Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc: Hưng Yên trở lại mốc 60.000 đồng/kg
Sáng 15/9, thị trường heo hơi miền Bắc có sự điều chỉnh nhẹ tại hai địa phương. Hưng Yên và Lạng Sơn cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt lên 60.000 đồng/kg và 59.000 đồng/kg.
Sau diễn biến này, Hưng Yên trở thành địa phương có mức giá heo hơi cao nhất cả nước. Phần lớn các tỉnh, thành phía Bắc đang thu mua heo hơi ở mức 59.000 đồng/kg, trong khi một số nơi duy trì 58.000 đồng/kg.
Cụ thể, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La cùng ở mức 59.000 đồng/kg.
Cao Bằng, Lào Cai và Điện Biên có giá thấp hơn, cùng đạt 58.000 đồng/kg. Trong khi đó, Hưng Yên dẫn đầu khu vực với 60.000 đồng/kg.
Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hiện dao động trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg.
Miền Trung - Tây Nguyên giữ giá
Trái với diễn biến tại miền Bắc, giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên sáng nay không ghi nhận thay đổi.
Mặt bằng giá phổ biến tại khu vực này nằm trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng đang cùng được thu mua ở mức 58.000 đồng/kg.
Các địa phương còn lại gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giữ mức 57.000 đồng/kg.
Giá heo hơi miền Nam đi ngang
Thị trường phía Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong sáng 15/9. Giá heo hơi tại hầu hết các địa phương được khảo sát giữ ở mức 58.000 đồng/kg.
Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng ghi nhận mức 58.000 đồng/kg.
Cà Mau tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.
Thị trường heo hơi chưa có biến động lớn
Tính chung cả nước, giá heo hơi sáng 15/9 đang nằm trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg.
Đáng chú ý, mốc 60.000 đồng/kg đã xuất hiện trở lại tại Hưng Yên sau khi địa phương này tăng 1.000 đồng/kg. Tuy nhiên, phần lớn thị trường vẫn đang đi ngang, cho thấy diễn biến giá chưa có sự bứt phá rõ rệt.
Ở phía người chăn nuôi, chi phí đầu vào vẫn là yếu tố cần theo dõi. Số liệu tại Thái Nguyên cho thấy chỉ số giá thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản trong tháng 8 tăng 0,41% so với tháng trước và tăng 2,71% so với cùng kỳ năm trước.
Giá heo giống tại địa phương này giảm 0,47% so với tháng 7 nhưng vẫn cao hơn 4,32% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, giá heo thịt hơi loại thường bình quân tháng 8 đạt 70.660 đồng/kg.
Những diễn biến trên cho thấy người chăn nuôi vẫn phải cân đối khá kỹ giữa giá bán, chi phí thức ăn, con giống và các khoản đầu tư khác trong quá trình tái đàn.