Có 5 kiểu người không bao giờ nên tranh cãi với họ, tranh cãi cũng chỉ thiệt thân, nhận về toàn mất mát

21:31, Thứ sáu 11/10/2024

( PHUNUTODAY ) - Cuộc đời vừa vất vả lại ngắn ngủi. Nếu mỗi ngày đều phải tranh đoạt, phân phải trái, thắng thua thì không những khiến bản thân luôn trong trạng thái mệt mỏi mà hạnh phúc cũng chẳng thấy đâu.

Khi gặp 5 kiểu người dưới đây, nên bình tĩnh đừng cố chấp hơn thua sẽ tốt hơn:

1. Không bao giờ tranh cãi với bố 

Cha ông ta hết sức coi trọng việc giáo dục đạo lý làm người cho con cháu, mà trước hết là phải lấy chữ hiếu làm đầu.

Những người tranh cãi và gây gổ với cha mẹ thường không thành công cả về sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Người xưa nói: "Trong nhà có người già như có được cả kho báu".

Cha mẹ là gốc rễ của gia đình. Khi có cha mẹ ở đây, anh chị em có thể quây quần bên nhau, vui vẻ, hạnh phúc.

Có cha mẹ thì còn có chốn để về khi gặp khó khăn, không có cha mẹ chỉ có thể vô định, mất phương hướng trước dòng đời đầy rẫy chông gai.

Không tranh cãi đúng sai với cha mẹ không phải là đạo hiếu, nhưng so với công ơn dưỡng dục thì mọi chuyện đúng sai dường như không đáng kể.

Không tranh, cãi gây gổ với cha mẹ. (Ảnh minh họa)

Không tranh, cãi gây gổ với cha mẹ. (Ảnh minh họa)

2. Không tranh cãi với sếp

Tranh luận hoặc cãi vã với sếp là điều cực kỳ ngu ngốc.

Trước hết, sếp cần thể diện. Cãi tay đôi với sếp trước mặt người khác sẽ khiến sếp mất thể diện, không còn đường lui, trở mặt thẳng tay với bạn và cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu sếp của bạn thực sự sai, hãy bình tĩnh và trao đổi riêng.

Thứ hai, sếp có quyền lực và nguồn lực. Nếu bạn làm mất lòng sếp, bạn sẽ không được trọng vọng chứ chưa nói đến việc được thăng chức.

Nếu bạn cho sếp thể diện, sếp cũng có thể cho lại bạn thể diện và cơ hội.

3. Không tranh cãi với những người sĩ diện

Trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp những người coi sự tôn nghiêm của chính mình là thứ đáng quý nhất.

Những người này có một đặc điểm lớn nhất là thích thể hiện, thích sĩ diện, chính là loại "khẩu thị tâm phi" - ngoài miệng nói là phải, trong lòng lại nói trái.

Do vậy, khi tiếp xúc với những người này, cần tuyệt đối tránh không làm họ xấu hổ, không động đến sự tôn nghiêm, không nên mổ xẻ, đánh giá họ.

Nếu không tỏ ra tôn trọng được thì cứ giữ thái độ trung dung, ít tranh cãi. Như vậy, mới có thể hòa thuận với nhau.

Thêm bạn bớt thù là điều quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, không phải tất cả những người ta tiếp xúc đều hợp tính hợp nết, dễ chịu với nhau. Trong mối quan hệ với những người bất đồng, ta phải biết tránh chỗ nhạy cảm của đối phương, không động vào những điều sẽ khiến họ tự ái, tổn thương lòng tự tin của họ. Có như vậy thì mối quan hệ mới tốt đẹp, từ đó có thể giảm bớt thị phi.

Không tranh cãi với những người sĩ diện. (Ảnh minh họa)

Không tranh cãi với những người sĩ diện. (Ảnh minh họa)

4. Không tranh cãi với vợ, chồng

Ông bà có nói: "Chén đũa trong chạn còn có lúc xô nhau", huống hồ là vợ chồng cùng chung sống, không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn. 

Có người trưởng thành từ những cuộc tranh cãi, cũng có người vì tranh cãi mà chịu tổn thương trong tâm hồn, gia đình tan vỡ.

Vợ chồng tranh cãi, thường thắng sự thật, nhưng lại mất đi tình cảm. Do đó, bạn phải kiểm soát tâm trạng trước rồi mới giải quyết mọi việc đừng để "giận quá mất khôn".

Đừng tranh giành đúng sai trong những trường hợp sau:

Thứ nhất, đừng cãi nhau nếu bạn đang tức giận.

Thứ hai, đừng so đo những vấn đề nhỏ nhặt.

Thứ ba, đừng tranh giành những việc lớn.

Đối với một số việc, tranh cãi không thể giải quyết vấn đề, bạn chỉ có thể tìm ra thời điểm thích hợp và giao tiếp một cách bình tĩnh.

Giận hờn, cãi vã đôi khi là những gia vị cho đời sống vợ chồng, chỉ cần cả 2 cố gắng có cách đối diện với chúng thật hiệu quả thì đó có thể là gia vị để tình yêu vợ chồng thêm nồng nàn.

Cãi vã mâu thuẫn để hiểu nhau nhiều hơn, để quý trọng hơn những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau chứ không phải để phân đúng sai, đẩy mối quan hệ đi vào bế tắc.

5. Không tranh cãi với người không ra gì

Sống trên đời, không nên tranh giành hơn thua với kẻ ngốc, đó là một loại trí khôn. Tránh lãng phí thời gian vào những việc không hay, chúng ta sẽ thu hoạch được những điều tốt đẹp hơn đang chờ mình.

Có những lúc giả câm vờ điếc sẽ chẳng mất gì, tránh đẩy mình vào trạng thái căng thẳng, tức tối khi tranh cãi nhầm người.

Con người sống ở đời, đừng quá tuyệt tình mà tùy tiện nói lời khó nghe làm tổn thương người khác. Khi tranh luận hãy tập trung vào đúng chủ đề cần bàn, nói đúng trọng tâm, đừng để bản thân bị mất kiểm soát.

Một người khôn ngoan luôn giữ thái độ khoan dung, độ lượng, bình tĩnh khi giao tiếp, dù ai đó muốn mượn cớ nổi giận cũng khó. Nên nhớ, dùng sự ôn hòa để đối đãi với người đời. Như vậy, giải quyết hiểu lầm tốt hơn nhiều so với việc đôi bên gân cổ lên cãi nhau.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dương Ngọc
Từ khóa: