Thời tiết ngày 26/5: Miền Bắc cuối tuần mưa dông, tạm dứt nắng

( PHUNUTODAY ) - Mưa có khả năng sẽ bắt đầu từ đêm nay, 26/5 và chấm dứt chuỗi thời gian nắng nóng đổ lửa như những ngày qua tại miền Bắc.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp bị nén với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 26/5 nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Dự báo mưa sẽ kéo dài hết đêm mai. Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi. Mưa xuống, nền nhiệt miền Bắc sẽ giảm mạnh 4-5 độ C, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội vào chủ nhật chỉ còn 32 độ C.

Empty

Thủ đô Hà Nội chiều tối nay có khả năng xảy ra mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Do mưa dồn dập, từ ngày 27-28/05, trên các sông suối nhỏ thượng lưu sông Đà, sông Thao, sông Lô, sông Mã và sông Cả có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1- 3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông đều ở mức dưới BĐ 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thanh Hóa.

Các tỉnh Đà Nẵng – Bình Thuận hôm nay cũng nắng nóng 33-36 độ, có nơi trên 36 độ, đêm giảm nhiệt còn 25-28 độ C.

Trong khi đó, nền nhiệt tại Tây Nguyên và Nam Bộ ít biến động, Tây Nguyên ban ngày vẫn mát mẻ 30-33 độ, Nam Bộ nóng 32-35 độ C.

Chiều tối, cả 2 khu vực đều có mưa rào và dông rải rác. Đến đêm, Tây Nguyên mát mẻ 21-24 độ C, Nam Bộ mát mẻ 24-27 độ C.

Empty

Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Sơn La-Hòa Bình ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22-25oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 32-35 độ, riêng Sơn La-Hòa Bình 35-37oC

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25-28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 34-37 độ, có nơi trên 37oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 48-92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24-27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 34-37 độ, có nơi trên 38oC

Đà Nẵng - Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25-28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21-24oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 30-33oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24-27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 32-35oC

Hà Nội

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 52-88%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26-28oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 35-37oC

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn