Đăng tin nhóm máu O không bị Covid-19, “mời” bạn bè vào điểm danh: Người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

( PHUNUTODAY ) - Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với chị N.T vì đăng tin sai sự thật liên quan dịch Covid-19 lên mạng xã hội.

Tung tin nhóm máu O không bị Covid-19, người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

Theo thông tin từ báo Thanh niên, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với chị N.T (36 tuổi, trú tại phường Phú Lương, Hà Đông) vì đăng tin sai sự thật liên quan dịch Covid-19 lên mạng xã hội, căn cứ khoản 3 Điều 64 Nghị định 174, quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt chị N.T về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội (Ảnh Thanh Niên)

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt chị N.T về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội (Ảnh Thanh Niên)

Cụ thể, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (thuộc Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với Công an quận Hà Đông rà soát, phát hiện tài khoản Facebook có tên N.T đăng tải bài viết có nội dung: "Những người nhóm máu O không bị mắc covid-19. Ai nhóm máu này điểm danh cái nhỉ, em nhóm máu O, còn ai giống em không".

Sau khi nhanh chóng xác minh, Công an quận Hà Đông kết luận thông tin này hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống Covid-19, nên đã tiến hành triệu tập chị N.T về trụ sở để làm việc. Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, chị T. đã nhanh xóa xóa bài viết và cam kết không tái phạm.

Đăng tin dịch Covid-19 “toang hẳn”, nam thanh niên bị phạt 10 triệu đồng

Cùng ngày 14/4, tại Công an huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Phạm Bá Đ (SN 1996, trú xã Yên Đồng) vì vi phạm Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ. 

Cụ thể, Phạm Bá Đ đã đọc được thông tin về dịch bệnh Covid-19 liên quan đến trường THPT Yên Mô B, kèm 2 bức ảnh có dấu đỏ từ 1 tài khoản khác. Sau đó, Đ. đã tải 2 bức ảnh trên về rồi đăng lên Facebook của mình kèm theo nội dung: “Toang hẳn luôn anh em hết sức cẩn thận” để câu like.

Phạm Bá Đ. tại cơ quan Công an (Ảnh Dân Trí)

Phạm Bá Đ. tại cơ quan Công an (Ảnh Dân Trí)

Theo quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Yên Mô xác định, thông tin Phạm Bá Đ. đăng tải trên mạng xã hội Facebook là nội dung văn bản của trường THPT Yên Mô B báo cáo về việc giáo viên của trường tiếp xúc với người tiếp xúc với bệnh nhân số 133. Hành đồng này của Đ. đã gây ra hoang mang dư luận nghiêm trọng.

Tại cơ quan Công an, Phạm Bá Đ. đã nhận thức rõ sai phạm trong hành vi mình, đồng thời xóa bài viết và cam kết không đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid 19. 

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn