Vụ bé sơ sinh rơi ở chung cư Linh Đàm: Nữ sinh còn yêu thêm 2 người trong lúc có thai

( PHUNUTODAY ) - Sáng 18/10, cô gái này đến nhà bạn trai mới yêu 1 tuần tại chung cư Linh Đàm chơi rồi xảy ra sự việc khiến nhiều người phải bàng hoàng.

Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Hoàng Mai điều tra làm rõ vụ việc nữ sinh ném con mới sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm xuống đất gây xôn xao dư luận.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 18/10 tại sân chơi giữa 2 tòa HH1 và HH2 thuộc khu chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều người dân bất ngờ nghe tiếng động lớn sau đó đã bàng hoàng phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn dưới sân chung cư.

Qua xác định, người có hành vi ném con xuống đất là Đinh Thị V.A. (21 tuổi, quê tại xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). V.A. khai đang là sinh viên năm 4, Trường đại học văn hoá Hà Nội.

34

Trước đó, V.A. khai có yêu một người tên là S. (quê ở Thanh Hóa). Đến tháng 4/2018, nữ sinh này phát hiện mình có thai. Một tháng sau đó hai người này chia tay. Không lâu sau cô đã yêu thêm một người tên là S. nhưng đến tháng 8/2018 đã yêu người khác tên D.

Sáng 18/10, V.A. đến nhà bạn trai là Lê Ngọc D. (22 tuổi, trú tại phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) ở tầng 31, toà nhà HH2A, chung cư Linh Đàm chơi. D. là người yêu mới hơn một tuần của V.A. Tại đây, nữ sinh này có biểu hiện đau đẻ.

Đến khoảng 20h ngày 18/10, V.A. vào nhà vệ sinh để đẻ. Khi kiểm tra, cô không thấy con không thở, khóc nên cho vào túi bóng thả xuống dưới qua ô thoáng nhà vệ sinh.

Đinh Thị V.A đang là sinh viên năm cuối của ĐH Văn hóa (Hà Nội).

Đinh Thị V.A đang là sinh viên năm cuối của ĐH Văn hóa (Hà Nội).

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Lê Ngọc D. khai mới yêu Vân A. một tuần nhưng không hề biết bạn gái có thai mà tưởng rằng cô béo.

Thời điểm Vân A sinh con, Lê Ngọc D và chị họ của anh ở trong nhà, song cả hai đều không hề biết chuyện. Sau khi tiến hành làm rõ, công an đã cho hai người này về nhà. Hiện sức khỏe Vân A còn yếu nên được điều trị tại bệnh viện.

Đại diện ĐH Văn hoá Hà Nội cho biết em Đinh Thị V.A. đang là sinh viên năm cuối của trường. Mấy tháng gần đây em này hay nghỉ học không có lý do.

Trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường, V.A. là học sinh ngoan ngoãn có học lực khá, hòa đồng với bạn bè. Tuy nhiên, qua kiểm tra phát hiện gần đây em có một vài biểu hiện lạ và thường xuyên nghỉ học không lý do. Còn chuyện em đã có thai nhà trường không nắm được".

"Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử ĐH Văn hóa Hà Nội xảy ra một trường hợp đáng buồn như thế. Vụ việc trước tiên ảnh hưởng tới chính bản thân sinh viên, gia đình và nhà trường", vị đại diện bày tỏ.

Hiện cô gái trẻ này vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.

Hiện cô gái trẻ này vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.

"Về hướng xử lý, vị đại diện thông tin thêm, trường hợp em V.A. chúng tôi sẽ chờ kết quả điều tra của công an, lấy đó làm cơ sở để xử lý. Còn hiện tại, sau khi biết tin nhà trường đã báo cho gia đình em, mẹ em ở quê Quảng Bình cũng đang trên tàu ra Hà Nội". 

Chiều cùng ngày, thầy Hoàng Văn Hùng - Phó trưởng khoa Văn hoá dân tộc thiểu số (ĐH Văn hoá Hà Nội, nơi nữ sinh đang theo học) cho biết, đơn vị này mới nắm được thông tin vào sáng nay thông qua mạng xã hội và các cơ quan báo chí.

Theo báo cáo của giáo viên chủ nhiệm, hai tuần nay nữ sinh này không đi học, không có mặt ở khu ký túc xá của trường, trước khi nghỉ học, nữ sinh nhờ bạn báo với cô giáo là nghỉ ốm.

"Nữ sinh này học tập ở mức trung bình khá, lâu nay không có dấu hiệu gì bất thường, chỉ đôi khi tâm lý không bình thường một chút. Về công tác đoàn, lớp nữ sinh này tham gia rất nhiệt tình, hăng hái, được nhận nhiều bằng khen, giấy khen. Nữ sinh này thích văn nghệ, hát hay, hiền lành, chưa từng có điều tiếng gì", ông Hùng nói.

Trao đổi với PV, bạn Nguyễn Thanh H., học cùng với Đinh V.A.  cho biết: "V.A. là cô gái ngoan, hoà đồng và hát hay. Chơi khá thân nhưng em không biết bạn ấy có thai. Chỉ biết cách đây khoảng 3 tháng, bạn ấy chia tay với người yêu".

Chiều 19/10, V.A. vẫn đang điều trị tại bệnh viện Bưu điện Hà Nội. Cơ quan chức năng có mặt giám sát để lấy lời khai.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn