Mang sự sống trở lại cho những bệnh nhân ung thư

( PHUNUTODAY ) - Hơn bốn năm hoạt động tại Việt Nam, Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu đã cứu chữa cho hơn năm trăm bệnh nhân với các phương pháp kĩ thuật mới hiện đại.

Câu lạc bộ bệnh nhân ung thư được thành lập vào ngày 24 tháng 4 năm 2012 với sự tham dự chuyên gia tư vấn ung thư Yang Gang, PGS.TS Lê Đình Roanh – Giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát hiện sớm ung thư, PGS.TS Nguyễn Đình Phúc – Trưởng khoa ung bướu BV TMH TW, Tiến sĩ Bùi Nguyên Kiểm – Nguyên trưởng khoa nội BV Xanh Pôn, Phó chủ tịch Hội nội khoa Hà Nội.
[links()]

Buổi gặp gỡ giữa bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu và các thành viên trong Câu lạc bộ bệnh nhân ung thư diễn ra trong một khán phòng nhỏ tại Đại học Y Hà Nội, bàn về “Chuyên đề ung thư”.
Buổi gặp gỡ giữa bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu và các thành viên trong Câu lạc bộ bệnh nhân ung thư diễn ra trong một khán phòng nhỏ tại Đại học Y Hà Nội, bàn về “Chuyên đề ung thư”.

Rất khó để bắt đầu câu chuyện với một bệnh nhân ung thư về chính bệnh tình của họ. Bởi có lẽ, khi nhắc đến ung thư, người ta phần nhiều nghĩ đến cái chết hơn là nghĩ về sự sống, phần nhiều mang ý nghĩ thất vọng hơn là việc nhen nhóm cho mình một ánh sáng hi vọng về chuyện có thể chữa bệnh hoặc sống chung với nó.

Tôi tin đây là một trong những lí do khiến Câu lạc bộ bệnh nhân ung thư của Bệnh viện hiện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu ra đời. Ở đây, các bác sĩ giúp bệnh nhân của mình có niềm tin mãnh liệt vào sự sống và sự thật, họ đã mang lại sự sống cho các bệnh nhân từ cuộc chiến với ung thư.

Buổi gặp gỡ giữa bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu và các thành viên trong Câu lạc bộ bệnh nhân ung thư diễn ra trong một khán phòng nhỏ tại Đại học Y Hà Nội, bàn về “Chuyên đề ung thư”.

Bác sĩ Dương của Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu nói về những phương pháp mới trong việc điều trị ung thư nhưng điều tôi chú ý hơn cả là câu chuyện của những bệnh nhân, những người đã trực tiếp tham gia điều trị tại bệnh viện này và đang rạng rỡ với sự trở lại của sự sống.

Tôi nghe họ vui vẻ trò chuyện với nhau về những lần họ gặp nhau tại Quảng Châu, họ hỏi thăm nhau và  kể cho nhau về bệnh tình của mình. Một cô gái ngồi ở góc phòng chăm chú chia sẻ với một cô gái khác, có lẽ ít hơn cô vài tuổi về chuyện chữa bệnh của mẹ cô.

Mẹ cô bị ung thư phổi. Hai năm trước, bà bị bệnh viện trả về vì ung thư đã di căn xuống gan, ung thư ở giai đoạn bốn. Như thế nghĩa là hết cơ hội và hi vọng cứu chữa. Qua lời khuyên của một người bạn, gia đình cô thu xếp tài chính và đưa mẹ cô sang Quảng Châu chữa bệnh dù bà kiên quyết không nghe.

Như thể cái chết đã gần kề, mọi sự chống lại nó đều là vô ích. Nhưng sự chống lại ấy của gia đình cô cuối cùng lại mang lại kết quả kì diệu. Những di căn được khống chế và đến nay mẹ cô vẫn sống. Cô nói, khi chữa trị trong nước, người ta chủ yếu dùng hóa chất và xạ trị để tiêu diệt các tế bào ung thư.

Phương pháp này khiến bệnh nhân đau đớn và mất sức rất nhiều. Khi mẹ cô bị trả về, cô đưa mẹ sang Quảng Châu chữa trị tại Bệnh viện Ung bướu Hiện đại, các bác sĩ ở đây dùng nhiều phương pháp khác nhau và chế độ dinh dưỡng của mẹ cô cũng được sắp xếp rất nghiêm ngặt để giúp bà có sức khỏe chống chọi với bệnh tật.

Có khá nhiều người Việt Nam chọn bệnh viện này để chữa bệnh ngay khi nhận được kết quả thông báo mình bị ung thư. Người Việt Nam không có thói quen khám bệnh định kì nên khi phát hiện ra bệnh, thường là ung thư đã ở những giai đoạn cuối, rất khó điều trị.

Nhiều người buông xuôi chờ chết nhưng cũng có những người gắng hết sức để được sống. Những người bệnh kể về một người phụ nữ ở Kim Mã, Hà Nội. Mẹ của chị phát hiện ra mình bị ung thư khi đã 76 tuổi.

Chị kiên quyết đưa mẹ đi chữa tại Quảng Châu. Tôi không được nghe kết quả của cuộc điều trị đó nhưng chắc chắn, dù không khống chế được căn bệnh thì cụ bà đó cũng được làm dịu bớt những đau đớn mà ung thư gây ra vào lúc cuối cuộc đời của mình.

Hơn bốn năm hoạt động tại Việt Nam, Bệnh viện Ung bướu Hiện đại Quảng Châu đã cứu chữa cho hơn năm trăm bệnh nhân với các phương pháp kĩ thuật mới như Can thiệp vào động mạch chủ, Hóa trị xâm nhập qua động mạch, Đốt cao tần, Cấy hạt phóng xạ, Miễn dịch sinh học…

Câu lạc bộ bệnh nhân ung thư được thành lập vào ngày 24 tháng 4 năm 2012 với sự tham dự chuyên gia tư vấn ung thư Yang Gang, PGS.TS Lê Đình Roanh – Giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát hiện sớm ung thư, PGS.TS Nguyễn Đình Phúc – Trưởng khoa ung bướu BV TMH TW, Tiến sĩ Bùi Nguyên Kiểm – Nguyên trưởng khoa nội BV Xanh Pôn, Phó chủ tịch Hội nội khoa Hà Nội.

Câu lạc bộ là nơi để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm của những bệnh nhân về việc điều trị, chế độ ăn uống và là nơi giúp bệnh nhân hiểu rõ hơn và toàn diện hơn về ung thư với sự tư vấn của các chuyên gia đầu ngành.

Bệnh nhân có nguyện vọng tham gia vào Câu lạc bộ xin liên hệ theo số điện thoại: 0948.814.888. Và vì được sống là một điều kì diệu, cớ sao ta không giữ lấy sự sống ấy bằng mọi cách ta có thể thay vì buông xuôi?

  • Thanh Thanh
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn