Cụ bà 75 tuổi gần đất xa trời vẫn quyết sinh con, trở thành sản phụ cao tuổi nhất thế giới

( PHUNUTODAY ) - Đứa trẻ đã bị sinh non trước 3 tháng và phải được chăm sóc tại phòng chăm sóc đặc biệt.

Mới đây, sự việc bà cụ 75 tuổi sinh một bé gái tại thị trấn Kota - Ấn Độ đã gây được sự chú ý của mọi người.

Được biết, đứa trẻ chào đời vào ngày 12/10 vừa qua, tại bệnh viện Kinkar, một bệnh viện tư nhân ở Kota, Rajasthan. Em bé sinh non trước 3 tháng và nặng 0,68 kg. Sau khi được sinh ra, em bé được chuyển tới khoa chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh (NICU) để theo dõi tình hình sức khỏe.

Đứa trẻ sinh non phải chăm sóc trong phòng đặc biệt.

Đứa trẻ sinh non phải chăm sóc trong phòng đặc biệt.

Cha của đứa trẻ là cụ ông 80 tuổi. Được biết, cặp vợ chồng này từng nhận nuôi một đứa con nhưng vẫn mong muốn được tự mình sinh con nên đã quyết định thụ tinh nhân tạo.

Do lớn tuổi và chỉ có một phổi nên sức khỏe của bà cụ này khá yếu nên bác sĩ đã quyết định mổ để đưa bé ra ngoài sớm hơn dự kiến. Bác sĩ cho biết, nếu không mổ sinh sớm thì có thể em bé sẽ chết trong bụng mẹ.

Hiện bà cụ đã được xuất viện nhưng đứa trẻ vẫn nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt để các bác sĩ theo dõi tình trạng. Bác sĩ nói để về nhà, em bé cần đạt cân nặng tới 1,5 kg.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link