không có “truyền thống nghệ thuật”. Cả cha và mẹ Châu đều là giáo viên trường cấp 2, mẹ Châu dạy môn mỹ thuật, trong khi cha Châu là một thầy giáo dạy môn sinh học.

d
 


Tuy nhiên, ngay từ nhỏ, mẹ Châu đã phát hiện ra năng khiếu âm nhạc đặc biệt của con trai mình. Vì vậy, ngay từ năm 4 tuổi, cha mẹ Châu Kiệt Luân đã cho anh đi học piano. Trong suốt thời thơ ấu, Châu Kiệt Luân đã bị hấp dẫn với việc thu âm và bái hát với máy thu âm mà anh luôn mang theo bên mình.

Lên lớp 3, anh trở nên thích lí thuyết âm nhạc và cũng bắt đầu chơi cello. Châu Kiệt Luân thích chơi piano, bắt chước các diễn viên TV, và biểu diễn ảo thuật. Tuy nhiên, tới năm Châu 14 tuổi, cha mẹ anh ly dị, anh về sống với mẹ và bà ngoại. Đây cũng là lý do khiến Châu Kiệt Luân nhút nhát, có lối sống khép kín và thường hay sầu muộn. Mặc dù anh có nhiều bạn, nhưng anh chỉ muốn một mình nghe nhạc, du ngoạn và mơ mộng. Anh bắt đầu thích thể loại pop và bắt đầu sáng tác các bài hát.

Tốt nghiệp cấp 3, Châu Kiệt Luân không đủ điểm để đậu đại học vì vậy anh bị bắt buộc phải phục vụ nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, ít lâu sau đó, do một chấn thương trong lúc chơi thể thao, Châu Kiệt Luân đã được miễn phục vụ quân sự. Trở về cuộc sống bình thường chỉ với tấm bằng cấp 3 trong tay, Châu Kiệt Luân đã phải làm một anh bồi bàn trong quán ăn.

Trong thời gian đó, một người bạn của anh đã ghi tên cho Châu tham gia cuộc thi tài năng của Đài Loan có tên là Super New Talent King mà không cho Châu biết. Châu Kiệt Luân bất đắc dĩ tham gia cuộc thi trong vài trò người đệm đàn cho bạn mình. Và cuộc thi tình cờ này không ngờ lại tạo nên một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nhạc sỹ họ Châu.
 
Mặc dù không thắng cuộc nhưng khả năng mà Châu Kiệt Luân thể hiện tại cuộc thi đã gây được ấn tượng mạnh với những người tổ chức, đặc biệt là Ngô Tông Hiến, một nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực giải trí ở Đài Loan. Ngay sau cuộc thi, Ngô đã thuê Châu Kiệt Luân làm nhạc sỹ trong công ty của mình và làm việc cùng với một nhạc sỹ nổi tiếng Đài Loan lúc bấy giờ là Phương Văn Sơn.

Trong 2 năm liên tiếp sau đó, Châu Kiệt Luân sáng tác rất nhiều bài hát cho các ca sỹ nổi tiếng ở Đài Loan, Hồng Kông và cả Trung Quốc đại lục. Ngô Tống Hiến không có ý định cho Châu Kiệt Luân làm ca sỹ bởi vì Châu không điển trai và tính lại hay thẹn.

Châu Kiệt Luân có cơ hội trở thành ca sỹ khi xưởng nhạc của Ngô được bán lại cho Công ty Alpha Music của Dương Tuấn Vinh. Dưới sự đồng ý của Dương, Châu Kiệt Luân đã lựa chọn 10 bài trong số rất nhiều bài hát anh do anh sáng tác từng bị các ca sĩ hay nhà sản xuất từ chối cho đĩa CD đầu tiên ra mắt năm 2000. Thành công ngoài mong đợi của CD đầu tiên đã giúp tên tuổi của Châu Kiệt Luân vượt ra khỏi đảo Đài Loan.

Từ đó cho tới nay, đều đặn mỗi năm ra một đĩa nhạc mới với số lượng bán lên tới hàng triệu bản. Phong cách âm nhạc độc đáo cộng thêm khả năng vừa sáng tác nhạc, vừa viết lời, vừa là nhà sản xuất vừa là đạo diễn các video đã khiến Châu Kiệt Luân trở thành tên tuổi ca sĩ được yêu thích nhất trong làng nhạc Hoa ngữ. Tơi năm 2007, sau khi kết thúc hợp đồng 8 năm với Alpha Music, Châu Kiệt Luân đứng ra tự lập công ty âm nhạc riêng của mình với tên gọi là JVR Music.

Sau những thành công rực rỡ trên lĩnh vực âm nhạc, vào năm 2005, Châu Kiệt Luân bắt đầu tấn công thị trường điện ảnh. Bộ phim đầu tiên của Châu Kiệt Luân, Initial D đã khiến nhiều người ngỡ ngàng với khả năng diễn xuất tài tình của một nhạc sỹ, ca sỹ vốn vô cùng nhút nhát và sống khép kín.

Vì vậy, mặc dù là bộ phim đầu tiên tham gia nhưng Initial D đã đem lại cho Châu Kiệt Luân 2 giải thưởng cao quý tại các Liên hoan phim Hồng Kông và Đài Loan. Cũng kể từ đó, mỗi năm Châu Kiệt Luân lại tham gia một dự án phim điện ảnh với nhiều vai trò khác nhau. Trong đó đáng kể nhất là bộ phim Hoàng Kim Giáp (2006) của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu và Bí mật không thể nói (2007) do anh làm đạo diễn và thủ vai chính.

d
 


2. Thành công rực rỡ trong mọi vai trò, từ nhạc sỹ, ca sỹ, nhà sản xuất cho tới diễn viên rồi đạo diễn, thế nhưng Châu Kiệt Luân lại được coi là một người khá khép kín trong cuộc sống riêng tư. Trong thời gian đầu, với tính cách khá trầm, Châu thường tránh những cuộc tiếp xúc với giới truyền thông. Tuy nhiên, sau đó Châu Kiệt Luân cũng đã có nhiều lần va chạm với những tay săn ảnh.

 Vào tháng 6 năm 2005, khi cánh phóng viên theo dõi Châu Kiệt Luân cùng với một người bạn gái của anh là MC truyền hình Hầu Bội Sầm, Châu Kiệt Luân đã tức giận xuống xe và đuổi theo. Có lẽ sự kiêng dè mà báo chí dành cho Châu Kiệt Luân khiến người ta gần như không biết được nhiều về chuyện đời tư của chàng nhạc sỹ, ca sỹ tài danh này ngoài những tin đồn.

Sinh năm 1979, tới nay đã ngoài 30 tuổi thế nhưng tới nay Châu Kiệt Luân vẫn sống khép kín và miệt mài với công việc của mình. Điều này khiến những người hâm mộ chàng ca sỹ này bắt đầu lo lắng. Lý do gì khiến chàng ca sỹ lạnh nhạt với chuyện hôn nhân?

Có phải vì lối sống khép kín khiến Châu Kiệt Luân không thấy hứng thú với rất nhiều mỹ nhân đang hàng ngày bao quanh mình? Hay vì chuyện ly dị của bố mẹ đã khiến Châu mất niềm tin vào cuộc sống hôn nhân? Các nhà âm dương cho rằng, dù là vì lý do gì thì những người hâm mộ cũng không có cơ hội dự đám cưới chàng ca sỹ thần tượng của mình trước năm anh 35 tuổi, nghĩa là năm 2014.

Theo tính toán của các nhà âm dương, cuộc đời Châu Kiệt Luân sẽ trải qua 6 giai đoạn lớn, gồm giai đoạn từ 6-16 (Bính Dần), 16-26 (Đinh Mão), 26-36 (Mậu Thìn), 36-46 (Kỷ Tỵ), 46-56 (Canh Ngọ), 56-66 (Tân Mùi), 66-76 (Quý Dậu). Điều này lý giải vì sao Châu Kiệt Luân bắt đầu trở nên nổi tiếng từ năm 2000 với CD đầu tay của mình. Năm 2000, Châu Kiệt Luân 21 tuổi, thuộc vào đại vận Đinh Mão, Mão xung với Dần, vì vậy, trong đại vận này, người ta sẽ thu được thành công bằng sự nỗ lực của mình. Cũng theo cách tính toán này, thì Mộc trong bản mệnh của Châu Kiệt Luân chính là đại biểu cho bạn gái, hoặc vợ.

Thêm vào đó, trong giai đoạn từ 26-36 tuổi, vận Mậu Thìn trong bản mệnh của Châu Kiệt Luân, Mậu và ngũ hành đều thuộc Thổ, đồng thời trong bản mệnh lại có hai yếu tố Thổ, một Thiên can Mậu và một địa chi Sửu. Bản mệnh và đại vận yếu tố Thổ quá vượng, đồng nghĩa với việc sao đại biểu cho bạn gái, hoặc vợ quá vượng. Vì vậy, trong thời gian này, Châu Kiệt Luân chắc chắn sẽ có rất nhiều phụ nữ theo đuổi. Tuy nhiên, cũng vì hầu hết các mối quan hệ xuất phát từ phía “phái yếu”, thành ra trong giai đoạn này, Châu Kiệt Luân rất khó có thể kết hôn.

Điều này có vẻ gần với thực tế khi người ta theo dõi những cô bạn gái tin đồn của chàng nhạc sỹ, ca sỹ tài danh này. Khi mới bắt đầu nổi tiếng, dưới sự “mai mối” của ông bầu Ngô Tông Hiến, Châu Kiệt Luân kết đôi với nữ ca sỹ nổi tiếng Đài Loan Thái Y Lâm. Hai người thường xuất hiện trên cùng một sân khấu với những màn vũ đạo vô cùng thắm thiết.

Lúc bấy giờ, báo chí gọi đây là mối tình 2J (Tên Châu Kiệt Luân là Jay còn tên Thái Y Lâm là Jolin). Tuy nhiên, từ tháng 9 năm 2004, trong lần đầu tiên gặp gỡ nữ MC xinh đẹp của Đài Loan Hầu Bội Sầm, Châu Kiệt Luân đã nhanh chóng quên mối tình đầu. Hầu Bội Sầm cũng là người phụ nữ duy nhất Châu Kiệt Luân thừa nhận có quan hệ tình cảm.

Tuy nhiên, mối tình kéo dài được 2 năm, tới năm 2006 thì hai người chia tay. Ngoài Thái Y Lâm và Hầu Bội Sầm, Châu Kiệt Luân còn dính rất nhiều tin đồn với những người đẹp khác. Dù Châu Kiệt Luân đều phủ nhận những tin đồn liên quan tới chuyện tình cảm của mình nhưng ai cũng dễ thấy, dường như anh chàng đa tài này đang sông trong sự bao vây của những người đẹp.

Vậy, cho tới khi nào Châu Kiệt Luân mới kết thúc cuộc sống độc thân? Theo dự đoán của các nhà âm dương, từ năm 2014, bước vào đại vận Kỷ Tỵ, là thời điểm, sao vợ chồng trong bản mệnh của Châu Kiệt Luân không quá vượng nhưng cũng không quá yếu. Đây là thời điểm thích hợp nhất để đưa ra quyết định chọn lựa người bạn đời của mình.

 Vì vậy, nếu như những người hâm mộ mong muốn Châu Kiệt Luân xuất hiện trong vài trò một chú rể thì có lẽ phải đời ít nhất là 3 năm nữa. Các nhà âm dương cũng dự đoán, do thê cung của Châu Kiệt Luân là Dậu Kim khắc Kỷ Mộc của Nhật chủ do vậy, sau khi kết hôn, Châu Kiệt Luân nhất định là một người chồng biết nghe lời vợ, một người chồng và một người cha tốt.

 

  • Hải Phong

 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc