Trước trận gặp tuyển Việt Nam, đội chủ nhà Indonesia đã đặt những thứ này ở các góc sân để "cầu may''

( PHUNUTODAY ) - Một số vị trí như khung thành, góc sân đã được người Indonesia đặt một số lễ vật đã gây được sự chú ý của các cổ động viên.

Vào lúc 18h30 ngày 15/10, đội tuyển Việt Nam đã gặp đội tuyển Indonesia trên SVĐ Kapten Wayan Dipta (Bali). 

Đáng chú ý, trước giờ G vài tiếng thì mọi người bất ngờ phát hiện ở 4 góc SVĐ và chính giữa 2 bên khung thành, đội nhà Indonesia có đặt một só đồ như lễ vật. Lễ vật được để trên khay nhỏ làm từ lá cọ, có nhiều hoa với màu sắc sặc sỡ khác nhau. 

Lễ vật của lễ Canang Sari được đặt ở góc sân.

Lễ vật của lễ Canang Sari được đặt ở góc sân.

Được biết, đây là nghi lễ truyền thống, được thực hiện hàng ngày và có tên gọi Canang Sari.

Nghi lễ này được tiến hành là để bày tỏ lòng biết ơn tới các vị thần đã mang lại bình yên cho cuộc sống và được thực hiện hằng ngày tại đây. Trước nhiều trận đấu quan trọng, ban tổ chức địa phương thường tổ chức cầu may theo tục lệ với để đội nhà được may mắn, giành kết quả tốt.

Indonesia thất bại 1-3 trước đội tuyển Việt Nam.

Indonesia thất bại 1-3 trước đội tuyển Việt Nam.

Mặc dù vậy, may mắn vẫn không đến với đội tuyển Indonesia. Chung cuộc, Indonesia thất bại 1-3 trước đội tuyển Việt Nam và chính thức dừng bước tại vòng loại World Cup 2022.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn