Hai bạn nên dừng lại hay tiến xa hơn?

( PHUNUTODAY ) - Trong mối quan hệ của hai bạn, có những cuộc cãi vã, bất đồng, nhưng hai bạn nên dừng lại hay tiếp tục tiến xa hơn?

Hai bạn nên dừng lại hay tiến xa hơn?

Để xem hai bạn có thể tiếp tục duy trì được mối quan hệ của mình hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài trắc nghiệm ngay dưới đây nhé!

Hai bạn nên dừng lại hay tiến xa hơn?

1. Bạn đang xem một trận đấu bóng của trường thì chợt "say nắng" vì một anh chàng cố gắng ghi bàn. Bạn...

A. La toáng lên "Tìm thấy rồi!" và bay nhanh xuống gần sân bóng để xem trận đấu chính xác là "người ấy" rõ hơn...

B. Vẫy tay chào anh ấy trong giờ giải lao.

C. Chạy đi chỗ khác và nấp ở đâu đó. Bạn thấy hơi xấu hổ mà không biết lý do...

D. Tưởng tượng đến cảnh mình cùng "người ta" trò chuyện sau trận đấu. Còn bây giờ thì bạn hoàn toàn "chìm" trong những cú làm bàn hoàn hảo của chàng.

2. Khi anh ấy nói sẽ gọi điện thoại cho bạn trong tuần này, bạn...

41.hai-ban-nen-tiep-tuc-hay-dung-lai-1-phunutoday.vn

 Nên dừng lại hay tiến xa hơn? 

A. Ôm cái điện thoại suốt ngày hôm đó, không cho ai đụng đến nó hết...

B. Qua nhà nhỏ bạn ngủ đêm đó, nhưng dặn người nhà bảo anh ấy để lại lời nhắn khi người ta gọi đến.

C. Bạn tìm cách để tránh cú điện thoại này, chẳng hạn như bạn sẽ nói "Em mình đang cần gọi điện gấp, tạm biệt bạn nhé!" khi anh ấy gọi đến.

D. Đổi số điện thoại. Bạn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này.

3. Bạn và đứa bạn thân đang đi mua sắm, quần áo chất nặng cả tay. Bỗng bạn thấy "ai kia" đang đi vào cửa hàng. Bạn...

A. Giao hết đồ cho nhỏ bạn và lao thẳng tới chỗ anh ấy.

B. Nhìn theo đến khi người ta đi khuất.

C. Chạy như bay đến trước cửa hàng đó.

D. Bất thình lình phát hiện thấy chiếc áo tuyệt đẹp đang giảm giá treo trước cửa hàng.

4. Bạn đang có một công việc bán thời gian. Tranh thủ lúc xả hơi, bạn...

A. Viết thật đẹp tên cả hai vào quyển nhật kí.

B. Lên kế hoạch những việc cần làm cho ngày mai.

C. Làm một bài thơ về người ta.

D. Ngồi vẽ vời lung tung.

5. Một tên con trai rủ đứa bạn thân đi chơi. Cô bạn muốn bạn và "người ta của bạn" cùng đi vì bốn người sẽ làm nên "buổi hẹn hò đầu tiên" thú vị. Bạn sẽ nói gì?

A. Không nói gì cả. Ngay lập tức gọi điện thoại cho người ta.

B. "Wow, tuyệt cú mèo! Gặp nhau hôm đó nhé!"

C. "Không được rồi. Mình không chắc anh ấy sẽ đồng ý...".

D. "Sao tụi mình không rủ thêm nữa nhỉ? Đi cả đám giống hè năm ngoái ấy!"

Chúng ta cùng kiểm tra kết quả nào:

Nếu đa số các đáp án là A: Wow, bạn bị "say nắng" thật rồi.

Có khả năng tiến xa, nhưng bạn phải chầm chậm lại, xem cả hai có phù hợp, có đồng cảm với nhau không.

Nếu đa số các đáp án B: Anh chàng này và bạn có vẻ ăn ý với nhau, tâm trạng của cả hai khá thoải mái.

Bạn rất biết cách nuôi dưỡng tình cảm của hai người đó. Nhớ chuẩn bị thêm hành trang (sức khỏe, trí tuệ, bản lĩnh giao tiếp...) cho chặng đường xa đó nhé!

Nếu đa số các đáp án C: Hình như bạn thích người ta, đúng không?

Nhưng mà sao rụt rè quá vậy? Bạn cứ mạnh dạn trò chuyện để hiểu thêm về người đó. Tuy nhiên, nhớ chuẩn bị tinh thần "vỡ mộng" vì có vẻ bạn suy đoán về hành động của anh chàng hơi nhiều.

Nếu đa số các đáp án D: hình như bạn không có vẻ gì là thích anh chàng này cả mặc dù người ta khá là dễ thương và tốt bụng.

Bạn không hề lo lắng hay suy nghĩ gì đến việc có bạn trai hay không. Vậy thì rõ ràng, bạn chưa chuẩn bị tinh thần tiến xa rồi.

Những dấu hiệu chứng tỏ nàng không hề thích bạn

Nàng quá đỗi bình thản khi ở bên bạn

Nếu cô ấy hoàn toàn tự chủ và không quan tâm đến việc lựa chọn ngôn ngữ khi nói hoặc không có những hành động điệu điệu một chút như là vuốt tóc, chớp mắt thì bạn nên dừng lại thì hơn.

Nàng không phản ứng với những câu đùa của bạn

Tính hài hước là đặc điểm cuốn hút phụ nữ nhất. Thật không quá cường điệu khi đánh giá cao tầm quan trọng của việc làm phụ nữ cười.

Nhưng nếu như cô ấy thật sự thích bạn thì cô ấy sẽ cười với những câu đùa của bạn ngay cả khi cô ấy không cảm thấy buồn cười lắm.

Nàng chủ động giới thiệu người yêu cho bạn

Khi cô ấy đề cao sức hấp dẫn của bạn đối với mọi cô gái khác có nghĩa là cô ấy không muốn bạn để ý quá nhiều vào mình.

Tình bạn của hai người chính thức được công bố nếu cô ấy phát biểu những câu đại loại như “Em nghĩ là anh sẽ rất thích cô bạn thân của em”.

Nàng giữ khoảng cách khi ở nơi công cộng

Cô ấy không muốn mọi người nghĩ rằng cô ấy có mối quan hệ thân mật với bạn. Cô ấy không muốn xuất hiện cùng bạn ở mọi nơi.

Không nên tiếp tục băn khoăn  khi cô ấy từ chối đi xem chiếu bóng hoặc đi uống nước cùng bạn bởi vì câu trả lời là cô ấy không thích bạn.

Nàng thường rủ thêm bạn trong các cuộc hẹn với bạn

Bạn hẹn với một cô gái trẻ trung xinh đẹp ở một quán café sang trọng. Khi bạn đến nơi bạn nhận thấy cô ta đang vui vẻ nói chuyện với một người đàn ông khác. Hoặc là cô ta đang tranh luận điều gì đó với cô bạn cùng cơ quan.

Đó luôn luôn là một dấu hiệu nặng nề chứng tỏ bạn không nên có mặt ở đó.

Nàng không muốn chạm vào bạn

Những người yêu nhau thường có xu hướng đụng chạm thân thể. Nếu như không có bất cứ sự đụng chạm nào xảy ra thì có nghĩa là cô ấy đang muốn giữ khoảng cách.

Theo:  khoevadep.com.vn