Tâm nguyện cuối cùng của Mai Phương trước khi qua đời và lời tâm sự đầy xót xa của người cha

( PHUNUTODAY ) - Mai Phương có nguyện vọng được an táng theo nghi lễ truyền thống của đạo Tin Lành, bỏ qua các nghi thức thờ cúng, thắp nhang, cầu siêu....

Trên trang cá nhân, ca sĩ Trương Bảo Như đăng tải dòng trạng thái thông báo về tâm nguyện cuối cùng của người đồng nghiệp. Cô chia sẻ: “Phương cách đây vài tuần có dặn dò Như rất kỹ. Phương đã nguyện gửi gắm thân mình nơi Chúa (Hội thánh Tin Lành) được 5 tháng nay nên nếu Phương không qua khỏi thì Phương sẽ được an táng theo các nghi lễ bên Tin Lành”.

“Các nghi thức thờ cúng, thắp nhang, cầu siêu… Phương mong mọi người thông cảm mà miễn các lễ nghi này giúp. Đây là lời Phương dặn Như sau khi mất kính báo đến mọi người. Mọi người yêu thương xin gửi lời cầu nguyện Phương được về với Chúa nhẹ nhàng siêu thoát”, Trương Bảo Như chia sẻ thêm.

Chia sẻ mới nhất từ gia đình và bạn bè thân thiết của Mai Phương, lễ khâm liệm sẽ diễn ra vào sáng (29/3) theo nghi thức của Hội Thánh Tin Lành.

Với tình hình dịch bệnh Covid-19, đại diện gia đình Mai Phương chia sẻ: "Việc đến viếng càng ít người càng tốt, tối đa 10 người mỗi lần. Đang dịch bệnh không tập trung người quá được". Đồng thời, ba Mai Phương cũng tâm sự rằng gia đình chỉ có thể nói cho bạn bè, người thân quen biết đến viếng để giữ sự riêng tư.

Dù mắc phải căn bệnh hiểm nghèo khi tuổi còn trẻ và đang là mẹ đơn thân nhưng trên trang cá nhân diễn viên phim "Những thiên thần áo trắng" vẫn luôn chia sẻ những hình ảnh và thông điệp tích cực. Cô vẫn nỗ lực hết sức để giành lại sự sống. Bạn thân của Mai Phương - nữ ca sĩ Trương Bảo Như chia sẻ: "Cho đến những ngày trở nặng, cơ thể của Phương đau đớn, gầy tới mức không nhận ra, Phương vẫn hy vọng sẽ sống và đã cầu xin Chúa cho mình cơ hội sống dù chỉ 20%...".

Khi biết mình mắc bệnh, điều Mai Phương trăn trở và lo lắng nhất là con gái Lavie. Cứ sau mỗi đợt điều trị trong viện, sức khỏe ổn định một chút là Mai Phương lại dành thời gian đưa con đi chơi. Tháng 12/2019, Mai Phương cùng bạn bè đưa bé Lavie sang Thái Lan chơi.

Empty
Empty

Trước đó, hai mẹ con nữ diễn viên có chuyến du lịch thú vị tại Hàn Quốc.

153153-07210691

Những người bạn thân luôn sát cánh bên Mai Phương trong những ngày cô chiến đấu với bệnh tật.

dsc3760-07242245

Bạn bè vào viện, tổ chức sinh nhật cho Mai Phương.

dsc3878-07251114

NSND Hồng Vân, MC Ốc Thanh Vân luôn ở bên động viên tinh thần cho Mai Phương.

Ca sĩ Trương Bảo Như là một trong số những bạn thân của diễn viên Mai Phương. Cô vừa chia sẻ, trước khi ra đi, Mai Phương dặn dò rất kỹ về việc hậu sự của mình. Cô mong muốn được an táng theo các nghi lễ của đạo Tin Lành, bỏ qua các nghi thức thờ cúng, thắp nhang, cầu siêu.

dsc3681-07210674

Trước đó, khi chia sẻ về sự ra đi của đồng nghiệp, Trương Bảo Như cho hay lâu nay Mai Phương bị đau đớn nhiều nên ra đi là giải thoát cho nữ diễn viên.

Chia sẻ về sự qua đời của con gái, bố Mai Phương xót xa cho hay: 'Thời gian gần đây Mai Phương thường xuyên bị đau quằn quại, Phương tàn tạ lắm rồi. Không có ngày nào Phương không bị đau'.

Đồng thời, ông cũng chia sẻ thêm hiện tại gia đình đang bàn tính, chuẩn bị cho tang lễ. Theo đó, khoảng 2 ngày nữa thi thể của diễn viên Mai Phương sẽ được hoả táng. 

Mai Phương tên thật là Phạm Thị Mai Phương. Cô sinh năm 1985 và là diễn viên, ca sĩ, MC. Mai Phương từng tham gia các phim như: Hương phù sa, Trai nhảy, Xóm cào cào, Những thiên thần áo trắng....Cô cũng tham gia vào một số vai diễn trên Sân khấu kịch Phú Nhuận của bà bầu Hồng Vân.

Năm 2010, Mai Phương từng lấn sang ca hát vào tạo được một số thành công với các ca khúc như: Tiếng dương cầm trong đêm, Không còn nước mắt....

Tháng 8/2018, Mai Phương bị phát hiện mắc bệnh ung thư phổi sau một thời gian ho kéo dài. Cô được điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Đến giờ phút hiện tại, ai nấy đều bày tỏ niềm tiếc thương, đau xót trước sự ra đi quá đột ngột của Mai Phương. Dù đã mãi mãi ra đi nhưng những hình ảnh và nụ cười của cô vẫn mãi mãi trong lòng khán giả và công chúng.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn