Điểm tin 9/11: Diễn biến mới nhất vụ mẹ chở con trên xe SH bị nghi chém ch.ết

( PHUNUTODAY ) - Diễn biến bất ngờ vụ mẹ chở con trên xe SH nghi bị chém ch.ết, người phụ nữ bị bệnh tim phải vay mượn 5 triệu đồng để chữa bệnh nhưng bị cư.ớp và cấp cứu trong bệnh viện....là những thông tin đáng chú ý

Dì cháu đi chữa bệnh tim bị tên cướp đạp ngã ở Sài Gòn

Tầm 12h30 ngày 8/11, chị Thảo và bà Hồng đi xe máy từ tỉnh Đồng Nai về TP.HCM để chữa bệnh tim. Ngay khi vừa đến ngã 3 khu công nghệ cao thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức bất ngờ 1 nam thanh niên chạy xe máy áp sát giật chiếc túi xách của chị Thảo và đạp vào xe khiến cả 2 ngã ra đường bị thương rồi tăng ga bỏ trốn.

diem-tin phunutoday

Thanh bị nhiều lực lượng phối hợp bắt giữ. Ảnh: Hải Hiếu. 

Lúc này, các trinh sát đặc nhiệm Công an quận Thủ Đức đang tuần tra lập tức truy đuổi và đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Cùng thời điểm, một chiến sĩ Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn cảnh sát cơ động, TP.HCM) và 2 cảnh sát thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp rượt đuổi, khống chế bắt giữ tên cướp cùng tang vật.

“Trong giỏ xách có 5 triệu đồng vay mượn người thân để chữa bệnh, cũng may cảnh sát có mặt kịp thời bắt giữ”, nạn nhân bệnh tim chia sẻ.

Đến tối cùng ngày, hai người phụ nữ vẫn đang được điều trị chấn thương tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.

Chủ nợ hóa tên cướp chỉ vì kiểu đòi nợ... không giống ai

Ngày 8/11, TAND TP. Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét lại tội trạng của bị cáo Hồ Thanh Sơn (SN 1966, trú ở phố Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) bị kết án 24 tháng tù về tội “Cướp tài sản” theo khoản 1, Điều 133 - BLHS.Not connect SSH

Theo bản án của Tòa cấp sơ thẩm, tháng 1/2014, thông qua sự giới thiệu của Hồ Thanh Sơn, ông Nguyễn Văn Hợp (SN 1962, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vay của anh Nguyễn Xuân Hảo (SN 1979, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) 70 triệu đồng.

Quá hạn nhưng ông Hợp vẫn chưa trả được tiền cho anh Hảo đồng thời cũng xin khất nợ nhiều lần.

Sáng 21/10/2014, anh Hảo cùng hai người bạn hẹn ông Hợp tại một quán cà phê trên đường Đại Cồ Việt để nói chuyện nợ nần. Ông Hợp cũng trả lời sẽ thu xếp trả trước ¼ số tiền nợ.

diem-tin phunutoday

 Bị cáo Hồ Thanh Sơn trước vành móng ngựa.

Đúng lúc này, Hồ Thanh Sơn cũng đến quán cà phê. Ông Hợp liền quay sang nói với anh Hảo biết trước đó đã đưa cho Sơn 15 triệu đồng và nhờ đối tượng này trả nợ hộ.

Cho rằng bị “đổ vạ”, Sơn lập tức dùng tay ấn người ông Hợp xuống mặt bàn, đồng thời thò tay vào túi quần ông này móc ra được 4,4 triệu đồng.

Với hành vi nêu trên, TAND quận Hai Bà Trưng đã quy kết Sơn phạm vào tội “Cướp tài sản”, đồng thời xử phạt bị cáo 2 năm tù giam. Bởi theo đánh giá của cấp Tòa sơ thẩm, giả sử ông Hợp có nợ tiền thật thì bị cáo cũng không được phép thực hiện hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc để đòi tiền.

Một nam công nhân treo cổ tự tử chưa rõ nguyên nhân trong phòng trọ

Tối 8-11, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị chức năng đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ cái chết bất thường của thanh niên trong dãy nhà trọ ở khu phố 3, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, nhiều người cùng trọ tại dãy trọ trên ngửi thấy mùi hôi thối xông ra từ căn phòng số 6, đến gõ cửa kiểm tra thì không thấy phản hồi từ bên trong.

diem-tin2 phunutoday

 Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân trong tư thế treo cổ

Một số người phá cửa vào xông vào thì tá hỏa phát hiện anh Nguyễn Văn Quý (26 tuổi, quê Đắk Nông) đã chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây treo ở gác lửng, thi thể nạn nhân đã bắt đầu phân hủy.

Chủ phòng trọ cho biết anh Quý làm công nhân, ở trọ tại đây đã hơn nửa năm, sống hiền lành và khép kín.

Bắt quả tang đối tượng “ngang nhiên” vận chuyển 3 tạ thuốc nổ

Sau một thời gian theo dõi, khoảng 18h ngày 7/11, Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) phối hợp với Đồn Biên phòng Hoằng Trường bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Loan (SN 1962 ở thôn Bắc Sơn, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa) vì hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ. Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.490 thỏi thuốc nổ công nghiệp với tổng trọng lượng gần 300kg, cùng 3 cuộn dây cháy chậm và nhiều tang vật khác có liên quan .

diem-tin3 phunutoday

 Đối tượng tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thị Loan khai nhận đã mua số thuốc nổ trên ở xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa rồi vận chuyển về các xã vùng biển của huyện Hoằng Hóa để bán lại cho những người dân đánh bắt cá ngoài biển. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Diễn biến bất ngờ vụ mẹ chở con trên xe SH nghi bị chém chết

Ngày 8/11, trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, vụ việc mẹ chở con đi SH bị phát hiện tử vong tại QL 39B đoạn qua xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình ngày 30/10 nhiều khả năng là do tai nạn, không phải do bị chém.

diem-tin4 phunutoday

 Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Zing.vn.

Theo người dân tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ án mạng trời có mưa lớn nên ít người qua lại. Khi nghe tiếng khóc của cháu T., một vài người vội chạy đến thì thấy chị C. nằm bất động trên vũng máu. Mọi người cố gắng giúp nhưng nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, qua khám nghiệm, thi thể nạn nhân có thương tích ở vùng cổ và tay. Tại hiện trường có nhiều vật sắc nhọn, các vật trên đường cũng có thể để lại thương tích cho nạn nhân, tài sản của chị C. vẫn còn nguyên vẹn. Từ đó, đặt ra khả năng chị Chinh tử vong do tai nạn.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link