Điểm tin mới 14/04: Khởi tố vụ án bố truy sát khiến con gái 4 tuổi tử vong, cả nhà nhập viện

( PHUNUTODAY ) - Khởi tố vụ án bố truy sát khiến con gái 4 tuổi tử vong, cả nhà nhập viện; Sụp hố nước tại công trình bơm cát, 2 em học sinh tử vong thương tâm; Danh tính 4 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Hà Giang...là những tin mới ngày hôm nay.

 Khởi tố vụ án bố truy sát khiến con gái 4 tuổi tử vong, cả nhà nhập viện

diem tin 1

 Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: N.T.

Ngày 13/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Vũ Văn Điệp về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng ngày 10/4, tại khu phố Đền Rồng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đối tượng Vũ Văn Điệp (SN 1983) đã dùng dao truy sát cả nhà khiến con gái là Vũ Kim Ngân (SN 2013) tử vong, con gái lớn là Vũ Thanh Trúc (SN 2008), vợ là Nguyễn Thị Giang (SN 1985) và mẹ đẻ là bà Mận bị thương. Còn người bố đẻ của nghi phạm bị tai biến, liệt không đi lại được may mắn không bị đâm. Ngay sau đó, Điệp nhảy lầu tự tử dẫn đến chấn thương nặng.

Ngày 13/4, trao đổi với phóng viên, ông Hạ Bá Chân Giám đốc Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi tiếp nhận ba bệnh nhân, các y bác sĩ đã tổ chức mổ cấp cứu cho chị Giang. Hiện chị Giang đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tại khoa hồi sức, bà Mận và cháu Trúc bị thương nhẹ hơn cũng được các y bác sĩ sơ cứu ngay, hiện đã ổn định, đang điều trị tiếp tại bệnh viện. Còn nghi phạm giết người do nhảy lầu tự tử, khi nhập viện bị đa chấn thương nặng nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã chyển ra Bệnh viện Việt Đức điều trị.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của nạn nhân khá khó khăn. Bà Mận bị thần kinh, hiện đang hưởng trợ cấp thần kinh, nên nhiều khi không tỉnh táo, còn chồng bà Mận thì bị tai biến (liệt, đi lại khó khăn). Hai người ở cùng vợ chồng chị Giang nhưng ăn riêng. Cả hai vợ chồng chị Giang đều cảnh công nhân, thu nhập thấp, vợ chồng cũng hay lục đục, to tiếng vì kinh tế.

Ngay sau khi sự việc đau lòng xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và hỗ trợ một phần kinh phí.

Sụp hố nước tại công trình bơm cát, 2 em học sinh tử vong thương tâm

Theo Zing.vn vụ tai nạn xảy ra tại phường Núi Sam (TP Châu Đốc, An Giang), hai học sinh cấp 2 bị sụp hố nước tại công trình bơm cát, dẫn đến đuối nước tử vong.

Ông Võ Bửu Thảo, Phó chánh Văn phòng UBND TP Châu Đốc (tỉnh An Giang), xác nhận thông tin trên. Nạn nhân là Hùng (14 tuổi) và Thanh (15 tuổi, đã đổi tên, học sinh cấp 2, tại phường Núi Sam).

Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 8h sáng 13/4. Một nhóm học sinh cấp 2, trong đó có Hùng và Thanh, đến khu vực hố nước của công trình bơm cát trên địa bàn phường Núi Sam chơi.

Trong lúc chơi đùa, cả hai học sinh bất ngờ hụt chân rồi lún dần xuống hố nước công trình. Người dân tri hô, cứu cả hai lên bờ và đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng 2 em không qua khỏi.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Quyết định khởi tố vụ lật xe khách kinh hoàng khiến 2 người tử vong

diem tin 3

 Hiện trường vụ tai nạn. ảnh: VOV.

Theo VOV, chiều 13/4, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, hiện đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế điều khiển xe khách bị lật làm 2 người tử vong, 14 người bị thương xảy ra vào ngày 12/4.

Tài xế xe khách Trần Văn Lợi (SN 1980, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) bị bắt tạm giam để điều tra về về tội Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó vào khoảng 10h30’ ngày 12/4, xe khách giường nằm mang BKS 17B - 007.02 do tài xế Lợi điều khển chở 22 người lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc.

Khi đến địa phận xóm 5, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), tài xế Lợi cho xe vượt lên trên chiếc xe tải đang chạy cùng chiều phía trước nên đâm vào cột mốc ven đường làm xe bị nổ lốp trước, rồi tiếp tục mất lái tông vào giải phân cách giữa đường rồi lật nghiêng.

Vụ tai nạn khiến phụ xe là anh Tăng Văn Toàn (SN 1983, trú tại huyện Thái Thụy, Thái Bình) tử vong tại chỗ, 1 hành khách là anh Đặng Đình Rỗng (SN 1975, trú tại tỉnh Đồng Nai) tử vong trên đường đi cấp cứu và 14 người trên xe bị thương.

Tại hiện trường chiếc xe khách bị hư hỏng rất nặng, phần vỏ xe bị bung vỡ vụn, nhiều hành lý trên xe bị rơi ra đường.

Nhận được thông tin lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt điều tiết, phân luồng đảm bảo giao thông đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Danh tính 4 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Hà Giang

diem tin 4

 Chiếc xe ben dưới vực sâu 100m. Ảnh: Báo GĐ&XH.

Theo báo GD&XH, đến chiều ngày 13/4, danh tính 4 nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thảm khốc do xe ben lao xuống vực tại huyện Mèo Vạc, Hà Giang đã được xác định.

Danh tính các nạn nhân được lực lượng chức năng xác định gồm Trần Quang Dũng (38 tuổi, quê Tuyên Quang), Vũ Văn Hiến (24 tuổi, Hưng Yên), Vũ Trung Kiên (26 tuổi, Hà Giang) và Hoàng Văn Tình (34 tuổi, Yên Bái).

Trước đó, ông Nông Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Thượng Phùng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 4 người tử vong.

Ông Phương cho biết thêm, vào khoảng 6h30 sáng nay (13/4), khi người dân đi làm nương đã phát hiện ra chiếc xe tải ben bị tai nạn khiến 4 người thương vong. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã thông báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng Biên phòng, Công an huyện Mèo Vạc cứu người bị nạn và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cũng theo ông Phương, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h tối ngày 12/4 tại địa phận thôn Hầu Lùng Sán.

Chiếc xe tải ben bị mất lái nên lao xuống vực sâu khoảng 100m khiến 4 người ngồi trên xe ô tô tử vong. Được biết, các nạn nhân là công nhân thi công đoạn đường từ thôn Hầu Lùng Sán đi thôn Mỏ Phàng thuộc xã Thượng Phùng, các công nhân đều không phải là người địa phương mà ở các tỉnh khác. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đây là chiếc xe tải ben của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Sơn (trụ sở đóng tại thành phố Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang). Công ty nhận thi công đoạn đường từ thôn Hầu Lùng Sán đi thôn Mỏ Phàng thuộc xã Thượng Phùng.

Trước đó, ngày 1/4, cũng tại tỉnh Hà Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết và 6 người bị thương.

Thương tâm: Mẹ bị điện giật tử vong, con nhập viện cấp cứu

diem tin 5

 Cháu Hoàng đang điều trị tai bệnh viện ẢNH: THIỆN NHÂN.

Theo báo Thanh Niên, trưa ngày 13.4, tại P.Đài Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) xảy ra vụ điện giật làm một phụ nữ tử vong, một bé trai 9 tuổi bị thương nặng.

Theo người nhà nạn nhân, bà Phạm Thị Đông (47 tuổi, ngụ ở KP1, P.Đài Sơn) đứng trên ghế, căng lại sợ dây thép để mắc lại rèm cửa trong ngôi nhà của mình.

Không may, sợi dây thép vướng vào cầu dao điện nên bà Đông bị điện giật, rơi xuống nền nhà.

Cùng lúc, cháu Ngô Thanh Hoàng (9 tuổi, con trai bà Đông) vừa đi học về thấy mẹ nằm giữa nền nhà liền chạy đến ôm mẹ cũng bị điện giật tiếp.

Nghe tiếng la hét, những người ở kề cận nhà bà Đông chạy đến cúp cầu dao điện, đưa hai mẹ con đi cấp cứu.

Do bị thương quá nặng, bà Đông bị tử vong ngay sau đó; cháu Hoàng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Bà Trần Tú Oanh, Trưởng Ban quản lý KP1, P.Đài Sơn cho biết, hoàn cảnh bà Đông rất khó khăn. Năm 2006, chồng bà bị tai biến tử vong, một mình bà nuôi 4 người con đang trong độ tuổi ăn học.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn