Có một kiểu người "tử tế với người ngoài, cư xử tệ với người thân": Họ là người như thế nào?

( PHUNUTODAY ) - Chúng ta thường gặp những người luôn tỏ ra thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng, thậm chí gay gắt với các thành viên trong gia đình nhưng lại cư xử rất lịch sự và thân thiện với người ngoài. Vậy họ có phải là người bất hiếu?

Chúng ta thường gặp những người luôn tỏ ra thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng, thậm chí gay gắt với các thành viên trong gia đình nhưng lại cư xử rất lịch sự và thân thiện với người ngoài.Vậy họ có phải là người bất hiếu?

Thực tế, điều đó không có nghĩa là họ không hiểu hiếu đạo, mà thường là vì hai lý do sau:

1. Từng bị người thân phụ lòng, không muốn lãng phí tình cảm của bản thân

Khi chúng ta lớn lên, gia đình là nơi trú ẩn an toàn gần gũi nhất của chúng ta, tuy nhiên, bến cảng này đôi khi cũng có thể mang đến cho chúng ta những tổn thương.Không ít những trường hợp đã từng bị tổn thương, bị phản bội hoặc bị bỏ rơi bởi chính những người thân yêu ở nhà, điều này khiến họ thất vọng và bất mãn.

tu-te-voi-nguoi-ngoai-cu-xu-te-voi-nguoi-than-00

Thời gian trôi qua, họ dần dần phong bế tình cảm của mình, nhưng vẫn bảo trì sự thân thiện và tốt bụng với người ngoài. Đối với những người này mà nói, không phải là họ bất hiếu, mà là họ không muốn lãng phí tình cảm của mình vì từng bị người thân phụ lòng.

Họ có thể vẫn quan tâm đến người nhà, nhưng vẻ mặt của họ lại trở nên lãnh đạm và xa cách. Bằng cách này, họ hy vọng có thể bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương và tránh gây thêm rắc rối cho gia đình.

2. Còn trẻ chưa đủ trưởng thành, tâm cao khí ngạo

Một số người trẻ hiện nay có thái độ khinh thường và chỉ trích các thành viên trong gia đình mình vì họ còn non nớt, chưa đủ trưởng thành.

Họ có thể cảm thấy rằng các thành viên trong gia đình họ không đủ thông minh, đủ hiểu biết hoặc không thể lý giải được ý tưởng và mục tiêu theo đuổi của họ. Loại tâm lý này khiến họ thiếu kiên nhẫn và có thái độ không tốt khi tiếp xúc với người nhà.

Tuy nhiên, khi lớn lên và tích lũy kinh nghiệm, những người này dần nhận ra tầm quan trọng của gia đình và sự quý giá của mối quan hệ gia đình.

Họ bắt đầu suy ngẫm về quá khứ của mình và nhận ra rằng thái độ của họ đối với gia đình là thiếu chín chắn và vô trách nhiệm.

Vì vậy, trước mặt người ngoài, họ cố gắng tỏ ra thân thiện, tốt bụng để bù đắp những lỗi lầm đã qua.

Hai lý do trên được Mạc Ngôn tiên sinh đề cập này cung cấp cho chúng ta một góc nhìn mới để hiểu hơn về kiểu người này. Không phải họ bất hiếu, không quan tâm đến gia đình mà là họ thiếu kiên nhẫn và có thái độ không tốt khi hòa hợp với gia đình vì những tổn thương mà họ phải chịu hay sự lông bông, non nớt khi còn trẻ.

Với tư cách là người nhà và bằng hữu, chúng ta cần thấu hiểu và quan tâm đến những người như này nhiều hơn.

tu-te-voi-nguoi-ngoai-cu-xu-te-voi-nguoi-than-1

Gia đình là chỗ dựa thân mật nhất và là tài phú quý giá nhất trong cuộc đời chúng ta. Dù chúng ta ở đâu, dù chúng ta phải đối mặt với thử thách nào, quê hương vẫn luôn là bến đỗ ấm áp nhất của chúng ta.

Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên một môi trường ấm áp, hòa thuận cho gia đình mình, để mối quan hệ gia đình có thể trở thành những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta.

Tình cảm thật sự rất mong manh, bất kể là tình thân, tình bạn bè, tình yêu hay hôn nhân đều rất dễ vỡ. Đừng đợi cho đến khi có vết nứt thì mới bắt đầu hàn gắn, bởi một khi đã xuất hiện vết nứt thì dù cho bạn có làm bất kỳ điều gì cũng khó mà khôi phục trở lại hình dáng ban đầu. Ngay cả những người thân thiết nhất, nếu như chúng ta có những lời nói vô tình hay hành động thiếu tôn trọng cũng sẽ dễ làm họ bị tổn thương.

Thế nên, dù như thế nào, hãy tinh tế, cẩn trọng trong lời nói và hành động của bản thân mà chăm sóc yêu thương họ nhiều hơn. Đây không chỉ là cách thể hiện sự trân trọng người thân yêu mà cũng là cách đối nhân xử thế của một người trưởng thành chân chính.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link