Huy chương vàng U22 Việt Nam tại SEA Games 30 được làm từ kim loại hiếm, đắt hơn vàng ròng 6 lần

( PHUNUTODAY ) - Chiếc huy chương vàng mà các vận động viên nhận được tại SEA Games 30 ở Philippines được có chứa thành phần rhodium và mạ vàng 24k.

SEA Games 30 đã khép lại nhưng dư âm của nó vẫn chưa kết thúc. Đoàn thể thao Việt Nam chính thức dành vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương. Lần này, đoàn của chúng ta đã dành được 98 HCV, đặc biệt là đạt huy chương ở những bộ môn quan trọng như bóng đá nam, bóng đá nữ.

U22 Việt Nam đã xuất sắc giành HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 30 sau hơn 60 năm chờ đợi.

U22 Việt Nam đã xuất sắc giành HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 30 sau hơn 60 năm chờ đợi.

Rất nhiều tò mò chiếc HCV mà các vận động viên nhận được trong kỳ đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á này. Chúng có phải được làm bằng vàng thật không? Một chiếc HCV có giá trị bao nhiêu?

Câu trả lời chính là HCV không được làm từ làm mà chỉ được mạ một lớp vàng 24k ở bên ngoài. Trên mỗi chiếc huy chương (cả vàng, bạc, đồng) của SEA Games 30 có đường lượn sóng đặc biệt. Nó được tạo nên từ rhodium - một kim loại đắt hơn vàng.

Cận cảnh những chiếc huy chương được trao tại SEA Games 30.

Cận cảnh những chiếc huy chương được trao tại SEA Games 30.

Đường lượn sóng này biểu thị cho quần đảo Philippines và còn có nghĩa là cánh buồm mà các con thuyền ở Philippines thường dùng kèm logo của kỳ SEA Games 30.

Rhodium là một trong những kim loại đắt đỏ nhất thế giới. Chúng đắt hơn bạc 150 lần. So với vàng, rhodium hiếm hơn và đắt gấp 6 lần. Kim loại này có màu trắng bạc, cứng và bền.

Phân lượn sóng màu bạc trên chiếc huy chương được làm từ kim loại hiếm, đắt hơn cả vàng.

Phân lượn sóng màu bạc trên chiếc huy chương được làm từ kim loại hiếm, đắt hơn cả vàng.

Rhodium có giá 32.000 - 35.000 USD/kg. Cho đến hiện nay, chúng ta vẫn chưa thể tìm được mỏ rhodium tinh khiết, mà nó là một sản phẩm phụ của khai thác bạch kim hoặc niken. Kim loại hiếm này được dùng trong chế tác đồ trang sức, gương, dụng cụ quang học, động cơ máy bay.

Các huy chương ở SEA Games 30 được thiết kế bởi nhà điêu khắc Daniel dela Cruz lấy cảm hứng từ niềm tự hào dân tộc. Ban tổ chức SEA Games 30 đã chuẩn bị tổng cổng 4.800 huy chương các loại.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link