Du lịch Lý Sơn 2024: Gợi ý di chuyển, ăn uống, chỗ ở

( PHUNUTODAY ) - Lý Sơn, gồm 3 đảo chính: Cù Lao Ré, An Bình và hòn Mù Cu, cách bờ biển Quảng Ngãi 30km. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp nguyên sơ, giá cả hợp lý, thu hút du khách trong những năm gần đây.

Lý Sơn mùa nào đẹp?

Lý Sơn trải qua hai mùa khí hậu đặc trưng là mưa và nắng, và khoảng thời gian lý tưởng nhất để khám phá vùng đất này kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8. Trong những tháng này, thời tiết khá dễ chịu với ít mưa và nhiều ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, để tránh tình trạng quá tải du khách trong đỉnh điểm du lịch từ tháng 4 đến tháng 6, bạn có thể cân nhắc chọn lựa thời gian khác. Thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 thường xuyên có mưa bão và biển động không ổn định. Còn nếu muốn thưởng ngoạn những bãi đá phủ đầy rêu xanh, hãy đến thăm Lý Sơn từ cuối tháng 12 đến hết tháng 4.

Hãy nhớ kiểm tra dự báo thời tiết trước khi lên đường nhằm tránh việc bị mắc kẹt trên đảo do thời tiết xấu, biển động hoặc gió mùa kéo dài vài ngày.

Khoảng thời gian lý tưởng nhất để khám phá đảo Lý Sơn kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8

Khoảng thời gian lý tưởng nhất để khám phá đảo Lý Sơn kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8

Di chuyển

Để đến đảo Lý Sơn, du khách chủ yếu sử dụng tàu cao tốc khởi hành từ cảng Sa Kỳ. Tại đây, có sẵn nhiều loại tàu của các công ty khác nhau với giá vé dao động từ 300.000 đến 340.000 đồng cho một vé khứ hồi. Đừng quên mang theo chứng minh thư hoặc giấy phép lái xe khi đi mua vé. Hành trình từ cảng tới đảo mất khoảng 35 phút.

Nếu khởi hành từ Hà Nội hoặc TP HCM, du khách có thể đặt chuyến bay đến sân bay Chu Lai với giá vé một chiều vào khoảng 1.200.000 đồng, thời gian bay là 1 giờ 30 phút. Từ sân bay Chu Lai tới cảng Sa Kỳ cách nhau khoảng 42 km, có thể lựa chọn taxi với giá khoảng 350.000 đồng cho một chiều, hoặc chọn xe buýt với lộ trình có chặng dừng tại TP Quảng Ngãi để tiết kiệm chi phí hơn.

Du khách cũng có thể bay đến Đà Nẵng và từ đó, di chuyển đến TP Quảng Ngãi bằng taxi hoặc đường sắt, với giá vé tàu là 180.000 đồng cho cả hai chiều. Cảng nằm cách trung tâm TP Quảng Ngãi khoảng 20 km.

Lưu trú

Lý Sơn cung cấp nhiều sự lựa chọn chỗ ở như nhà nghỉ, khách sạn và homestay, với mức giá dao động từ 200.000 đến 400.000 đồng mỗi đêm. Du khách ưa chuộng không gian nghỉ dưỡng hiện đại và trẻ trung có thể lựa chọn Bep's House, Bé Ecolodge hoặc nhà nghỉ DHT Hang Câu.

Bên cạnh đó, du khách cũng có thể xem xét lựa chọn Lý Sơn Pearl Hotel & Resort, một khu nghỉ dưỡng với tầm nhìn hướng biển.

Du khách có cơ hội tận hưởng một đêm tại đảo Bé. Để nghỉ ngơi, có thể chọn Ly Son Bungalow với các căn nhà gỗ đầy màu sắc, XaLaBin với các phòng nằm cao có tầm nhìn ra biển, hoặc lựa chọn Gió Biển.

Chơi đâu?

Đảo Lớn

Du khách có thể lựa chọn thuê xe điện với giá 300.000 đồng cho một chuyến đi tham quan xung quanh đảo. Đối với những ai muốn tự mình khám phá, việc thuê xe máy với giá 150.000 đồng mỗi ngày là một lựa chọn khác.

Đỉnh Thới Lới

Nơi này là một trong năm ngọn núi lửa tại huyện đảo đã ngừng hoạt động, nổi bật với phần đỉnh đá nhìn ra biển. Núi này cao khoảng 170 mét so với mực nước biển và có một chảo lớn trên đỉnh, nơi chứa một hồ nước ngọt cung cấp nguồn nước cho cả huyện đảo. Tại đây cũng có một cột cờ quốc gia với chiều cao 20 mét, là điểm thu hút nhiều du khách ghé thăm khi đến Lý Sơn.

Đỉnh Thới Lới là một trong năm ngọn núi lửa tại huyện đảo đã ngừng hoạt động, nổi bật với phần đỉnh đá nhìn ra biển

Đỉnh Thới Lới là một trong năm ngọn núi lửa tại huyện đảo đã ngừng hoạt động, nổi bật với phần đỉnh đá nhìn ra biển

Cánh đồng tỏi

Tại đỉnh Thới Lới, du khách có thể ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên hùng vĩ với những thảm đồng tỏi xanh mướt mênh mông. Tỏi Lý Sơn không chỉ nổi danh là một thứ gia vị đặc trưng mà còn được sáng tạo thành nhiều món ăn ngon, điển hình như món gỏi tỏi thơm ngon.

Hang Câu

Hang Câu nổi bật với những bức tường đá dựng đứng một bên và một bãi biển cát trắng mềm mại bên kia. Sự mài mòn từ gió và sóng đã tạo nên hình dáng đặc biệt cho các vách đá. Gần bờ, du khách có thể thấy những rặng san hô đa dạng về màu sắc. Khi đến Hang Câu, bạn không thể bỏ qua cơ hội tham gia hoạt động lặn biển chiêm ngưỡng san hô hoặc chèo thuyền kayak.

Cổng Tò Vò

Một trong những điểm tham quan hấp dẫn và đặc sắc của đảo Lớn chính là cổng Tò Vò, nằm ở phía đông của đảo. Cổng Tò Vò là một vòm đá tự nhiên cao trên 2 mét mọc lên ngay bên lề bờ biển. Theo truyền thuyết của dân địa phương, cấu trúc này được hình thành từ dòng nham thạch phun trào từ một ngọn núi lửa cách đây 2 triệu năm, sau đó đông cứng khi tiếp xúc với nước biển, tạo nên hình dáng vòm đá độc đáo. Khu vực này còn được bao quanh bởi những tảng đá nham thạch màu đen.

Cổng Tò Vò trở nên lộng lẫy nhất vào lúc hoàng hôn, khi ánh nắng mặt trời lắt léo xuyên qua kẽ đá trước khi biến mất sau đường chân trời. Dù vậy, nơi này thường xuyên chật cứng bởi lượng lớn du khách, làm giảm cơ hội có được những bức ảnh không bị phân tâm. Gần đây, vấn đề rác thải do du lịch để lại cũng đang trở thành một điểm trừ cho khu vực này.

Chùa Hang

Nằm kín đáo trong một hang đá lớn trên lưng chừng của ngọn núi, sát cạnh cổng Tò Vò, là ngôi chùa cổ tuổi đời đã qua bốn thế kỷ. Chùa là nơi tôn kính Đức Phật và những người xưa có công lập nghiệp trên hòn đảo này. Sân chùa rộng lớn được vây quanh bởi những hàng cây xanh rì, tạo không gian yên tĩnh, nơi có tượng Phật Bà Quan Âm hướng mắt ra xa khơi. Bên trong chùa, du khách có thể chiêm ngưỡng các bệ thờ được chạm khắc trực tiếp trên đá nhũ tự nhiên cùng với những di tích văn hóa Chăm Pa cổ kính. Lối mòn lên chùa cũng là một điểm lý tưởng để ngắm nhìn, với quang cảnh hùng vĩ của đồng tỏi mênh mông và những ngôi làng thanh bình phía dưới.

Chùa Đục

Chùa Đục, được dựng lên từ năm 2008, tọa lạc trên sườn của núi Giếng Tiền, một trong số những ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động của khu vực huyện đảo. Đây là một ngôi chùa hiện đại với ba gian thờ chính. Để đến được chùa, hành hương cần vượt qua 100 bậc thang dọc theo lối đi men núi. Đặc biệt, tại cửa vào hang chính là bức tượng Quan Âm cao 27 mét, vươn mình hướng về phía biển cả, được biết đến với cái tên Quan Âm Đài, là điểm nhấn tôn nghiêm cho ngôi chùa.

Chùa Đục, được dựng lên từ năm 2008, tọa lạc trên sườn của núi Giếng Tiền

Chùa Đục, được dựng lên từ năm 2008, tọa lạc trên sườn của núi Giếng Tiền

Âm Linh Tự

Khoảng cách từ cảng Lý Sơn về phía tây khoảng 500 mét, nơi này được dùng để tưởng nhớ và thờ cúng những người tiền bối đã có công lập nên đảo và các chiến sĩ Hoàng Sa đã anh dũng hy sinh. Đây cũng là nơi bảo quản những hiện vật và tài liệu quý giá, ghi chép lại quá trình hình thành và phát triển của đảo Lý Sơn. Mỗi năm, đền thường xuyên tổ chức các nghi lễ tế cúng trọng đại, trong đó có lễ khao lề thế lính Hoàng Sa diễn ra vào tháng 3 âm lịch. Sát bên đền là một bãi cát trải dài, một địa điểm lý tưởng để du khách thả bộ, ngắm nhìn khung cảnh biển xanh biếc và hòa mình vào làn gió biển mát rượi.

Đảo Bé - Hòn Mù Cu

Đảo Bé

An Bình là tên gọi khác của xã đảo nhỏ, mặc dù bé nhỏ về quy mô nhưng vẻ đẹp của cảnh quan và làn nước biển ở đây không hề kém cạnh so với đảo Lớn. Đảo Lớn nằm cách đảo Bé khoảng 3 hải lý, du khách sẽ mất khoảng hơn 30 phút di chuyển bằng tàu gỗ truyền thống, tuy nhiên với ca nô cao tốc thời gian chỉ còn khoảng 10 phút. Du khách có thể chọn thuê riêng một ca nô với giá 2.500.000 đồng, hoặc mua vé ghép với mức giá 80.000 đồng cho một người, áp dụng cho chuyến đi và về trong cùng một ngày.

Tàu từ cảng Lý Sơn khởi hành hướng đến đảo Bé vào lúc 7 giờ sáng và chuyến cuối cùng của ngày là vào lúc 11h20. Trong khi đó, tàu trở về từ đảo Bé xuất phát từ 10 giờ sáng cho đến 14h20 chiều, với các chuyến tàu cách nhau mỗi 20 phút. Đối với việc mua vé lẻ tại cảng, quy định cho phép mỗi người chỉ mua tối đa 2 vé và cần xuất trình chứng minh thư hoặc hộ chiếu của người mua và người được mua hộ. Vé bắt đầu được bán từ 6 giờ sáng.

Khi đặt chân đến đảo Bé, du khách sẽ được đắm chìm trong không gian tuyệt vời của biển xanh cùng ánh nắng mặt trời rực rỡ. Đây cũng là địa điểm tuyệt vời để ngắm nhìn hoàng hôn lãng mạn.

Khi đặt chân đến đảo Bé, du khách sẽ được đắm chìm trong không gian tuyệt vời của biển xanh cùng ánh nắng mặt trời rực rỡ.

Khi đặt chân đến đảo Bé, du khách sẽ được đắm chìm trong không gian tuyệt vời của biển xanh cùng ánh nắng mặt trời rực rỡ.

Hòn Mù Cu

Khi du lịch tại Lý Sơn, khách du lịch được khuyên nên thức dậy thật sớm để có thể đến vị trí lý tưởng nhất quần đảo để chiêm ngưỡng bình minh. Hòn Mù Cu, nằm ở phía đông của đảo Lớn và cách trung tâm khoảng 3 km, vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ với bầu không khí trong lành do chưa bị ảnh hưởng bởi sự đông đúc của cư dân.

Chi phí vé đi và về giữa đảo Lớn và đảo Bé dao động từ 80.000 đến 100.000 đồng. Nếu đi theo nhóm lớn, có thể thuê cả tàu riêng với giá 800.000 đồng. Khi đã đặt chân lên đảo, du khách có thể chọn phương tiện di chuyển như xe điện, tuk tuk hoặc xe máy với giá 50.000 đồng cho một chuyến tham quan.

Làng bích họa

Ở vùng lân cận cảng của đảo Bé, du khách sẽ tìm thấy một ngôi làng tranh tường rực rỡ sắc màu. Nơi đây trở thành địa điểm chụp hình ưa thích dù kích thước và vẻ đẹp có thể không sánh bằng các làng bích họa khác trải dài khắp đất nước.

Bãi Ngang

Bãi Ngang, nơi có dòng nước biển xanh ngọc bích và trong suốt, thường được du khách mệnh danh là "Maldives của Việt Nam". Tại đây, những tảng đá và hốc đá sát mép nước là nơi cư ngụ của đa dạng các loài cá đầy màu sắc, dễ dàng quan sát được khi bạn lặn hoặc đi bộ dưới nước.

Khi ghé thăm đảo Bé, việc tham gia hoạt động lặn biển để chiêm ngưỡng rạn san hô là một trải nghiệm đáng giá. Chi phí cho việc thuê thiết bị lặn cùng dịch vụ tắm nước ngọt là 110.000 đồng cho mỗi khách.

Kế bên khu vực bãi tắm, bạn sẽ tìm thấy cây cầu Tình Yêu, nơi thu phí vào cửa là 5.000 đồng mỗi người. Tại đây, với làn nước trong như pha lê, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy rong rêu và san hô phong phú, là địa điểm lý tưởng cho những ai đam mê nhiếp ảnh.

Bãi Ngang, nơi có dòng nước biển xanh ngọc bích và trong suốt, thường được du khách mệnh danh là

Bãi Ngang, nơi có dòng nước biển xanh ngọc bích và trong suốt, thường được du khách mệnh danh là "Maldives của Việt Nam"

Đặc sản

Nhiều nhà hàng được tọa lạc dọc theo khu vực cảng, trong đó bạn có thể thử nghiệm tại quán Phát Hải hay quán Khói Chiều... Bên cạnh đó, cũng đừng bỏ qua cơm hải sản Đại Hằng và quán Út Ngọc, được nhiều thực khách yêu thích.

Lý Sơn nổi tiếng với các món hải sản tươi ngon, nổi bật như cua huỳnh đế, tôm hùm, ốc cừ, cá tà ma, chả cá, v.v... Đảo cũng có nhiều đặc sản khác như gỏi tỏi, salad rong biển, bún riêu cua, dưa hấu hắc mỹ nhân, ốc tượng, bánh ít lá gai, và nhiều hơn nữa. Đừng quên ghé qua các gian hàng đồ khô để chọn mua tỏi và hải sản khô, những món quà tuyệt vời từ Lý Sơn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link