Cụ ông Nhật nhiễm Covid-19 đều đặn đi tập Gym khiến gần 1500 người có nguy cơ lây bệnh

( PHUNUTODAY ) - 1.406 người đã sử dụng phòng Gym trong khoảng thời gian 5 ngày cùng với người đàn ông trên được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm đặc biệt.

Theo thông báo của chính quyền thành phố Yokohama hôm 7/3, người đàn ông 70 tuổi vừa qua đời có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Người đàn ông này đã có triệu chứng bệnh, đi xét nghiệm Covid-19 vào thứ năm song vẫn đều đặn tới phòng tập gym cho tới lúc chết vào thứ bảy vừa rồi.

Hiện phòng gym tại phường Kohoku bị đóng cửa, tuy nhiên, có 1.406 người sử dụng phòng gym trong khoảng thời gian 5 ngày cùng với người đàn ông trên được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm đặc biệt.

Một vụ việc khác liên quan tới việc lây lan virus Covid-19 ở Nhật Bản, một người đàn ông Nhật nhiễm Covid-19 từ cha mẹ dù không bộc lộ bất cứ triệu chứng nào ở thành phố Gamagori và sau đó đã cố tình phát tán virus.

Kết quả xét nghiệm khẳng định người đàn ông dương tính với virus. Người đàn ông này sau đó được yêu cầu tạm thời ở nhà đề chờ sắp xếp cơ sở y tế phù hợp vào ngày hôm sau.

1583724165-298-nguoi-dan-ong-nhat-nhiem-covid-19-co-tinh-di-bar-de-phat-tan-virus-khu-trung-1-1583716474-width615height410

Thay vì nghe theo khuyến cáo y tế, người đàn ông liền bắt taxi đến quán bar phục vụ đồ uống có cồn, còn nói với cha mẹ: “Con sẽ phát tán virus”.

Người đàn ông hôm đó đã một mình bước vào quán bar tuyên bố rằng mình dương tính với virus, theo Tokyo Reporter. Nhân viên quán bar thông báo lại với trung tâm y tế địa phương.

Cảnh sát Gamagori mặc trang phục bảo hộ, đến quán bar tìm người đàn ông không rõ danh tính, nhưng người này sau đó đã về nhà.

Toàn bộ quán bar được khử trùng còn nhân viên và những người có mặt khi đó đang chờ theo dõi thêm.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản tăng đến con số 456 vào tối ngày 8/3. Trên toàn Nhật Bản, tổng cộng 33 ca nhiễm mới được báo cáo vào Chủ nhật, bao gồm 14 ở Osaka, 11 ở Aichi, 3 ở Hokkaido, 2 Hyogo và Kochi và 1 ở Saitama. Số người nhiễm bệnh ở Nhật Bản đã tăng lên 1.189, bao gồm các nhân viên và hành khách từ tàu du lịch Diamond Princess.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn