Công an nhận hối lộ của kẻ trộm chó

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một cán bộ công an huyện Kiến Thụy đã bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ 6 triệu đồng từ các đối tượng trộm chó. Trong khi vấn nạn trộm chó đang làm dậy sóng dư luận thì còn xảy ra cả chuyện nhận hối lội kẻ trộm chó.

Ngày 5/9, báo Lao động dẫn thông tin từ công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đào Văn Chính - nguyên Trưởng Công an xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy về hành vi nhận hối lộ, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp để truy tố ông này.

Theo kết luận điều tra, vào cuối tháng 11/2012, công an xã Tân Phong bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Đoàn Kim Thay (SN 1977), Nguyễn Văn Huy (SN 1986), Nguyễn Văn Thoại (SN 1976, cùng ở xã Tân Phong) có hành vi trộm chó trên địa bàn.

Đáng lẽ công an xã Tân Phong phải báo cáo Công an huyện Kiến Thụy để điều tra, làm rõ xử lý trước pháp luật thì ông Đào Văn Chính lại ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng trộm chó, mỗi đối tượng 2 triệu đồng, rồi thả các đối tượng này về.

Được biết, 3 đối tượng trộm chó là những đối tượng từng có tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Ngoài vụ trộm chó bị bắt quả tang nói trên, công an cũng làm rõ các đối tượng này đã gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn.

Sau khi bị lãnh đạo huyện phát hiện, chỉ đạo công an huyện kiểm tra, đã phát hiện hành vi nhận 6 triệu đồng từ các đối tượng trộm chó của ông Chính, nên đã đình chỉ chức vụ của ông này, sau đó khởi tố vụ án. Hiện ông Chính được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Thời gian qua, nạn trộm chó diễn ra tràn lan ở các tỉnh. Theo ghi nhận, có nhóm cẩu tặc chỉ trong một đêm đã trộm được hàng chục con chó, gây phẫn nộ trong người dân. Theo Đại tá Nguyễn Viết Hòa (trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Nghệ An) cho rằng: "Trộm chó là hành vi vi phạm pháp luật nhưng không gây nguy hiểm cho xã hội. Về góc độ luật pháp thì tội phạm trộm chó cũng được xem xét bình đẳng như các tội phạm khác, trên 2 triệu đồng sẽ bị truy tố trước pháp luật, dưới mức này thì xử lý hành chính. Tài sản trộm cắp của các tội phạm khác sẽ sung vào công quỹ nhà nước, nhưng với tội phạm trộm chó thì ngoài con chó chết, xe máy đã bị đốt xem như không có tài sản".

Người dân luôn nơm nớp lo sợ chó cưng của mình có thể bị "cuỗm" bất cứ lúc nào.

 

Chính vì chế tài xử lý cẩu tặc không đủ sức răn đe nên cẩu tặc ngày càng hoành hành, thậm chí có hành vi manh động. Vì bức xúc nên người dân hễ bắt được trộm chó là tự xử, nhiều trường hợp đánh cẩu tặc cho đến chết.

Dư luận đến giờ chưa hết bàng hoàng trước vụ việc xảy ra ở huyện Yên Thành, Nghệ An xảy ra vào đầu tháng 6 vừa qua khi hàng ngàn người dân vây đánh cẩu tặc và kiên quyết chặn xe cấp cứu khiến 1 cẩu tặc thiệt mạng, còn 1 đối tượng khác bị trọng thương.

Hay mới đây nhất, 2 người đàn ông đi xe máy vào thôn Danh Thượng, xã Danh Thắng, huyện HIệp Hòa, Bắc Giang cùng với đồ nghề giống kẻ câu trộm chó đã bị hàng chục người dân vây chặn đánh hội đồng cho đến chết.

Dẫu biết vụ việc công an nhận hối lộ của cẩu tặc chỉ là thiểu số song vẫn có không ít ý kiến lo ngại, người dân biết trông cậy vào ai để bảo vệ chó hay họ lại phải tiếp tục tự xử trong cơn giận dữ điên cuồng khi con vật nuôi thân thiết bị bắt trộm.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn