Đợt nóng gay gắt đạt đỉnh 42 độ C kéo dài đến bao giờ?

( PHUNUTODAY ) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 22/6- 24/6, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đạt đỉnh 42 độ C. Từ ngày 25/6, nắng nóng trên các khu vực sẽ giảm dần.

Đợt nóng gay gắt đạt đỉnh 42 độ C kéo dài 24/6

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng từ phía Tây phát triển mạnh và mở rộng dần về phía Đông Nam, kết hợp với hiệu ứng phơn, từ hôm nay 22/6 đến ngày 24/6, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhât phổ biến từ 39 độ C.

Riêng Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi 41-42 độ C. Cùng với độ ẩm cao nhất trong ngày phổ biến từ 30-50%.

Từ ngày 25/6, nắng nóng trên các khu vực bắt đàu giảm dần.

Dưới đây là thời tiết cả nước ngày 22/6:

Đợt nắng nóng này sẽ giảm dần vào ngày 25/6 (Ảnh minh họa)

Đợt nắng nóng này sẽ giảm dần vào ngày 25/6 (Ảnh minh họa)

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày nắng nóng, Sơn La, Hòa Bình nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, khu Tây Bắc 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, trong khi đó tại Nam Sơn La-Hòa Bình 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Ban ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nền nhiệt thấp nhất từ 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ; cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Hà Nội

Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Đông Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ, cao nhất từ 37-39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, cao nhất 37-40 độ, thậm chí có nơi trên 40 độ C.

Từ Đà Nẵng-Bình

Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, khu vực phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 34-37 độ. Khu vực phía Bắc 37-39 độ C.

Từ Tây Nguyên và Nam Bộ

Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ C.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn