Kể từ 7/2024, chỉ có 1 trường hợp duy nhất được cấp Thẻ Căn cước vô thời hạn

21:51, Thứ hai 23/09/2024

( PHUNUTODAY ) - Luật Căn cước đã chính thức có hiệu lực thi hành từ thời điểm 01/7/2024. Theo luật mới, chỉ có duy nhất 01 trường hợp được cấp thẻ Căn cước vô thời hạn. Đó là trường hợp nào?

Luật Căn cước đã chính thức có hiệu lực thi hành từ thời điểm 01/7/2024. Theo luật mới, chỉ có duy nhất 01 trường hợp được cấp thẻ Căn cước vô thời hạn. Đó là trường hợp nào?

01 trường hợp được cấp thẻ Căn cước vô thời hạn từ thời điểm 01/7/2024

Theo điểm m thuộc khoản 2 Điều 18, Luật Căn cước 2023, trên thẻ Căn cước sẽ được in các thông tin ngày, tháng, năm cấp thẻ và ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng. Khi đến ngày hết hạn thì các công dân sẽ phải thực hiện đổi thẻ Căn cước mới (điểm a, khoản 1 thuộc Điều 24 Luật Căn cước 2023). Tuy nhiên, có 01 trường hợp công dân được nhận thẻ Căn cước vô thời hạn.

Trường hợp những thẻ căn cước được cấp trong độ tuổi từ đủ 58 đến 60 tuổi trở lên sẽ có thời hạn sử dụng đến cuối cuộc đời

Trường hợp những thẻ căn cước được cấp trong độ tuổi từ đủ 58 đến 60 tuổi trở lên sẽ có thời hạn sử dụng đến cuối cuộc đời

Theo Điều 21 thuộc Luật Căn cước 2023, thẻ căn cước của công dân phải được đổi khi công dân đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Trường hợp thẻ căn cước được cấp, đổi, cấp lại trong khoảng thời hạn 2 năm trước tuổi quy định nêu trên thì vẫn có giá trị sử dụng cho đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Điều đó có nghĩa là khi công dân được cấp thẻ căn cước trong khoảng thời gian từ đủ 23 đến 25 tuổi, thẻ đó sẽ có thời hạn sử dụng đến khi đủ 40 tuổi. Tương tự, nếu thẻ căn cước được cấp lại thẻ trong khoảng thời gian từ đủ 38 đến 40 tuổi thì thẻ đó sẽ có thời hạn sử dụng đến khi công dân đủ 60 tuổi. Và với thẻ căn cước được cấp trong độ tuổi từ đủ 58 đến 60 tuổi trở lên sẽ có giá trị vô thời hạn.

Như vậy, theo quy định trên, trường hợp những thẻ căn cước được cấp trong độ tuổi từ đủ 58 đến 60 tuổi trở lên sẽ có thời hạn sử dụng đến cuối cuộc đời và sẽ không cần làm thủ tục đổi thẻ bất cứ lần nào nữa, trừ trường hợp công dân làm mất thẻ hoặc thẻ bị hư hỏng.

Từ thời điểm 01/7/2024, công dân có phải đổi từ CCCD sang thẻ Căn cước không?

Theo Điều 46 thuộc Luật Căn cước 2023:

+ Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước thời điểm ngày 01/7/2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, trừ trường hợp bắt buộc phải đổi thẻ hoặc khi công dân khi có nhu cầu cấp đổi sang thẻ căn cước.

+ Chứng minh nhân dân còn thời gian sử dụng đến sau ngày 31/12/2024 thì sẽ có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã được phát hành và có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân hay căn cước công dân sẽ vẫn được giữ nguyên giá trị sử dụng. Các cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi hay điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân và căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.

+ Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân đã hết hạn sử dụng từ thời điểm ngày 15/01/2024 đến trước ngày thời điểm 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

Sẽ không bắt buộc công dân phải đi làm thủ tục đổi từ CCCD sang thẻ Căn cước.

Sẽ không bắt buộc công dân phải đi làm thủ tục đổi từ CCCD sang thẻ Căn cước.

Như vậy, căn cứ quy định trên, sẽ không bắt buộc công dân phải đi làm thủ tục đổi từ CCCD sang thẻ Căn cước. Chỉ những người thuộc các trường hợp sau đây thì sẽ phải đi làm thẻ căn cước:

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên

- Thẻ CCCD đã hết hạn từ ngày 01/7/2024

- Người đang sử dụng CMND/CCCD đã hết hạn sử dụng từ ngày 15/01/2024 cho đến trước ngày 30/6/2024. Đặc biệt, tất cả CMND sẽ hết giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2025

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm