Lời thú tội rùng rợn của đối tượng gi.ết bạn trên tàu rồi đẩy xác xuống biển

( PHUNUTODAY ) - Ngày 9/11, đồn Biên phòng Bến Đá (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tiến hành làm việc với chủ tàu BĐ 93711 TS để nắm bắt rõ hơn về vụ án mạng xảy ra trên phương tiện này.

Ngoài ra, trong ngày, đơn vị cũng liên lạc và hướng dẫn tàu cá BĐ 93711 TS đưa nghi can Lâm Tấn Dạng (23 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) vào Côn Đảo để bàn giao cho lực lượng đồn Biên phòng Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng.

16

Đơn vị chức năng làm việc với chủ tàu về việc K. bị sát hại. 

Theo thông tin ban đầu, vào 14h ngày 8/11, nhiều người trên tàu cá BĐ93711 TS ngủ dậy và không thấy anh Nguyễn Tuấn K. (quê tỉnh Cà Mau) ở đâu. Thế nên, mọi người tổ chức tìm kiếm.

Tìm mãi cũng không thấy anh K., mọi người có hỏi thì Dạng cho biết đã đâm chết K. rồi đẩy K. xuống biển.

Nghe Dạng báo đã giết K., những người trên tàu đã cùng nhau bắt Dạng. Bất ngờ, Dạng lấy 2 con dao rồi nhảy xuống biển. Đối tượng còn dọa ai xuống bắt sẽ đâm chết.

Một lát sau, khi thấy Dạng có dấu hiệu kiệt sức, nhiều người trên tàu đã khống chế đưa Dạng lên tàu và báo vụ việc về đất liền.

Hiện tại, tàu cá BĐ 93711 TS đang đưa nghi phạm Dạng về Côn Đảo để bàn giao cho đồn Biên phòng Côn Đảo.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link