Công an vận động học sinh đâm thầy giáo ra đầu thú

( PHUNUTODAY ) - Liên quan đến vụ việc một học nhắc nhở vì xăm hình, đã nhằm lúc tan trường dùng dao đâm thầy giáo trọng thương, sau đó bỏ trốn. Hiện công an Quảng Bình đang vận động học sinh gây ra vụ việc ra đầu thú.

 Liên quan vụ một em học sinh dùng dao đâm thầy giáo nhập viện ở tỉnh Quảng Bình gây xôn xao dư luận, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, thầy giáo không có lỗi trong cách ứng xử với học sinh và là một giáo viên có trách nhiệm.

Ông Trần Đình Nhân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, đại diện của ngành đã có mặt tại nhà trường để nắm bắt thông tin.

Qua tìm hiểu, được biết em Ngô Văn C. là lớp trưởng của lớp 12A6. Mặc dù có học lực trung bình nhưng những năm học trước, em C. luôn đạt hạnh kiểm tốt. Gia đình em C. có hoàn cảnh khó khăn, bố đi làm ăn ở xa, mẹ ở nhà làm nông.

Thời gian gần đây, em C. có những biểu hiện không bình thường. Em C. có xăm một bức hình trên cổ, do vậy thầy giáo Nguyễn Văn Tiến đã có lời nhắc nhở em C. sớm đi xóa hình xăm đó. Ông Trần Đình Nhân cho rằng, việc làm này là đúng với quy định của nhà trường, vì học sinh xăm hình có phần phản cảm.

Cũng theo ông Trần Đình Nhân, thầy Tiến là một giáo viên có trách nhiệm, có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy. Thầy Tiến cũng là giáo viên chủ nhiệm, dạy bộ môn Vật lý của lớp 12A6.

nam-sinh-lop-12-dam-thay-giao-trong-thuong-vi-bat-xoa-hinh-xam-da-bo-tron-1106

Thầy Tiến bị học sinh là lớp trưởng đâm phải cấp cứu.

Ông Trần Đình Nhân cho rằng, đây là sự việc bất ngờ và cũng là một bài học đau xót: “Bản thân thầy Tiến là một Phó Bí thư Đoàn trường và là một giáo viên sống có trách nhiệm.

Qua nắm thông tin từ nhà trường, chúng tôi thấy rằng, thầy Tiến không có sai trái gì và cũng không có lời nói nào quá đáng để gây bức xúc cho học sinh. Đây là một bài học mà chúng tôi rút ra để có chỉ đạo cho trường Trần Hưng Đạo cũng như các trường trong toàn tỉnh, trong việc giáo dục đạo đức học sinh.  

Trong một diễn biến khác, Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đang vận động em Nguyễn Văn C. ra đầu thú. Khi gây án thì C. chưa đủ 18 tuổi và thầy Tiến đang nằm viện nên công an chưa thể giám định thương tích hay lấy lời khai của bị hại.

"Chúng tôi đã vận động gia đình liên lạc với Công để em về địa phương phục vụ điều tra. Cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương truy tìm em Công", đại diện Công an huyện Lệ Thủy nói.

Như VOV đã thông tin, vào sáng ngày 5/4, em Ngô Văn C. học sinh lớp 12A6, trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, sau giờ tan học đã dùng dao bấm đâm vào bụng, gây thương tích cho thầy giáo Nguyễn Văn Tiến. Sau khi nhập viện Cuba -  Đồng Hới điều trị, hiện tại sức khỏe thầy Tiến đã ổn định, tạm thời qua cơn nguy kịch./.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn