Hiếu Hiền nghẹn ngào chia sẻ về mẹ quá cố, tủi thân khi chụp ảnh cùng phụ huynh của đồng nghiệp

( PHUNUTODAY ) - Những dòng chia sẻ xúc động của Hiếu Hiền trên trang cá nhân khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xúc động.

Nam diễn viên Hiếu Hiền và mẹ của mình là cố nghệ sĩ Kim Ngọc từng là một cặp nghệ sĩ mẹ con xuất hiện ở nhiều chương trình và được khán giả yêu thích. Sau sự ra đi của cố nghệ sĩ, anh đã rất xót xa và luôn nhớ thương mẹ của mình. 

Mới đây, "ông bố 3 con" đã chia sẻ về mẹ và anh cảm thấy khá tủi thân khi không còn phụ huynh bên cạnh. Chụp ảnh cùng mẹ MC Quốc Thuận, nam diễn viên Bỗng dưng muốn khóc nghẹn ngào viết: "Hôm qua là ngày của mẹ, ai ai cũng có mẹ với ba để chụp hình. Còn thằng mồ côi này phải xin chụp ké với mẹ của đứa em Quốc Thuận! Nhìn Ý mà lòng con nhớ đến mẹ con thật nhiều, niềm vui của mình bây giờ là cứ gọi ké song thân của anh em thân thương là ba mẹ để đỡ tủi thân. Mồ côi tủi lắm người ơi. Trả tôi tiếng gọi hai từ mẹ ba. Gió đưa ba mẹ về trời. Còn con ở lại chịu phần tủi thân!Ước gì không vướng bụi trần. Nguyện tìm ba mẹ cho dù nơi đâu! Dẫu cho thân nát thịt da. Hồn tiêu phách tán vẫn tìm song thân! Con nhớ ba mẹ quá".

279885747_4553405371426790_7586773715690742803_n-ngoisaovn-w2048-h1536

Dưới bài viết MC Quốc Thuận đã động viên "đàn anh": "Anh cứ xem Ý là mẹ đi nha. Em cảm ơn và thương anh nhiều".

Diễn viên hài Hiếu Hiền là con của nhạc sĩ cổ nhạc Đức Lang và cố nữ nghệ sĩ Kim Ngọc. Hiếu Hiền từng chia sẻ về mẹ: "Ông bà ta thường nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đã tiếp nối truyền thống gia đình để tận tâm cống hiến cho nền văn hóa nghệ thuật nước nhà. Tuy nối nghiệp mẹ nhưng tôi ca vọng cổ rất tệ, không có hơi ca, dù vở tuồng nào của mẹ tôi cũng thuộc".

202001071140022264-c6f92e9f-7860-4ca1-8acc-0be11ec6489b-ngoisaovn-w500-h334

"Tôi là con của một nghệ sĩ quá nổi tiếng nên phải phấn đấu gấp nhiều lần để không phải dựa vào tên tuổi của mẹ. Từ đó, tôi chọn hướng đi riêng của mình, đó là vào những vai hài có số phận. Sau này, may mắn với vai Hiều trong phim "Bỗng dưng muốn khóc", đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã cho tôi cơ hội tỏa sáng" – anh tâm sự.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link