Hạm đội Hải quân Trung Quốc đổ bộ lên vịnh Aden

( PHUNUTODAY ) - Lực lượng Quân giải phóng Trung Quốc (PLA) đã cử hạm đội Hải quân số 14 tới vùng biển Vịnh Aden và bờ biển Somalia làm nhiệm vụ hộ tống hạm đội hải quân số 13 của nước này.

Lực lượng Quân giải phóng Trung Quốc (PLA) đã cử hạm đội Hải quân số 14 tới vùng biển Vịnh Aden và bờ biển Somalia làm nhiệm vụ hộ tống hạm đội hải quân số 13 của nước này.

 
Theo China.org.cn, hạm đội Hải quân số 14 đóng quân tại cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã rời khỏi vị trí vào ngày 16/2.

 

 

Đây là lần đầu tiên các tàu khu trục bao gồm loại trọng tải lớn và nhỏ làm nhiệm vụ hộ tống.

 

Hạm đội Hải quân số 14 gồm ba tàu khu trục tên lửa, hai máy bay trực thăng và 730 binh sĩ được điều động từ Hạm đội Bắc Hải. Nhiệm vụ của hạm đội trong đợt điều động này là hộ tống hạm đội hải quân 13 đang hoạt động trên vùng biển Aden và bờ biển Somalia.

 

Kể từ tháng 12 năm 2008, hải quân Trung Quốc đã thành lập 14 hạm đội với nhiệm vụ chính là hộ tống hàng nghìn tàu thuyền của Trung Quốc và nước ngoài đang hoạt động trên vùng biển Aden và bờ biển Somalia. Đến nay, hơn 50 tàu thuyền đã được hạm đội hải quân Trung Quốc giúp đỡ, theo China.org.cn. Hai máy bay trực thăng của hạm đội chuẩn bị xuất phát.

 

 Trong buổi xuất quân khỏi cảnh Thanh Đảo, phó chỉ huy Hải quân Trung Quốc cho biết các hạm đội sẽ gặp không ít khó khăn khi tiến hành theo dõi và tấn công hải tặc nhằm giải cứu con tin trong trường hợp bị bắt cóc trên hai vùng biển Vịnh Aden và bờ biển Somalia.
Trong buổi xuất quân khỏi cảnh Thanh Đảo, phó chỉ huy Hải quân Trung Quốc cho biết các hạm đội sẽ gặp không ít khó khăn khi tiến hành theo dõi và tấn công hải tặc nhằm giải cứu con tin trong trường hợp bị bắt cóc trên hai vùng biển Vịnh Aden và bờ biển Somalia.

 

 Vào tháng 2 năm ngoái, biên đội hộ tống số 11 gồm tàu khu trục tên lửa Thanh Đảo, tàu hộ tống tên lửa Yên Đài và tàu tiếp tế tổng hợp Vi Sơn Hồ cũng đưa tàu chiến đến vịnh Aden. Theo lệnh của Quân ủy Trung ương ĐCSTQ, biên đội hộ tống số 11 của Hải quân Trung Quốc, bao gồm tàu khu trục tên lửa Thanh Đảo, tàu hộ tống tên lửa Yên Đài, tàu tiếp tế tổng hợp Vi Sơn Hồ, 2 máy bay trực thăng Z-9 (trang bị cho tàu chiến) và lực lượng đặc nhiệm của Hải quân, chuẩn bị lên đường đến vịnh Aden, vùng biển Somalia để thực hiện nhiệm vụ hộ tống.
Vào tháng 2 năm ngoái, biên đội hộ tống số 11 gồm tàu khu trục tên lửa Thanh Đảo, tàu hộ tống tên lửa Yên Đài và tàu tiếp tế tổng hợp Vi Sơn Hồ cũng đưa tàu chiến đến vịnh Aden. Theo lệnh của Quân ủy Trung ương ĐCSTQ, biên đội hộ tống số 11 của Hải quân Trung Quốc, bao gồm tàu khu trục tên lửa Thanh Đảo, tàu hộ tống tên lửa Yên Đài, tàu tiếp tế tổng hợp Vi Sơn Hồ, 2 máy bay trực thăng Z-9 (trang bị cho tàu chiến) và lực lượng đặc nhiệm của Hải quân, chuẩn bị lên đường đến vịnh Aden, vùng biển Somalia để thực hiện nhiệm vụ hộ tống.

 

 Tàu Thanh Đảo là tàu chỉ huy biên đội, là tàu khu trục tên lửa do Trung Quốc tự sản xuất, từ khi đưa vào hoạt động đến nay đã hoàn thành một loạt nhiệm vụ như huấn luyện, tiến hành các cuộc tập trận lớn và giao lưu đối ngoại, thậm chí còn thiên chuyến thăm vòng quanh Trái đất lần đầu tiên của Hải quân Trung Quốc, được cho là tàu “ngôi sao” nổi tiếng thế giới. Vương Hải Giang là chỉ huy tàu huấn luyện - chi đội tàu khu trục, kiêm chỉ huy tàu Thanh Đảo. Chính ủy là Tống Vịnh Đào. Tàu khu trục Thanh Đảo và tàu hộ tống tên lửa Yên Đài.
Tàu Thanh Đảo là tàu chỉ huy biên đội, là tàu khu trục tên lửa do Trung Quốc tự sản xuất, từ khi đưa vào hoạt động đến nay đã hoàn thành một loạt nhiệm vụ như huấn luyện, tiến hành các cuộc tập trận lớn và giao lưu đối ngoại, thậm chí còn thiên chuyến thăm vòng quanh Trái đất lần đầu tiên của Hải quân Trung Quốc, được cho là tàu “ngôi sao” nổi tiếng thế giới. Vương Hải Giang là chỉ huy tàu huấn luyện - chi đội tàu khu trục, kiêm chỉ huy tàu Thanh Đảo. Chính ủy là Tống Vịnh Đào. Tàu khu trục Thanh Đảo và tàu hộ tống tên lửa Yên Đài.

 

 Trên tàu Thanh Đảo đã treo khẩu hiệu các khẩu hiệu của Trung tướng Điền Trung – Tư lệnh và Trung tướng Vương Đăng Bình – Chính ủy Hạm đội Bắc Hải: “Ta đi hộ tống vì Tổ quốc”, “Một lần hộ tống cả đời được lợi, một người hộ tống cả nhà quang vinh”. Các binh sĩ trên tàu khu trục tên lửa Thanh Đảo.
Trên tàu Thanh Đảo đã treo khẩu hiệu các khẩu hiệu của Trung tướng Điền Trung – Tư lệnh và Trung tướng Vương Đăng Bình – Chính ủy Hạm đội Bắc Hải: “Ta đi hộ tống vì Tổ quốc”, “Một lần hộ tống cả đời được lợi, một người hộ tống cả nhà quang vinh”. Các binh sĩ trên tàu khu trục tên lửa Thanh Đảo.

 

 Theo phó Chính ủy Tang Cường, khi thực hiện nhiệm vụ hộ tống ở các vùng biển xa xôi, các binh sĩ sẽ phải chịu thử thách trong môi trường khắc nghiệt với nhiệt độ cao, độ ẩm cao, độ mặn cao, trong khi đó nhiệm vụ rất nặng nề.  Tàu tiếp tế tổng hợp Vi Sơn Hồ.
Theo phó Chính ủy Tang Cường, khi thực hiện nhiệm vụ hộ tống ở các vùng biển xa xôi, các binh sĩ sẽ phải chịu thử thách trong môi trường khắc nghiệt với nhiệt độ cao, độ ẩm cao, độ mặn cao, trong khi đó nhiệm vụ rất nặng nề. Tàu tiếp tế tổng hợp Vi Sơn Hồ.

 

 Mỗi binh sĩ sẽ phải trải qua những thử thách rất lớn về kỹ-chiến thuật, tâm sinh lý. Tất nhiên, sau khi được trải nghiệm, các binh sĩ sẽ rèn được rất nhiều về bản lĩnh, đây chính là ý nghĩa sâu sắc của khẩu hiệu “một lần hộ tống cả đời được lợi”. Bởi vì, sau đó họ sẽ không có sợ bất cứ khó khăn nào nữa.
Mỗi binh sĩ sẽ phải trải qua những thử thách rất lớn về kỹ-chiến thuật, tâm sinh lý. Tất nhiên, sau khi được trải nghiệm, các binh sĩ sẽ rèn được rất nhiều về bản lĩnh, đây chính là ý nghĩa sâu sắc của khẩu hiệu “một lần hộ tống cả đời được lợi”. Bởi vì, sau đó họ sẽ không có sợ bất cứ khó khăn nào nữa.

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn