Hoãn xử thượng sĩ công an dâm ô vì bố bị ốm

17:18, Thứ sáu 28/06/2013

( PHUNUTODAY ) - trung tá Công an quận Kiến An (Hải Phòng) bị ốm đột xuất.

Ngày 28/6, phiên tòa xét xử thượng sĩ Vũ Văn Quỳnh bị hoãn do bố của Quỳnh - ông Vũ Văn Quỳ - trung tá Công an quận Kiến An (Hải Phòng) giữ vai trò người đại diện hợp pháp trước tòa có đơn xin hoãn phiên xét xử bởi ông Quỳ bị ốm đột xuất.

Nguyên nhân hoãn phiên tòa được HĐXX đưa ra là ông Vũ Văn Quỳ  - trung tá Công an quận Kiến An, bố của Vũ Văn Quỳnh giữ vai trò người đại diện hợp pháp trước tòa có đơn xin hoãn phiên xét xử bởi ông Quỳ bị ốm đột xuất.

Luật sư Ngô Văn Thắng, luật sư đoàn luật sư TP Hải Phòng, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Vũ Văn Quỳnh cho biết, đến trước phiên tòa xét xử sơ thẩm, những khiếu nại tố tụng từ giai đoạn điều tra, giai đoạn truy tố của ông Vũ Văn Quỳ khiếu nại các cơ quan tiến hành tố tụng của Hải Phòng vi phạm các thủ tục tố tụng như có dấu hiệu ép cung, dụ cung, không cho Vũ Văn Quỳnh được đưa đi chữa bệnh theo luật định vẫn không được các cơ quan điều tra, cơ quan truy tố trả lời khiếu nại theo luật định.

 

Nguyên thượng sĩ Vũ Văn Quỳnh
Nguyên thượng sĩ Vũ Văn Quỳnh
 
Như đã thông tin, sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, ông Vũ Văn Qùy đã gửi đơn khiếu nại Cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng vi phạm thủ tục tố tụng khi điều tra vụ án cựu thượng sĩ Vũ Văn Quỳnh phạm tội dâm ô. 
 
Trong đơn, ông Qùy cho rằng con ông là bị can Vũ Văn Quỳnh đã bị cán bộ điều tra Công an Hải Phòng dùng nhục hình, bức cung, dụ cung, ép Quỳnh viết từ chối luật sư của gia đình thuê, Vũ Văn Quỳnh được kết luận mắc bệnh tâm thần thể ham muốn tình dục nhưng không được đưa đi chữa bệnh…
 
Trước đó, vào trưa ngày 3/11/2012, người dân thôn Ngọc Khánh (xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng) đã bắt giữ, áp giải Vũ Văn Quỳnh lên Công an huyện Tiên Lãng vì tình nghi anh này gây ra nhiều vụ chặn đường, dâm ô nữ sinh.
Các nữ sinh ở xã Quang Phục, Tiên Minh đi học thành từng tốp sau vụ việc xảy ra
Các nữ sinh ở xã Quang Phục, Tiên Minh đi học thành từng tốp sau vụ việc xảy ra
 
Tại cơ quan công an, nhiều nữ sinh ở xã Tiên Minh và xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng) cùng nhận diện và tố cáo đã từng bị Quỳnh dâm ô vào các buổi trưa đi học về. 
 
Đến ngày 6/11/2012, Giám đốc Công an TP Hải Phòng ký quyết định tước danh hiệu CAND đối với thượng sĩ Quỳnh. Cùng ngày, Công an Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam Quỳnh về hành vi dâm ô trẻ em.
 
Sau khi khởi tố bị can, Vũ Văn Quỳnh được đưa đi giám định pháp y. Theo kết luận giám định pháp y, khi Vũ Văn Quỳnh 13-14 tuổi có biểu hiện lấy trộm quần áo lót phụ nữ để mặc và soi gương, nhìn trộm phụ nữ tắm... nên cơ quan giám định tâm thần kết luận hiện nay Quỳnh có mắc bệnh tâm thần, cụ thể là loại bệnh rối loạn trong ưa chuộng tình dục.
 
Điều đáng nói, mặc dù Vũ Văn Quỳnh được xác định có bệnh tâm thần nhưng trong quá trình nỗ lực “minh oan”, làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Vũ Văn Quỳnh, ông Vũ Văn Quỳ cùng người thân nhiều lần đưa ra dẫn chứng, chứng minh Quỳnh bị bệnh hoang tưởng, tâm thần từ nhỏ. Mặc dù Quỳnh được gia đình xác định có biểu hiện tâm thần nhưng đối tượng này vẫn vượt qua các vòng kiểm tra sức khỏe để được CA TP Hải Phòng tuyển dụng vào lực lượng công an.
 
Vấn đề Quỳnh bị tâm thần chỉ được ông Quỳ đề cập khi đối tượng này không thuộc đối tượng chữa bệnh bắt buộc, không được thay đổi biện pháp ngăn chặn tạm giam, phải đối diện với mức án từ ba đến bảy năm tù.
 
HĐXX cho biết, phiên tòa xét xử sơ thẩm Vũ Văn Quỳnh sẽ được mở lại vào ngày 4 – 7 tới đây.
 
  • Tươi Pháp (Tổng hợp theo PL&XH)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Tin nên đọc