(Ảnh nóng)-Một tầu đổ bộ của Trung Quốc đã bị phát hiện đang có mặt tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, sự việc này cùng với sự có mặt của 30 tầu đánh cá đang khai thác trái phép tại Trường Sa khiến nhiều người nghi ngờ Trung Quốc muốn làm gì...
Chiếc tàu đổ bộ Trung Quốc mang số hiệu 934, thuộc lớp tàu Du Đình II đã bị máy bay do thám của hải quân Philippines phát hiện tại khu vực bãi đá Subai thuộc quần đảo Trường Sa. |
Bãi đá Su Bi trên bản đồ (đánh dấu đỏ) thuộc hệ thống quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép... |
Con tàu số 934 được trang bị 3 súng hạng nặng, các cần cẩu và một bãi đáp trực thăng. |
Tàu đổ bộ Trung Quốc hiện đang neo tại bãi đá Su Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép. |
Chiếc tầu đổ bộ số hiệu 934 này của Trung Quốc đã rất nhiều lần tham gia tập trận đổ bộ của hải quân Trung Quốc |
Hình ảnh chiếc tầu đổ bộ 934 trong một lần tham gia diễn tập |
Theo đó, loại tầu đổ bộ này thuộc lớp tầu Du Đình II có lượng giãn nước 4.800 tấn... |
Tầu có thể chở được 250 lính cùng 10 xe tăng, thiết giáp lội nước... |
Bên cạnh đó Du Đình II còn có bãi đáp trực thăng cho các loại trực thăng chống ngầm, trực thăng tấn công, trực thăng giám sát... |
Hình ảnh đồ họa tầu Du Đình II của Trung Quốc đang có mặt trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa... |
Việc xuất hiện bất ngờ của chiếc tầu đổ bộ này khiến nhiều người quan ngại về tình hình biển Đông, bởi những động thái gần đây cho thấy Trung Quốc đang cố gắng thực hiện dã tâm của mình trên vùng biển giầu tài nguyên này... |
Như vậy ngoài 30 chiếc tàu đánh cá đang hoạt động trái phép trên biển thuộc chủ quyền của Việt Nam còn có một số tầu Ngư chính và giờ đây là sự góp mặt của một chiếc tầu đổ bộ cỡ lớn... |
Không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào, nhưng rõ ràng Trung Quốc đang cố gắng qua mặt cộng đồng quốc tế để tự xây dựng một đế chế của riêng mình trên biển Đông... |
Trước những hành động ngang ngược trên của Trung Quốc, các quốc gia có cùng tranh chấp trên biển Đông cần ngồi lại với nhau để đưa ra những sách lược cứng rắn nhằm phản đối những việc làm phi pháp của Trung Quốc, bởi những hành động đó đang vi phạm trắng trợn luật hàng hải thế giới và những chuẩn mực khác về chủ quyền lãnh hải của mỗi quốc gia... |