Hình ảnh buổi Lễ khai giảng năm học mới: Buổi chào cờ đặc biệt và đáng nhớ trong lịch sử giáo dục

( PHUNUTODAY ) - Sáng nay 5/9, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã chính thức khai giảng năm học 2021- 2022. Đây là sự kiện đặc biệt, đáng nhớ trong lịch sử giáo dục.

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều địa phương tổ chức khai giảng trực tuyến, phát sóng trên truyền hình.

Sáng 5/9, 57/63 tỉnh thành tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022. Dạo quanh một vòng Facebook, có thể thấy các em học sinh cũng như phụ huynh rất háo hức chầo đón ngày này.

Ảnh: Mạng xã hội

Ảnh: Mạng xã hội

Ảnh: Mạng xã hội

Ảnh: Mạng xã hội

Ảnh: Mạng xã hội

Ảnh: Mạng xã hội

Ảnh: Mạng xã hội

Ảnh: Mạng xã hội

Ảnh: Mạng xã hội

Ảnh: Mạng xã hội

Dù theo dõi qua màn hình vô tuyến, máy tính nhưng các em không quên chấp hành nghiêm chỉnh, đồng phục gọn gàng, chỉnh tề để thực hiện lễ chào cờ. Khi màn hình ti vi, laptop xuất hiện lá cờ đỏ sao vàng, những co cậu học trò chủ động chào cờ  trong không khí trang nghiêm.

Ảnh: Mạng xã hội

Ảnh: Mạng xã hội

Ảnh: Mạng xã hội

Ảnh: Mạng xã hội

Ảnh: Mạng xã hội

Ảnh: Mạng xã hội

Bên cạnh đó, một số tỉnh thành đã kiểm soát được dịch Covid-19 vẫn tổ chức khai giảng trực tiếp, như: Bắc Giang, Hà Nam, Hải Phòng, ... Hầu hết, các tỉnh này chỉ tổ chức khai giảng trong phạm vi lớp học.

Ảnh: Tuổi Trẻ

Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Pháp  luật& Bạn đọc, tại trường  THPT Biên Hòa (Hà Nam), học sinh đến trường từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. Theo kế hoạch của nhà trường, học sinh sẽ chỉ khai giảng trong phạm vi lớp học. Mỗi lớp sẽ cử vài đại diện đi tập trung khai giảng trong phòng truyền thống của nhà trường.

Ảnh: Pháp  luật& Bạn đọc

Ảnh: Pháp luật& Bạn đọc

Một số học sinh đại diện được cử xuống phòng truyền thống của nhà trường. Lễ khai giảng được làm theo hướng tinh gọn hết sức để đảm bảo an toàn phòng dịch cũng như có được ngày lễ trọn vẹn cho các em học sinh.

Tại Hà Nội, lễ khai giảng được tổ chức từ 7h-8h ngày 05/9/2021, tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh- Truyền hình Hà Nội (kênh truyền hình H1, H2; kênh phát thanh sóng FM), với sự tham gia của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn.

Ảnh: Kinh tế đô thị

Ảnh: Kinh tế đô thị

Tham dự lễ khai giảng có đại diện giáo viên, học sinh của các cấp từ tiểu học, THCS, THPT và GDTX. Tất cả mọi người tham dự lễ khai giảng này, bao gồm các phóng viên đều đã phải xét nghiệm Covid-19 từ ngày 4/9 để đảm bảo phòng dịch. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link