Đóng kín cửa khi bật điều hòa là sai lầm: Thợ lâu năm tiết lộ cách mở cửa giúp tiền điện giảm sâu

15:59, Thứ bảy 08/08/2026

( PHUNUTODAY ) - Thói quen đóng chặt mọi cửa nẻo khi bật máy lạnh để "chống thất thoát nhiệt" hóa ra lại khiến thiết bị phải chạy quá tải, làm tăng tiền điện và gây ngột ngạt không khí.

Vào những ngày nắng nóng, đa số các gia đình đều có thói quen đóng kín tất cả cửa lớn, cửa sổ rồi mới bật điều hòa. Ai cũng nghĩ làm vậy sẽ giúp phòng nhanh lạnh và tiết kiệm điện. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ các thợ sửa điều hòa lâu năm, đây lại là một sai lầm phổ biến khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt.

Vì sao đóng kín cửa khiến điều hòa tốn điện hơn?

Trong một không gian hoàn toàn đóng kín, khí lạnh từ điều hòa chìm xuống dưới sàn, trong khi khí nóng tích tụ ở phía trên trần nhà. Điều hòa chủ yếu hút và tuần hoàn lớp không khí phía dưới, khiến lớp khí nóng bên trên khó được lưu thông.

Khi cảm biến nhiệt độ chưa ghi nhận phòng đạt mức cài đặt, máy nén (lốc máy) sẽ buộc phải tiếp tục hoạt động ở công suất cao trong thời gian dài.

Mặt khác, trong phòng kín, lượng CO2 và hơi ẩm do con người thở ra tích tụ ngày càng nhiều gây cảm giác bí bách, ngột ngạt. Dù nhiệt độ đã giảm xuống 25 - 26°C, người trong phòng vẫn cảm thấy nóng bức, từ đó lại có thói quen bấm hạ tiếp nhiệt độ xuống thấp hơn. Chính hành động này khiến lượng điện tiêu thụ tăng vọt.

Trong một không gian hoàn toàn đóng kín, khí lạnh từ điều hòa chìm xuống dưới sàn, trong khi khí nóng tích tụ ở phía trên trần nhà.
Trong một không gian hoàn toàn đóng kín, khí lạnh từ điều hòa chìm xuống dưới sàn, trong khi khí nóng tích tụ ở phía trên trần nhà.

Mở cửa thế nào để vừa thoáng khí vừa tiết kiệm điện?

Thợ kỹ thuật khuyên rằng, thay vì khóa chặt cửa tuyệt đối, gia đình nên áp dụng các cách lưu thông không khí thông minh dưới đây:

  • Mở hé cửa 1 cm vào ngày mát mẻ: Những ngày nhiệt độ ngoài trời không quá cao, hãy mở hé khoảng 1 cm ở ô cửa sổ không bị nắng chiếu trực tiếp. Khe hở nhỏ này giúp lượng CO2 và hơi ẩm thoát ra ngoài mà không làm thất thoát nhiều khí lạnh.

  • Mở cửa thông gió định kỳ khi trời quá nóng: Khi nền nhiệt ngoài trời vượt mốc 35°C, không nên mở hé cửa liên tục. Thay vào đó, cứ sau 2 đến 3 tiếng bật điều hòa, hãy mở tung hai cửa đối diện nhau trong khoảng 10 phút để tạo đối lưu, xả sạch không khí tù túng rồi đóng lại.

  • Xả khí nóng trước khi bật máy: Khi mới đi bên ngoài về hoặc phòng bị nắng chiếu cả ngày, tuyệt đối không bật điều hòa ngay. Hãy mở hết cửa, bật quạt gió trong 5 - 10 phút để đẩy bớt luồng khí nóng tích tụ ra ngoài rồi mới đóng cửa bật máy. Cách này giúp điều hòa làm lạnh nhanh hơn gấp đôi.

Những thời điểm tuyệt đối KHÔNG nên mở cửa

Dù việc thông gió là cần thiết, nhưng có 2 thời điểm gia đình cần đóng chặt cửa để tránh làm "hại" máy lạnh:

  • Giữa trưa nắng gắt: Lượng nhiệt bên ngoài quá cao tràn vào sẽ khiến máy lạnh phải gồng mình chạy hết công suất.

  • Trời mưa hoặc độ ẩm cao: Mở cửa lúc này sẽ đưa hơi ẩm ngoài trời vào phòng. Điều hòa phải tốn thêm rất nhiều điện năng cho chế độ hút ẩm, đồng thời tăng nguy cơ phát sinh nấm mốc.

Mẹo nhỏ giúp hạ tiền điện mùa nóng

Để máy lạnh vừa bền vừa không "ngốn" tiền điện, gia đình nên duy trì nhiệt độ ổn định ở mức 26°C, sử dụng thêm quạt điện để luân chuyển khí lạnh, hướng cửa gió điều hòa lên trần nhà và nhớ vệ sinh lưới lọc bụi định kỳ 2 - 3 tuần/lần.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh