Điểm tin mới ngày 12/3: Người đàn ông nghi ‘ngáo đá’ xông vào nhà dân đâm gục chủ nhà rồi tự sát

( PHUNUTODAY ) - Người đàn ông nghi ngáo đá chạy vào nhà dân đập phá đồ đạc, dùng hung khí đâm chủ nhà máu chảy bê bết, rồi cố tự sát nhưng bất thành.

Người đàn ông nghi ‘ngáo đá’ xông vào nhà dân đâm gục chủ nhà rồi tự sát

Tối 11/3, Công an quận 5, TP. HCM đang tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và điều tra vụ người đàn ông nghi “ngáo đá” xông vào nhà dân gây thương tích cho người phụ nữ xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 cùng ngày, người đàn ông khoảng (50 tuổi) có biểu hiện lạ nghi “ngáo đá” bất ngờ chạy vào 1 nhà dân cũng là cơ sở kinh doanh đồng hồ nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, TP. HCM. Người đàn ông liên tục la hét, đập phá tủ kính trong nhà.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Thấy vậy nữ chủ nhà, khoảng (40 tuổi) can ngăn và nói chuyện thì người này chụp lấy mảnh kính vỡ dùng làm hung khí tấn công khiến chủ nhà bị thương tích nặng, máu chảy bê bết.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã hô hoán, chạy đến nhưng thấy người đàn ông trong nhà rất hung dữ nên không ai dám lại gần.

Đối tượng tiếp tục la hét, chạy xuống nhà của người phụ nữ lấy 1 con dao và cố thủ, thậm chí có những hành động tự sát nhưng bất thành.

Sau đó đối tượng tự cầm hung khí gây thương tích dẫn đến bị thương nặng, nằm gục xuống đường.

Người dân nhanh chóng ập đến khống chế kẻ “ngáo đá” giao cho Công an xử lý. Đồng thời, đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Vụ việc làm những người dân xung quanh 1 phen hoảng sợ.

Nhận thông tin, Công an có mặt hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Gia đình nạn nhân đề nghị khởi tố Châu Việt Cường tội Giết người

Người đại diện hợp pháp của chị Trần Mỹ H. (nạn nhân bị ca sĩ Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng dẫn tới tử vong) gửi đơn đề nghị tới cơ quan chức năng xem xét khởi tố tội Giết người đối với Châu Việt Cường.

Chiều ngày hôm qua (11/3), chị Lưu Thị Hà (trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) là đại diện hợp pháp cho chị Trần Mỹ H. (SN 1998, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội), nạn nhân bị ca sĩ Châu Việt Cường (tức Nguyễn Việt Cường, SN 1978, quê Hà Trung, Thanh Hóa) nhét tỏi vào miệng dẫn tới tử vong cho biết: Gia đình đã gửi đơn đề nghị cơ quan công an xem xét khởi tố bị can đối với Châu Việt Cường về hành vi giết người.

Theo nội dung trong đơn của gia đình nạn nhân: Về phía gia đình được biết, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã khởi tố vụ án đối với Nguyễn Việt Cường về hành vi vô ý làm chết người.

Theo chị Hà thì Châu Việt Cường khi sử dụng ma túy có hành vi dùng vũ lực nhét tỏi vào miệng cháu H. làm bịt đường hô hấp gây tử vong. Điều 13 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định: “Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự”.

Đối chiếu theo điều luật này, kể cả trong trường hợp mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do tự mình đưa vào cơ thể các chất kích thích mạnh thì đối tượng Châu Việt Cường vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hậu quả gây ra. Pháp luật buộc người nào cố tình đưa vào cơ thể mình các chất ma túy phải nhận thức được tác hại và hậu quả của nó.

Trong đơn đề nghị còn nêu: "Châu Việt Cường đã sử dụng ma túy dẫn tới ảo giác gây hậu quả nghiêm trọng thì phải mặc định chịu trách nhiệm với lỗi cố ý. Cơ quan điều tra xác định lỗi vô ý trong trường hợp này này là không đúng quy định của pháp luật".

"Châu Việt Cường sử dụng vũ lực nhét tỏi vào mồm nạn nhân, gây tử vong là hành vi nguy hiểm đến tính mạng người khác. Đây không phải là hành vi cho ăn tỏi thông thường trong cuộc sống hàng ngày. Cách Châu Việt Cường nhét liên tiếp tỏi vào cuống họng nạn nhân thì không ai có thể sống sót được, nếu không phản kháng chống lại được. Với hành vi như vậy thì không thể là lỗi vô ý trong trường hợp này”.

Tất cả những căn cứ nêu trên, chị Hà đề nghị các cơ quan chức năng xem xét khởi tố đối tượng Châu Việt Cường về tội Giết người.

Trước đó, một cán bộ Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, trong lúc “phê” ma túy, bản thân Châu Việt Cường cũng đã ăn rất nhiều tỏi vì nghĩ để “trừ tà ma”. Sau đó, Châu Việt Cường có biểu hiện đau rát, bỏng cổ họng, sốt do đưa vào người một lượng tỏi quá lớn. Nhìn trực quan bên ngoài cũng nhận thấy, gương mặt của Cường phù nề, sưng húp. Cường thường xuyên nhăn nhó, lấy tay kéo da cổ vì khó chịu.

Cơ quan công an đã đưa Châu Việt Cường vào bệnh viện cấp cứu. Đến nay, sau 2 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của Châu Việt Cường ổn định, các bác sĩ đã cho ra viện.

Phía cơ quan công an cho biết, hiện tại, Châu Việt Cường đã tỉnh táo hơn so với lúc mới bị bắt giữ, có thể nhớ được nhiều vấn đề liên quan đến cái chết của nạn nhân H.. Tuy nhiên, vẫn còn một số tình tiết, Cường chưa thể nhớ rành mạch.

Hiện tại, Cường đang bị tạm giữ hình sự tại Công an quận Ba Đình. Cơ quan công an đang hoàn thiện tài liệu, chứng cứ để tiến hành khởi tố bị can đối với Châu Việt Cường.

Tạm giữ người phụ nữ quốc tịch Mỹ liên quan đến vụ ‘bắt cóc’ 2 bé gái đòi 50 ngàn USD tiền chuộc

Người phụ nữ quốc tịch Mỹ bị tạm giữ vì có liên quan đến vụ bắt cóc 2 cháu bé tống tiền 50 ngàn USD.

Liên quan đến vụ giải cứu 2 bé gái bị bắt cóc, tống tiền 50 ngàn USD như đã thông tin, ngày 11/3 phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản.

Người phụ nữ quốc tịch Mỹ bị tạm giữ vì có liên quan đến vụ bắt cóc 2 cháu bé tống tiền 50 ngàn USD.

Liên quan đến vụ giải cứu 2 bé gái bị bắt cóc, tống tiền 50 ngàn USD như đã thông tin, ngày 11/3 phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nhận được tin báo, Công an khẩn trương vào cuộc điều tra. Vì tính chất vụ việc quan trọng Công an TP.HCM phối hợp cùng nhiều đơn vị liên quan cùng nhau điều tra làm rõ.

Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh khu vực, lực lượng chức năng phát hiện người bắt 2 cháu bé là D. (người giúp việc của gia đình). Sau đó, D. đưa các cháu ra xe gắn máy cho 1 người đàn ông khác chở đi.

Không lâu sau, ông H. nhận được tin nhắn tống tiền 50 ngàn USD để đổi lấy sự an toàn của 2 cháu bé. Lúc này, ông H. rất lo lắng, kêu cứu Công an thì bà Hương luôn bên cạnh tỏ ra buồn bã, khóc lóc về vụ việc 2 cháu mình bị bắt cóc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 9/3, công an đã xác định nơi 2 cháu bé bị giam giữ ở nhà trọ quận Bình Tân nên tiến hành “giải cứu”.

D. bị cơ quan công an mời về làm rõ. Từ khai báo của D. cho thấy, bà Hương là người yêu cầu D. đưa 2 con ông Trần H. đi khỏi trường đến khu nhà trọ trên nên Công an đã tiến hành mời bà Hương về làm việc. D. còn cho rằng bản thân không biết việc bắt cóc tống tiền.

Công an tình nghi, gần 2 ngày đêm bị giữ tại phòng trọ, 2 cháu bé đã bị cho uống thuốc để ngủ li bì. Do đó, công an đang trưng cầu giám định 1 số thức uống đã tìm thấy tại phòng trọ nơi giữ 2 cháu bé khi ập vào giải cứu.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nam Bộ nắng nóng kéo dài, Bắc Bộ vào mùa mưa đá, dông sét

Các hiện tương dông, sét, tố lốc, mưa đá sẽ xuất hiện dày hơn tần suất trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia, vào cuối tháng 3 và tháng 4, không khí lạnh sẽ vẫn ảnh hưởng tới khu vực phía bắc, với cường độ và tần suất giảm dần.

Dông sét, mưa đá xảy ra diện rộng

Trao đổi với Zing.vn, TS Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo hạn vừa hạn dài (thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia) cho hay tình trạng mưa đá, dông lốc xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong thời gian vừa qua là khá sớm.

Hiện tượng này xuất hiện với tần suất nhiều hơn vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 ở miền Bắc, khi thời tiết chuyển sang mùa hè. Ở miền Trung, mưa đá, dông lốc sẽ tập trung vào khoảng tháng 4-5, trước khi mùa mưa bắt đầu.

"Hiện chúng tôi xác định dựa trên số liệu trung bình hàng năm, bởi chỉ có thể dự báo chính xác dông lốc, mưa đá trước từ 30 phút đến 1 tiếng thôi", ông Lâm chia sẻ.

Về tình trạng nắng nóng ở Nam Bộ, ông Lâm cho biết khoảng ngày 14-17/3, nhiệt độ giảm nhẹ, còn khoảng 32-33 độ C. Song, người dân ở đây sẽ vẫn phải chịu cảnh nắng nóng khắc nghiệt, kéo dài đến cuối tháng 4. Sau đó là thời điểm cần đề phòng mưa dông, tố lốc.

Nhìn chung, tháng 4-5, các hiện tương dông, sét, tố lốc, mưa đá sẽ xuất hiện gia tăng về tần suất trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Nam Bộ tiếp tục đón mưa rào trái mùa, bão sớm trên Biển Đông

Bên cạnh đó, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mùa mưa có thể đến sớm hơn so với mọi năm. Đặc biệt, Nam Bộ vẫn tiếp tục xuất hiện mưa rào trái mùa. Từ cuối tháng 4, lượng mưa có xu hướng tăng dần. Đáng lưu ý là tổng lượng mưa của tháng 4 và tháng 5 có thể xấp xỉ hoặc cao so với trung bình các năm từ 15 đến 30%. Ở Bắc Bộ và Trung Bộ, lượng mưa không thay đổi nhiều.

Dự báo mùa bão và áp thấp nhiệt đới trong năm 2018, cơ quan khí tượng cho rằng hiện tượng này sẽ đến sớm trên khu vực Biển Đông. Số lượng các cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam sẽ tương đương hoặc có thể nhiều hơn so với mọi năm.

Trong 3 tháng, mực nước trên thượng nguồn hệ thống sông Đà nhiều hơn trung bình các năm; trong khi đó, trên sông Lô, sông Thao và hạ lưu sông Hồng lại thấp hơn. Lượng dòng chảy trên các sông từ Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, bắc Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, các sông khác ở mức tương đương và cao hơn. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống dần và ở mức tương đương cùng kỳ năm 2017. Xâm nhập mặn ở khu vực Nam Bộ vẫn duy trì ở mức độ như hiện nay.

Hiện tượng La Nina được dự báo sẽ duy trì trạng thái từ nay cho tới tháng 5 với xác suất khoảng 60-70%. Sau đó, theo các dự báo mới nhất trạng thái ENSO sẽ chuyển dần về pha trung tính từ khoảng giữa 2018.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn