Việc đổi tiền mặt khi đi du lịch nước ngoài từ lâu đã là một rào cản lớn đối với nhiều du khách. Không chỉ gây phiền toái, việc quy đổi tiền tệ còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như mất giá, bị thu phí cao hay nguy cơ mất tiền mặt. Tuy nhiên, một bước tiến mới trong hợp tác tài chính khu vực đang mở ra cơ hội du lịch thuận tiện hơn cho người Việt Nam khi 5 quốc gia Đông Nam Á – gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan – đã đồng thuận kết nối hệ thống thanh toán xuyên biên giới với Việt Nam.
Thanh toán QR xuyên biên giới: Bước ngoặt mới cho du khách Việt
Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 10, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà đã ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác thanh toán khu vực với ngân hàng trung ương các nước trong khối ASEAN5. Thỏa thuận này cho phép Việt Nam tham gia hệ thống thanh toán chung, sử dụng mã QR code để thực hiện giao dịch bán lẻ giữa các quốc gia thành viên.

Điều này có nghĩa là khi du lịch đến Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan, người Việt chỉ cần sử dụng ứng dụng ngân hàng nội địa trên điện thoại để quét mã QR tại các điểm thanh toán. Giao dịch sẽ được tự động quy đổi theo tỷ giá thời điểm và trừ trực tiếp từ tài khoản ngân hàng Việt Nam mà không cần phải quy đổi tiền mặt thủ công.
Lợi ích kép: Tiện cho du khách, lợi cho nền kinh tế
Việc triển khai thanh toán QR xuyên biên giới giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức cho người tiêu dùng, đồng thời giảm thiểu rủi ro khi mang theo lượng lớn tiền mặt trong quá trình di chuyển.
Không chỉ có lợi cho cá nhân, thỏa thuận này còn là cú hích lớn cho ngành du lịch và thương mại nội khối ASEAN. Khi rào cản thanh toán được gỡ bỏ, du khách sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi chi tiêu, từ việc ăn uống, mua sắm đến thanh toán dịch vụ. Điều này góp phần tăng cường dòng tiền lưu thông, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu ngành bán lẻ, nhà hàng, khách sạn tại các quốc gia thành viên.
Việt Nam và Thái Lan: Những người tiên phong
Trên thực tế, Việt Nam và Thái Lan đã triển khai thử nghiệm hệ thống thanh toán QR xuyên biên giới từ cuối năm 2022. Sự thành công ban đầu giữa hai quốc gia đã đặt nền móng cho thỏa thuận mở rộng lần này.
Bản ghi nhớ hợp tác khu vực được khởi xướng từ ngày 14/11/2022 tại Bali, Indonesia – thời điểm nước này giữ vai trò Chủ tịch G20. Sau gần hai năm chuẩn bị và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 6 chính thức gia nhập hệ thống thanh toán chung ASEAN5.
Sự kiện này đánh dấu một bước đi chiến lược trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực của Việt Nam, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển thanh toán không tiền mặt mà Chính phủ đang thúc đẩy mạnh mẽ.

Việc ứng dụng mã QR trong thanh toán quốc tế không chỉ là xu hướng tất yếu trong thời đại số mà còn là chiến lược mang tính toàn cầu. Theo lộ trình của G20, các quốc gia đang đẩy nhanh tiến độ kết nối hệ thống tài chính xuyên biên giới, hướng tới một mạng lưới thanh toán toàn cầu an toàn, linh hoạt và thông minh hơn.
Trong tương lai, không chỉ dừng lại ở khu vực ASEAN, hệ thống thanh toán chung này có thể sẽ mở rộng ra các quốc gia khác, đặc biệt là những thị trường có mối quan hệ thương mại và du lịch mật thiết với Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc hay các quốc gia châu Âu.