Làm sao biết con bị sởi, thủy đậu hay chỉ dị ứng bằng mắt thường?

17:17, Thứ hai 31/03/2025

( PHUNUTODAY ) - Hãy cùng tìm hiểu những dấu hiệu đặc trưng của từng bệnh để giúp bạn dễ dàng nhận diện và có cách xử lý kịp thời cho con.

Khi con trẻ bị nổi mẩn đỏ, nhiều bậc phụ huynh lo lắng không biết đó là dấu hiệu của bệnh sởi, thủy đậu hay chỉ là dị ứng thông thường. Những bệnh này có những đặc điểm khá tương đồng, khiến các bậc phụ huynh không khỏi bối rối khi chưa có sự chẩn đoán chính xác. Vậy làm sao để nhận biết và phân biệt được chúng bằng mắt thường?

Hãy cùng tìm hiểu những dấu hiệu đặc trưng của từng bệnh để giúp bạn dễ dàng nhận diện và có cách xử lý kịp thời cho con:

Làm sao biết con bị sởi, thủy đậu hay chỉ dị ứng bằng mắt thường?
Làm sao biết con bị sởi, thủy đậu hay chỉ dị ứng bằng mắt thường?

Dấu hiệu bệnh sởi 

Bệnh sởi là một bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, thường xảy ra ở trẻ em chưa được tiêm phòng. Bệnh thường bắt đầu với những triệu chứng như sốt cao, ho, sổ mũi, mắt đỏ, rồi mới xuất hiện những nốt mẩn đỏ trên da. Những nốt mẩn này sẽ mọc theo từng đợt, bắt đầu từ mặt, sau đó lan rộng xuống cổ, thân và cuối cùng là tay và chân.

Chuyên gia Nguyễn Thị Lan, bác sĩ Nhi khoa tại Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết: "Với bệnh sởi, các nốt mẩn đỏ thường có xu hướng mọc thành từng đám, có màu sắc đậm, và không gây ngứa. Đặc biệt, các nốt mẩn này không có mụn nước như bệnh thủy đậu. Ngoài ra, bệnh sởi còn đi kèm với những dấu hiệu như viêm mắt, ho, sổ mũi."

Dấu hiệu bệnh thủy đậu

Bệnh thủy đậu cũng là một bệnh nhiễm trùng do virus gây ra, đặc biệt phổ biến ở trẻ em. Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất của bệnh thủy đậu là những nốt mụn nước xuất hiện trên da. Ban đầu, những nốt mụn này nhỏ, màu đỏ và sau đó sẽ dần dần phát triển thành mụn nước, gây ngứa ngáy cho trẻ. Các nốt mụn sẽ mọc rải rác trên toàn bộ cơ thể, từ đầu đến chân, và có thể gây cảm giác khó chịu, đặc biệt là khi bị vỡ.

Theo lời khuyên của bác sĩ Mai Thị Thanh, chuyên gia Nhi khoa tại Bệnh viện Bạch Mai, "Khi trẻ bị thủy đậu, các mụn nước có thể xuất hiện theo đợt, ban đầu là mụn đỏ, rồi sau đó chuyển sang mụn nước. Đây là dấu hiệu đặc trưng của thủy đậu mà các bậc phụ huynh cần chú ý. Đồng thời, trẻ sẽ có triệu chứng sốt nhẹ và cảm giác mệt mỏi."

Dị ứng có biểu hiện thế nào?

Dị ứng là một phản ứng miễn dịch của cơ thể khi tiếp xúc với các tác nhân lạ như thức ăn, thuốc, thời tiết hay bụi bẩn. Khi trẻ bị dị ứng, các nốt mẩn đỏ xuất hiện trên da có thể giống với bệnh sởi hoặc thủy đậu, nhưng chúng sẽ không phát triển thành mụn nước và không có dấu hiệu viêm mắt hay ho, sổ mũi như bệnh sởi.

Dị ứng gây ngứa ngáy và các nốt mẩn đỏ thường không mọc theo từng đợt như thủy đậu, mà lan rộng hoặc rải rác khắp cơ thể. Các triệu chứng khác của dị ứng có thể bao gồm sưng phù ở các khu vực như môi, mắt, và đôi khi còn có thể gây khó thở nếu nặng.

Bác sĩ Nguyễn Lan Anh, chuyên gia Da liễu tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: "Dị ứng có thể gây nổi mẩn đỏ, nhưng chúng không có sự phát triển đặc trưng như thủy đậu hay sởi. Thông thường, các nốt mẩn này không đi kèm với triệu chứng viêm hay sốt. Khi có biểu hiện ngứa ngáy và các triệu chứng dị ứng khác, cha mẹ cần lưu ý và tìm ra nguyên nhân gây dị ứng để có biện pháp xử lý phù hợp."

4. Phân Biệt Các Bệnh Như Thế Nào?Để phân biệt giữa sởi, thủy đậu và dị ứng, các bậc phụ huynh cần quan sát kỹ các đặc điểm sau:

Bệnh sởi: Các nốt mẩn đỏ mọc theo từng đợt, không ngứa, kèm theo các triệu chứng như sốt cao, ho, sổ mũi, viêm mắt.

Bệnh thủy đậu: Các mụn nước nhỏ mọc rải rác trên da, gây ngứa, có thể vỡ ra thành vết loét.

Dị ứng: Các nốt mẩn đỏ xuất hiện ngay sau khi tiếp xúc với tác nhân dị ứng, không có mụn nước, ngứa, nhưng không đi kèm với sốt hay các triệu chứng khác.

Khi nào cần đưa trẻ đến bác sĩ?

Dù là bệnh sởi, thủy đậu hay dị ứng, nếu tình trạng của trẻ không cải thiện sau vài ngày, hoặc có dấu hiệu nặng như sốt cao, mệt mỏi, khó thở, các bậc phụ huynh nên đưa trẻ đến bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đặc biệt với bệnh sởi và thủy đậu, trẻ cần được chăm sóc y tế để tránh biến chứng.

Việc nhận biết các dấu hiệu của sởi, thủy đậu và dị ứng bằng mắt thường là điều cần thiết để các bậc phụ huynh có thể xử lý kịp thời. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của con, luôn tham khảo ý kiến bác sĩ khi có bất kỳ nghi ngờ nào về bệnh lý. Bằng cách quan sát kỹ lưỡng và hiểu biết về từng bệnh, bạn sẽ giúp con mình nhanh chóng hồi phục và tránh được những rủi ro không đáng có.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Ngọc
Từ khóa: thủy đậu