Gặp người không thích mình, đừng đau khổ, chỉ cần nhẩm niệm 4 điều này để thấy an yên

( PHUNUTODAY ) - Trong cuộc sống, tất nhiên sẽ có người không thích bạn. Vậy bạn phải làm sao?

1. Sẽ luôn có người phù hợp xuất hiện và đến bên cạnh cuộc đời bạn 

Khi tương tác với người khác, có những lúc cảm giác không hòa hợp, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng do hành động của bạn có vấn đề. Ngược lại, khi bạn tỏ ra nổi bật, có những người sẽ phản cảm với bạn.

Tôi vẫn nhớ về La Tường, giáo sư tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc, một nhà phổ biến pháp luật nổi tiếng trên mạng. Nhờ cách giảng dạy sinh động và thú vị, ông đã làm cho những kiến thức pháp luật ít người biết đến trở nên gần gũi, gây nên cơn sốt "mọi người cùng học luật" trên internet.

cham-768x506

Tuy nhiên, ngay cả một giáo sư và học giả xuất sắc như vậy cũng không tránh khỏi sự buộc tội và xúc phạm. Năm 2020, ông đăng trên weibo: "Hãy trân trọng đức hạnh nhưng đừng trở thành nô lệ của danh dự. Bởi vì cái trước là vĩnh cửu, còn cái sau sẽ nhanh chóng biến mất".

Dù chỉ là một câu nói bình thường, nhưng một số người đã lợi dụng và ác ý suy đoán rằng ông đang nói bóng gió với học giả Chung Na Sơn. Cuối cùng, La Tường buộc phải tuyên bố rút lui khỏi internet và ngừng lên tiếng kể từ đó.

Những câu chuyện như vậy không hiếm trong cuộc sống. Một số người biết rõ rằng tình hình của họ không bằng người khác, nên họ tìm mọi cách vu khống và làm mất uy tín của đối tượng.

Có một câu ngạn ngữ nói rằng: "Sự xuất sắc thường khiến người ta sợ hãi. Mọi người có thể cảm thấy xấu hổ trước những người xuất sắc, thậm chí không muốn tiếp xúc quá nhiều với họ, và đôi khi thậm chí là ghét họ".

Nói một cách thẳng thắn, trừ khi là cha mẹ, bạn đời hoặc con cái của bạn, hiếm khi có người mong muốn bạn phát triển tốt hơn họ. Điều này là một khía cạnh thực tế của bản chất con người. Vì vậy, nếu có ai đó coi thường bạn hoặc đối xử không công bằng, đừng lo lắng, sự tồn tại của họ chỉ làm nổi bật sự xuất sắc của bạn.

2. Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ trong im lặng và khiến bản thân trở nên tốt hơn

Lí Tuyết Cầm, cô gái tài năng từ Đại học Bắc Đại, thu hút sự chú ý và lòng yêu mến sau khi trình diễn tài năng của mình trên "Talk Show Conference".

Tuy nhiên, khi trở nên nổi tiếng, cô phải đối mặt với nhiều ý kiến tiêu cực và những lời vu khống không căn cứ. Khi lần đầu tiên chạm mặt với những ý kiến tiêu cực, cô tỏ ra buồn bã và bị hấp dẫn vào vòng xoáy rắc rối. Tuy nhiên, Lí Tuyết Cầm không bao giờ chán nản trước thách thức. Thay vào đó, cô dành hết tâm huyết cho từng buổi diễn trên sân khấu như một cách để vượt qua khó khăn.

thu-768x512

Trong quá trình tương tác với người khác, có những người mang lại cho chúng ta sự ấm áp và tình cảm, nhưng cũng có những người đem đến những lời vu khống và tổn thương.

Tuy nhiên, quan điểm của tôi là thay vì chỉ chấp nhận sự hài lòng từ người khác, đôi khi việc bình tĩnh chấp nhận sự không hài lòng của họ cũng là một dạng lòng dũng cảm đáng tự hào.

Khi tôi bắt đầu viết, thường xuyên phải đối mặt với những lời chỉ trích. Ban đầu, tôi có thể phản kháng và đáp trả, nhưng sau đó, nhận ra rằng việc nói chẳng khác nào làm mất thời gian. Vì chúng ta có quan điểm khác nhau, và tranh cãi không thể giải quyết mọi vấn đề.

Điều tương tự cũng áp dụng trong mọi mối quan hệ. Dù bạn có thích hay không, đó chỉ là một trạng thái, và sự tồn tại của bạn không phải là để làm hài lòng người khác.

3. Chúng ta không nhất định phải hòa hợp với mọi người, gặp phải người không thích mình thì hãy học cách buông bỏ 

Sau khi nhận được giải Nobel Văn học, nhà văn Mạc Ngôn phải đối mặt với một lượng lớn lời chỉ trích không căn cứ. Tuy nhiên, ông luôn nỗ lực và sống để không làm tổn thương lương tâm, mặc dù điều này không phải ai cũng thấy và hiểu rõ.

Mạc Ngôn đã chia sẻ ý kiến này trong bài viết "Cách đối xử với những người không thích bạn": "Trên thế giới này, luôn tồn tại những người không thích bạn. Điều này là điều hoàn toàn bình thường. Thêm vào đó, cho dù bạn và người khác có tốt đến đâu, bạn không thể đòi hỏi quá nhiều từ nhau. Vì việc bạn tốt hay không là một điều, còn việc người khác thích hay không là chuyện khác. Điều này là sự thật nếu bạn cân nhắc kỹ về nó".

Thực tế, điều tồi tệ nhất trên thế giới là phải thỏa hiệp và tự đánh giá thấp bản thân chỉ để làm hài lòng người khác. Việc người khác không đánh giá cuộc sống của bạn không có nghĩa là bạn kém cỏi. Quan trọng hơn là quan tâm đến cách cuộc sống của bạn diễn ra, hơn là lo lắng về ý kiến của người khác về bạn.

Nam diễn viên Tống Giai đã chia sẻ một cách thẳng thắn trong cuộc phỏng vấn: "Khi tôi ở độ tuổi 20, tôi rất bất hạnh, căng thẳng và lo lắng về ý kiến của người khác về mình. Nhưng bây giờ tôi rất thoải mái vì tôi tin rằng mình là người tốt và có khả năng làm cho chính mình hạnh phúc".

Tóm lại, mỗi người chúng ta đều giống nhau, cần học cách thư giãn, buông bỏ mọi thứ không liên quan và tập trung vào bản thân, tự nhìn nhận về bản thân, và sống một cuộc sống cởi mở.

4. Cuộc sống giống như một cuộc hành trình, chúng ta không thể quyết định mình sẽ gặp ai, người khác sẽ nghĩ gì, vậy nên hãy là chính bản thân mình 

Hãy thưởng thức những món ăn mà bạn mong muốn, theo đuổi những hoạt động mà bạn đam mê, và duy trì những nguyên tắc và lãng mạn riêng của bạn.

Cuộc sống là hành trình không ngừng biến đổi, nơi mà có những người chỉ đi qua nhưngngười qua đường, và có những người chỉ xuất hiện trong ánh nhìn thoáng qua. Tuy nhiên, sẽ luôn có những người ở lại và trở thành một phần lâu dài trong cuộc sống của bạn. Điều này là điều không thể dự đoán trước được.

Trong những ngày sắp tới, ai sẽ giữ ký ức về ai, ai sẽ chăm sóc và quan tâm đến ai, là điều mà chúng ta không thể biết trước. Vì vậy, hãy dừng lại lo lắng về việc liệu người khác có ghét bạn hay không. Hãy giữ lòng bình tĩnh, trân trọng tình dục và dũng cảm làm chủ thể của bản thân. Hãy nỗ lực sống đúng với giá trị và tạo dựng cuộc sống đích thực.

Cuối cùng, đối diện với sự không chắc chắn của cuộc sống, hãy sống rộng lượng và hạnh phúc. Bạn chỉ có một cuộc sống, hãy sống nó một cách tích cực và hết mình.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link