Hãi hùng phát hiện xác chết không đầu trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa

( PHUNUTODAY ) - Trong lúc đi tập thể dục vào sáng sớm 13-4, một số người dân ở Thanh Hóa tá hỏa khi phát hiện 1 thi thể không đầu trôi dạt vào bờ biển.

 Ngày 13-4, thông tin từ Công an xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận người dân trên địa bàn đã phát hiện 1 thi thể không đầu trôi dạt vào bãi biển trên địa bàn. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính thi thể này.

Theo đó, vào khoảng 6 giờ ngày 12-4, một số người dân thôn 10, xã Quảng Thái, trong lúc đi tập thể dục phát hiện thấy một vật lạ trôi vào bờ giống thi thể người. Lại gần quan sát, người dân tá hỏa phát hiện đó là thi thể của một nam giới.

xac-khong-dau-1

 Người dân và chính quyền xã Quảng Thái đang tiến hành đưa nạn nhân xấu số đi chôn cất

Nhận được thông tin, Công an xã vào cuộc điều tra, đồng thời báo cáo sự việc lên công an cấp trên. “Theo quan sát, nạn nhân chỉ còn mỗi chiếc quần lót trên người, thân thể bị phân hủy, mất phần đầu và 1 chân. Nạn nhân có thể là nam, khoảng 30 tuổi"- một công an viên xã Quảng Thái nói.

Theo một nguồn tin, cách đây 10 ngày, tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ mất tích, người mất tích là một ngư dân sinh năm 1974). Trong sáng ngày 13-4, chính quyền xã Hải Hà và người thân người mất tích đã tới xã Quảng Thái để xác minh thông tin.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cùng ngày, tại Đắk Nông cũng phát hiện một người đàn ông bị trói chân tay, chết trong nhà nghỉ.

Thông tin từ cơ quan chức năng huyện Đắk R'lấp – Đắk Nông cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông chết trong nhà nghỉ trong tình trạng bị trói chân tay.

xac-khong-dau-2

 Nhà nghỉ nơi xảy ra sự việc.

Bức đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh Vũ Thanh T. (SN 1981) tạm trú tại thôn 6, xã Kiến Thành (Đắk R'lấp) bị chết sau khi vào nhà nghỉ Thúy Vy, tổ 9, thị trấn Kiến Đức.

Trước đó khoảng 14h30 ngày 12/4, một thanh niên (chưa rõ danh tính) đi bộ vào nhà nghỉ Thúy Vy để thuê phòng nghỉ ngơi (do thanh niên này thường xuyên thuê phòng nên chủ nhà nghỉ không kiểm tra giấy tờ tùy thân).

Sau đó, nạn nhân T. đi xe máy đến nhà nghỉ đi thẳng vào phòng mà nam thanh niên đã vào trước đó.

Khoảng 10 phút sau, một thanh niên khác (chưa rõ danh tính) chạy xe máy đến và đi vào căn phòng mà anh T. và thanh niên chưa rõ danh tính đang ở.

Khoảng 10 phút sau khi nam thanh niên này đến, cả hai thanh niên lạ mặt trên đều vội vàng bỏ đi.

Thấy tình hình bất thường chủ nhà nghỉ vào kiểm tra căn phòng mà 3 người vừa đến.

Tại đây, chủ nhà nghỉ phát hiện anh T. tử vong trên giường, trong tư thế tay, chân đều bị buộc chặt.

Theo tìm hiểu, anh T. đến từ tỉnh Quảng Ngãi lên huyện Đắk R’ làm kinh doanh quán cơm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn