Đập vỡ sọ người em họ vì 450 nghìn đồng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Hung thủ máu lạnh từ phía sau dùng chày gỗ đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân. Thấy người đến, hắn dựng hiện trường giả nạn nhân chết do cảm lạnh.

Ngày 12/8, Công an Khánh Hòa cho biết, vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Lưu (SN 1993, trú ở thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Giết người”. Nạn nhân là cháu Nguyễn Văn Luật (SN 1999) em họ của hung thủ.

Theo thông tin ban đầu, Lưu nợ tiền thuê nhà trọ ở Phú Yên số tiền 450 nghìn đồng, về quê xoay tiền trả nợ. Ngày 6/8, Lưu về nhà thấy nhà cậu ruột (cha của Luật) thường xuyên đi vắng nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Sáng 7/8, Lưu sang nhà cậu chơi thì thấy cháu Luật đang ngồi xem tivi. Lưu lấy chày gỗ đi từ đằng sau tới, đánh nhiều phát vào đầu khiến Luật choáng váng ngã gục xuống nền nhà. Để đảm bảo chắc chắn, hung thủ còn lao tới tiếp tục bóp cổ nạn nhân.

Bất ngờ có người em họ khác sang chơi, Lưu nhanh chóng chuyển tư thế như đang xoa bóp cho nạn nhân. Lưu nói với người nhà khi sang đã thấy Luật trúng gió nằm đó, còn đi pha đá chanh cho em Luật uống. 

Biết tin có người chết, Công an huyện Vạn Ninh nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh, thu thập chứng cứ. Chiều tối cùng ngày, qua khám nghiệm tử thi, lực lượng điều tra xác định nạn nhân tử vong do chày gỗ tác động vào vùng đầu gây chấn thương sọ não. Lưu bị bắt giữ.

Mô tả ảnh.
Nguyễn Văn Lưu tại cơ quan Công an

Tại Cơ quan điều tra, Lưu vòng vo không thừa nhận hành vi giết người. Bằng biện pháp nghiệp vụ cũng như lời khai của các nhân chứng, Lưu buộc phải cúi đầu nhận tội và thành khẩn khai báo.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ.

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT