Gợi ý cách khắc phục những "phiền toái" mà khẩu trang gây ra cho làn da

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là 3 vấn đề về da thường gặp phải khi đeo khẩu trang trong thời gian dài và cách khắc phục nó để có thể vừa an toàn khi đeo khẩu trang chống dịch, vừa bảo vệ được làn da.

Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp, các mặt hàng y tế giúp bảo vệ sức khỏe đang trở thành mối quan tâm của nhiều người, đặc biệt là khẩu trang. Đây không chỉ là vật bất ly thân với mỗi người mà đặc biệt với những người thường xuyên phải ra bên ngoài, ở nơi đông người lại càng quan trọng.

Khẩu trang sẽ giúp ngăn việc hít phải cách giọt dịch tiết có chứa virus của người bệnh sang cơ thể khi nói chuyện hay tiếp xúc.

Mặc dù khẩu trang giúp bảo vệ sức khỏe nhưng cũng không thể phủ nhận là nó cũng gây ra một số phiền toái đặc biệt là khiến các chị em vô cùng phiền lòng khi gặp các vấn đề về da do đeo khẩu trang.

Dưới đây là 3 vấn đề về da thường gặp phải khi đeo khẩu trang trong thời gian dài và cách khắc phục nó để có thể vừa an toàn khi đeo khẩu trang chống dịch, vừa bảo vệ được làn da.

Mặt nổi mụn

Bình thường có nhiều nguyên nhân dẫn đến mụn như rửa mặt không sạch, dùng sai mỹ phẩm, chế độ ăn uống… Tuy nhiên một số người đã phát hiện ra rằng đeo khẩu trang quá nhiều cũng gây ra mụn. Đeo khẩu trang sẽ che gần kín khuôn mặt, hơi thở thở ra sẽ gây ra độ ẩm nhất định, đây cũng chính là môi trường giúp vi khuẩn sinh sôi, lỗ chân lông bí tắc là xuất hiện mụn trứng cá và làm các mụn trước đó trở nên trầm trọng hơn.

dungboquacacloaikhautrangytegiupbanphongtranhbenhhieuqua2baonga

Để khắc phục bạn nên duy trì thói quen rửa mặt vào sáng và tối, đặc biệt là dùng tẩy trang để loại bỏ sạch vết bẩn, nhờn trên mặ sau đó rửa sạch. Không nên dùng tay để nặn, bóp mụn. Hạn chế ăn đồ ăn cay, nóng, có tính kích thích và đồ ngọt.

Đối với mụn trứng cá, mụn đầu đen.., có thể dùng thuốc mỡ axit retinoid. Còn nếu da bị tổn thương năng hơn như lên mụn đỏ hay mụn có mủ, bạn có thể sử dụng thêm thuốc kháng sinh tại chỗ, tuy nhiên cần có sự tư vấn của bác sĩ để có cách xử lý chính xác nhất.

Bị dị ứng

Không phải loại da nào cũng có thể đeo khẩu trang mà không gặp vấn đề gì nhất là khi dùng phải loại khẩu trang rởm. Lâu dần sẽ dẫn đến tình trạng nổi mẩn, ngứa, đau rát mặt.

Tốt nhất bạn nên lựa chọn khẩu trang của các cơ sở sản xuất uy tín. Nếu có làn da nhạy cảm, bạn nên đọc hướng dẫn trước khi sử dụng khẩu trang để xem có thành phần nào trong khẩu trang có khả năng gây dị ứng hay không.

Tạo thành các vết hằn trên mặt

Đeo các loại khẩu trang y tế sẽ đỡ hơn, còn nếu đeo khẩu trang vải có độ nặng, trang dày có thể khiến da mặt sẽ bị áp lực, bị cọ xát, đặc biệt là vùng da phía sau tai, sống mũi hoặc má, từ đó hình thành các vết hằn, vết nhăn in lên da.

unnamed

Bạn nên ưu tiên các loại khẩu trang có độ đàn hồi vừa phải, một lần sử dụng tối đa trong vòng 6 tiếng. Nếu không phải ra ngoài, ít di chuyển có thể tháo khẩu trang tạm thời một lúc để giảm sự khó chịu. Trước khi đeo khẩu trang, chúng ta có thể thoa một ít kem dưỡng ẩm có chứa oxit kẽm hoặc vaseline lên mặt, có thể làm giảm kích ứng và ma sát do các cạnh của khẩu trang gây ra. 

Nên lưu ý nếu da bị hõm sâu, đỏ ứng thì cần chọn thuốc mỡ để cải thiện lưu thông hoặc dán thêm băng y tế, urgo để giảm kích thích. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link