Cứu 16 ngư dân trên chiếc tàu cháy dữ dội ở Hoàng Sa

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một tàu cá cùng 16 ngư dân đã được lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam kịp thời ứng cứu khi đột nhiên bốc cháy dữ dội trên đường từ đảo Lý Sơn ra ngư trường Hoàng Sa khai thác hải sản.

Tàu cá bị nạn mang số hiệu QNg 96084 TS, do ngư dân Nguyễn Chí Thạnh (thôn Tây xã An Hải huyện đảo Lý Sơn) làm chủ tàu, kiêm thuyền trưởng. Lúc bị nạn, trên tàu có 16 lao động đều là người địa phương. Rất may, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, các ngư dân đi trên tàu đã được lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam kịp thời ứng cứu và đang trên đường đưa về đảo Lý Sơn.

Theo người thân của chủ tàu QNg 96084TS, vào khoảng 10h sáng 10/6, gia đình nhận được thông tin do ngư dân báo về, tàu đã bị nạn và được lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam kịp thời cứu sống.

tau ca bi chay
Thêm một tàu cá ngư dân bị cháy khi đang hoạt động trên biển Hoàng Sa.

“Vì ngọn lửa bốc cháy dữ dội và tàu chìm ngay sau đó nên toàn bộ máy móc, hệ thống Icom đều bị sóng biển nhấn chìm, khi lên được tàu cứu nạn Thạnh mượn điện thoại gọi về để thông báo cho gia đình biết, tọa độ tàu bị nạn là 15, 36’ Vĩ độ Bắc – 109,43’ Kinh độ đông trong khu vực quần đảo Hoàng Sa”, ông Thanh, anh ông Thạnh nói.

Cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá An Hải cho biết, tàu cá QNg 96084 TS của ngư dân Nguyễn Chí Thạnh xuất bến rời đảo Lý Sơn ra ngư trường Hoàng Sa vào sáng 9/6, đến 9h15 ngày 10/6 thì hay tin tàu bị nạn tại Hoàng Sa.

“Nghiệp đoàn có nhận được thông tin tàu cá của ngư dân Nguyễn Chí Thạnh bị nạn, còn lý do bị nạn ra sao thì hiện nay chưa rõ nguyên nhân phải chờ các ngư dân vào bờ để cơ quan chức năng xác minh”, ông Chinh nói.

Hiện 16 lao động đi trên tàu cá bị nạn đang được tàu của lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam đưa về đảo Lý Sơn trong tối nay.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT