Dư luận phẫn nộ nữ y tá làm đổ xe đẩy khiến bé sơ sinh còn đỏ hỏn ngã đập đầu xuống đất

( PHUNUTODAY ) - Làm việc thiếu cẩn trọng, một nữ hộ lý đã khiến bé trai sơ sinh mới 19 ngày tuổi bị ngã đập đầu xuống sàn khiến dư luận hết sức bất bình.

Vụ việc gây phẫn nộ này xảy ra tại một trung tâm chăm sóc bà mẹ và trẻ em ở Diên Biên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc và bị hệ thống camera giám sát ghi lại.

Mới đây, đoạn video đã được gia đình bé trai đăng tải lên mạng xã hội Weibo kèm nội dung: "Nếu chưa bị phanh phui thì họ còn giấu diếm sự việc tới bao giờ nữa?".

Trong đoạn video, khi định chuyển chiếc xe đẩy chuyên dụng cho nhân viên điều dưỡng, nữ hộ lý trung niên đã dùng tay gạt nhẹ khiến phương tiện này tự động tiến về phía trước khiến bé trai sơ sinh đang nằm bên trong bị ngã đập đầu xuống sàn.

Dẫu nhân viên điều dưỡng kịp thời ngồi xuống, bế đứa trẻ lên để kiểm tra sơ bộ nhưng lại bị nữ hộ lý bất cẩn giằng khỏi tay theo cách khá thô bạo. Sau đó, bà này nhanh chóng đem bệnh nhân nhỏ tuổi rời đi. 

Bố của đứa trẻ cho biết, vợ anh khi nghe thấy tiếng con khóc thét nên sốt ruột chạy sang hỏi han tình hình. Thế nhưng, nữ y tá lại viện nhiều lý do để trả lời qua loa xong chuyện. Một lúc sau, thấy đứa trẻ vẫn khóc thét không ngừng, chị xin xem camera an ninh và giận dữ khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng.

1-1505497705104-1505537469705

Đứa trẻ nằm trên chiếc xe đẩy chuyên dụng bị hất văng xuống nền gạch. 

Đoạn video khiến dư luận tại Trung Quốc vô cùng bức xúc. Đồng thời, đại diện gia đình bé trai cho biết sẽ tiến hành khởi kiện Trung tâm Chăm sóc Hậu sản Puruming vì cố tình che dấu hành động thiếu trách nhiệm của đội ngũ nhân viên đang làm việc tại đây.

Được biết, nữ hộ lý để xảy ra tai nạn là một nhân viên rất có kinh nghiệm, từng đảm nhiệm vị trí quan trọng tại bệnh viện nhà nước trong suốt hơn 30 năm trước khi chuyển tới đây công tác.

Theo thông tin từ phía trung tâm chăm sóc bà mẹ và trẻ em kể trên, đứa trẻ không gặp nguy hiểm gì mà chỉ bị hoảng sợ vào lúc đó. Phía gia đình nạn nhân ban đầu yêu cầu họ bồi thường 610 nghìn tệ (tương đương 2,1 tỷ đồng), nhưng sau đó lại hạ xuống còn 300 nghìn tệ (tương đương 1 tỷ đồng).

3-1505497705130

 Nữ y tá nhanh chóng giằng đứa trẻ khỏi tay nhân viên điều dưỡng.

Dù chính thức lên tiếng xác nhận vụ tai nạn nói trên là có thật nhưng đại diện từ phía trung tâm này lại khẳng định đây chỉ là một sự cố nhỏ và không gây ra hậu quả đáng kể gì. 

Tuy nhiên, gia đình đứa trẻ cho biết nữ y tá đã "cực kỳ vô trách nhiệm". Kết quả chụp chiếu chưa thể khẳng định chính xác về việc liệu con họ có gặp phải những ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe thần kinh trong tương lai hay không.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link