"Hải sản nhà giàu" giá rẻ kịch sàn, 500 ngàn đồng/mâm bán đầy chợ mạng

( PHUNUTODAY ) - Trên nhiều diễn đàn online, các loại hải sản cao cấp đươc rao bán với giá rê chỉ từ 500 ngàn đồng/mâm.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai nên các loại hải sản cao cấp giảm giá mạnh, trong đó, có những loại "hải sản nhà giàu" được bán với giá rẻ chưa từng có. Có thể kể đến một số loại hải sản như: Cua Hoàng đế Alaska được rao bán với giá dao động từ 1,2-1,3 triệu đồng/kg tùy loại, tức giảm khoảng 40-45% so với dịp cuối năm 2019.

Hải sản cao cấp  giá rẻ, bán theo mâm (Ảnh: Vietnamnet)

Hải sản cao cấp giá rẻ, bán theo mâm (Ảnh: Vietnamnet)

Trong khi đó, tôm hùm Alaska dịp này cũng giảm giá từ 1,3-1,4 triệu đồng/kg xuống mức 850.000-950.000 đồng/kg. Mức giá này là giá áp dụng với loại hàng tươi sống đang bơi, còn cua, tôm Alaska ngộp, giá dao động từ 550.000-850.000 đồng/kg tùy loại.

Các loại hải sản cao cấp trong nước, đặc biệt là tôm hùm đang giảm mạnh. Trên mạng, tôm hùm nước loại từ 3-6 con/kg đang được bán với mức giá 350.000 đồng/kg. Loại 500-700 gram/con giá 380.000 đồng/kg; loại 800-900 gram/con giá 420.000 đồng/kg; loại 1-1,2 kg/con giá 460.000 đồng/kg.

Tùy vào lượng tôm cua trong mà mỗi mâm có giá khác nhau. (Ảnh: VietNamNet)

Tùy vào lượng tôm cua trong mà mỗi mâm có giá khác nhau. (Ảnh: VietNamNet)

Hiện nay, nhiều tiểu thương ở Hà Nội rao bán các mặt hàng hải sản được theo mâm. Mỗi mâm hải sản sẽ có các loại tôm hùm kết hợp với cua hoặc chỉ riêng tôm hùm, giá dao động từ 400.000-700.000 đồng/mâm (tùy loại).

Loại tôm hùm xanh có trọng lượng 0,2 - 0,3kg đang được nhiều người tiêu dùng ồ ạt mua. (Ảnh: Tiêu dùng)

Loại tôm hùm xanh có trọng lượng 0,2 - 0,3kg đang được nhiều người tiêu dùng ồ ạt mua. (Ảnh: Tiêu dùng)

Chia sẻ trên Vietnamnet, chị Đoàn Ngọc Hiếu- chủ cửa hàng hải sản ở Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), kiểu bán này đang rất hút khách. Người ta dựa vào trọng lượng của từng loại tôm cua để bán theo mâm. Còn về giá cả, do năm nay các loại tôm cua cá giá đều giảm mạnh nên giá bán theo cân hay theo mâm cũng đều giảm theo.

Còn chị Lê Thanh Thủy, ở Bùi Xương Trạch (Thanh Xuân) cho biết, chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn chị đã mua được cả mâm tôm cua về ăn thoải mái. Chất lượng hải sản khá ổn so với giá tiền.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link