Đóng BHXH tự nguyện 6 tháng có được hưởng chế độ thai sản khi sinh con không?

15:48, Thứ sáu 22/08/2025

( PHUNUTODAY ) - Người dân mới tham gia BHXH tự nguyện được 6,5 tháng và dự kiến sinh con vào tháng 9/2025 đã gửi thắc mắc tới cơ quan chức năng: Liệu trong trường hợp này có được nhận chế độ thai sản không và quy định pháp luật hiện hành nêu thế nào?

Từ 1/7/2025, người tham gia BHXH tự nguyện đủ điều kiện sẽ được nhận 2 triệu đồng khi sinh con

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 94 Luật BHXH 2024 (số 41/2024/QH15), từ ngày 01/7/2025, lao động nữ sinh con nếu đã đóng BHXH tự nguyện tối thiểu 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh sẽ được hưởng trợ cấp thai sản.

Với trường hợp đã đóng BHXH tự nguyện 6,5 tháng và sinh con sau thời điểm trên, nếu không bị gián đoạn hoặc trùng lặp thời gian đóng, thì được tính là đủ điều kiện hưởng chế độ.

Mức trợ cấp hiện hành là 2.000.000 đồng cho mỗi con, áp dụng cả trong trường hợp thai từ 22 tuần tuổi trở lên bị chết lưu hoặc tử vong khi sinh. Ngoài ra, lao động nữ là người dân tộc thiểu số hoặc thuộc diện đặc thù theo quy định của Chính phủ có thể được hưởng thêm chính sách hỗ trợ riêng.

Với trường hợp đã đóng BHXH tự nguyện 6,5 tháng và sinh con sau thời điểm trên, nếu không bị gián đoạn hoặc trùng lặp thời gian đóng, thì được tính là đủ điều kiện hưởng chế độ.
Với trường hợp đã đóng BHXH tự nguyện 6,5 tháng và sinh con sau thời điểm trên, nếu không bị gián đoạn hoặc trùng lặp thời gian đóng, thì được tính là đủ điều kiện hưởng chế độ.

Đáng chú ý, theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, khoản trợ cấp thai sản không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Như vậy, số tiền 2 triệu đồng cho mỗi con sinh ra, cũng như khoản dưỡng sức, phục hồi sau thai sản, sẽ không bị khấu trừ thuế TNCN.

Ai được hưởng trợ cấp thai sản từ BHXH tự nguyện?

Theo Điều 94 Luật BHXH 2024, người tham gia BHXH tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con sẽ đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

Lao động nữ sinh con: Đã đóng BHXH tự nguyện đủ 6 tháng trong 12 tháng trước sinh. Nếu trước đó từng tham gia BHXH bắt buộc rồi chuyển sang tự nguyện, thời gian đóng sẽ được cộng gộp để xét.

Lao động nam có vợ sinh con: Đã tham gia BHXH tự nguyện đủ 6 tháng trong 12 tháng trước khi vợ sinh.

Lao động nữ sinh con: Đã đóng BHXH tự nguyện đủ 6 tháng trong 12 tháng trước sinh.
Lao động nữ sinh con: Đã đóng BHXH tự nguyện đủ 6 tháng trong 12 tháng trước sinh.

Người cha hoặc người nuôi dưỡng trực tiếp: Trong trường hợp người mẹ là người duy nhất tham gia BHXH và qua đời sau khi sinh con, quyền nhận trợ cấp sẽ được chuyển cho cha hoặc người chăm sóc trực tiếp.

Cả cha và mẹ cùng đủ điều kiện: Chỉ một người trong hai được lựa chọn nhận trợ cấp.

Đóng song song BHXH bắt buộc và tự nguyện: Nếu cùng lúc đủ điều kiện ở cả hai chế độ, người lao động chỉ được hưởng một trong hai, ưu tiên giải quyết theo BHXH bắt buộc.

Cha mẹ mỗi người đủ điều kiện khác nhau: Nếu mẹ đủ điều kiện hưởng BHXH bắt buộc còn cha đủ điều kiện hưởng BHXH tự nguyện thì cả hai vẫn có thể nhận trợ cấp theo phần mình tham gia.

Nói cách khác, người lao động cần có ít nhất 6 tháng đóng BHXH tự nguyện hoặc gộp cả bắt buộc và tự nguyện trong vòng 12 tháng trước khi sinh con hoặc trước khi vợ sinh con.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh