Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 mới nhất, cập nhật ngày 4/12

( PHUNUTODAY ) - Trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 tính cuối buổi sáng ngày 4/12, Đoàn thể thao Việt Nam đang đứng vị trí thứ hai, dẫn đầu là đoàn Philippines.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 mới nhất

Tính đến thời điểm trưa ngày 4/12, Đoàn thể thao Philippines đang dẫn đầu bảng tổng sắp với tổng số 104 huy chương, trong đó có 52 huy chương vàng. Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ hai với 75 huy chương (trong đó có 23 HCV, 27 HCB, 25 HCĐ). Tính đến thời điểm này, chúng ta đã hoàn thành được 1/3 chỉ tiêu đặt ra tại SEA Games 2019. Mục tiêu đề ra là dành ít nhất 65 HCV.

Trong ngày thi đấu 3/12, Đoàn thể thao Việt Nam giành được 8 HCV, 9 HCB và 7 HCĐ.

Ngày 4/12, các vận động viên Việt Nam tham dự 18 môn thi đấu, trong đó có bơi, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, boxing, muay, cử tạ và pencak silat.

bang-tong-sap-huy-chuong-sea-games-30-moi-nhat-03

Trong sáng nay, kiếm thủ Vũ Thành An đã dành HCV nội dung kiếm chém. Anh đã thành công bảo vệ HCV ở SEA Games lần thứ 4. Nam vận động viên muốn giành chiến thắng này cho vợ sắp sinh.

Ở bộ môn cử tạ, Phạm Thị Hồng Thanh của Việt Nam thực hiện cú nâng tạ với mức cử 124 kg, qua đó giành HCV, bỏ xa vận động viên Ando Elreen Ann của nước chủ nhà Philippines, người dành HCB tới 16kg tổng cử.

Trong ngày hôm nay, Nguyễn Thị Ánh Viên và các vận động viên môn bơi lội đang được kỳ vọng sẽ mang về nhiều huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam. Trong đó, Ánh Viên mở màn với các nội dung vòng loại 200 m hỗn hợp cá nhân, 200 m bướm nữ.

Hai kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn và Nguyễn Huy Hoàng thi đấu ở nội dung 400 m tự do nam. Trong đó, Huy Hoàng dẫn đầu vòng loại 400 m tự do nam. Anh về nhất ở lượt bơi thứ 2 với thời gian 3 phút 55 giây 21. Cản hai VĐV của chúng ta đều sẽ góp mặt tại chung kết diễn ra tối nay.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn