Điện giật cả nhà chết thảm trước ngày giỗ mẹ

( PHUNUTODAY ) - Hai nông dân Bạc Liêu sửa nhà nhưng không hay dây điện tróc vỏ, chạm vào vách thiếc nên tai nạn điện xảy ra làm 3 người chết.

Hai nông dân Bạc Liêu sửa nhà nhưng không hay dây điện tróc vỏ, chạm vào vách thiếc nên tai nạn điện xảy ra làm 3 người chết.
[links()]
Ngày 27/2, Thượng tá Mai Văn Phòng, Phó Công an huyện Phước Long (Bạc Liêu) cho biết ở xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long vừa xảy ra tai nạn điện thương tâm, làm vợ chồng một nông dân cùng anh trai cạnh nhà chết thảm.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 27/2, khi anh Trần Quốc Nhũ (27 tuổi) ngụ ấp 8A, xã Phong Thạnh Tây A sửa lại nhà trước mùa mưa bão sắp đến. Do vách tôn nhà anh Nhũ làm bằng thiếc, gió giật mạnh liên tục làm dây điện va chạm vào vách gây bong tróc vỏ nhựa dẫn đến điện hở mà mọi người không hay.

Vì bất cẩn, tay anh Nhũ chạm vào vách nhà nên điện giật bất tỉnh. Nghe tiếng truy hô, anh nạn nhân là Trần Văn Nhân ở nhà cạnh bên chạy ra cứu em cũng bị điện giật.

Lúc này, vợ Nhũ cũng chạy ra tìm cách cứu chồng. Nhưng khi vừa chạm tay vào người nạn nhân thì chị cũng bị hút vào. Cả 3 bất tỉnh. Thấy vậy, người bạn chủ nhà tham gia sửa nhà chạy đi ngắt cầu dao điện bên điện kế treo nhờ ở nhà hàng xóm.

Tuy nhiên, do khoảng cách của nhà hàng xóm tương đối xa nên khi nguồn điện bị ngắt thì vợ chồng Nhũ với anh trai đã thiệt mạng.

Theo Thượng tá Phòng, hoàn cảnh gia đình các nạn nhân rất khó khăn. Vợ chồng Nhũ mất đi bỏ lại hai con nhỏ. Chỉ vài hôm nữa thôi là đến ngày giỗ mẹ các nạn nhân.

“Qua vụ việc này, cần cảnh báo với người dân nông thôn không nên kéo dây điện gần vách tôn, thiếc vì khi dây điện bị bong tróc vỏ, dễ gây tai nạn điện giật chết người”, ông Phòng cảnh báo.
                                                                         

  • Hàn Sơn Đỉnh
     
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn