“Miền đất hứa” và chuyện đau lòng của người Việt nhập cư bất hợp pháp (II)

20:41, Thứ tư 30/03/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunudoisong) - Họ bị nhốt vào thùng đông lạnh, trong các container bịt kín để đi bằng đường bộ, xuống thuyền để đi bằng đường biển…, nhưng khi tới nơi, nhiều người đã tử vong…

(Phunudoisong) - Bằng nhiều cách để nhập cư trái phép vào các nước Châu Âu, nhiều người Việt Nam đã mất tiền oan, thậm chí thiệt mạng khi đến được “miền đất hứa”. Họ bị nhốt vào thùng đông lạnh, trong các container bịt kín để đi bằng đường bộ, xuống thuyền để đi bằng đường biển…, nhưng khi tới nơi, nhiều người đã tử vong, những người may mắn sống sót thì phải làm đủ các nghề để kiếm sống, không có giấy tờ tùy thân, họ sống chui lủi, cuộc sống vô cùng khốn khó…

> “Miền đất hứa” và chuyện đau lòng của người Việt nhập cư bất hợp pháp

Chặng đường khốn khổ để tới thiên đường

Trong thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình theo kênh hợp tác với Tổ chức Cảnh sát châu Âu (Europol) và Văn phòng Interpol Cảnh sát một số quốc gia, VPI được biết, năm 2010, Cảnh sát Châu Âu đã xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm đưa người Việt Nam nhập cảnh trái phép vào Anh với sự tham gia của Cảnh sát các nước Anh, Pháp, Đức và Hungary.

 

 

Mô tả ảnh.
Cảnh sát Châu Âu phát hiện một nhóm người Việt tìm cách nhập cư trái phép vào Anh từ Cherbourg (Pháp), trên một chiếc xe hàng có khoang chứa bí mật.


Hoạt động điều tra của Cảnh sát các nước được thực hiện dưới sự điều phối của Europol, chuyên theo dõi và triệt phá những đường dây đưa người từ các nước đang hoặc kém phát triển, trong đó có Việt Nam nhập cư bất hợp pháp vào Châu Âu. Ngày 22-6-2010, Cảnh sát Anh, Pháp, Đức và Hungary với sự hỗ trợ của tổ chức Europol đã đồng loạt ra quân truy quét 44 địa điểm, bắt giữ 31 đối tượng tình nghi tổ chức đưa người nhập cư trái phép và 66 người Việt Nam nhập cư trái phép vào các nước.

 Ngày 25-6-2010, Cảnh sát Châu Âu tổ chức họp báo tại Hungary về việc triệt phá thành công chuyên án, công bố các chứng cứ liên quan đến vụ án, đó là những bức ảnh, băng quay video chụp người nhập cư bất hợp pháp di chuyển trên những chiếc xe tải, hay đang di chuyển qua sân bay tới các địa điểm tập kết trước khi được đưa lên xe nhập cư trái phép vào Đức.

 Ngay sau khi nhận được thông tin của Cảnh sát Châu Âu, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã chỉ đạo VPI trao đổi thông tin với Cảnh sát các nước tham gia chuyên án để phục vụ mở rộng điều tra trong nước nhằm phát hiện những đối tượng có liên quan tại Việt Nam.

Theo trao đổi của Cảnh sát Châu Âu, qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hoạt động đưa người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp vào các nước Châu Âu, các đối tượng tổ chức đưa người nhập cư bất hợp pháp đã sử dụng thủ đoạn làm giả các giấy tờ như hộ chiếu, giấy thông hành, visa… với tham gia trợ giúp của một số nhân viên lãnh sự các nước.

Sau khi nhập cư vào châu Âu, các giấy thông hành sẽ được chuyển lại cho các đối tượng tổ chức đưa người nhập cư trái phép. Các tuyến vận chuyển chủ yếu là thông qua đường hàng không từ Việt Nam đến Áo, Cộng hòa Séc hoặc Hungary, sau đó số người nhập cư sẽ được đưa đến Pháp hoặc Đức thông qua đường bộ (trốn trong các xe tải). Tuyến vận chuyển khác là từ Việt Nam thông qua đường hàng không nhập cảnh vào Nga, Rumani và Bungary, sau đó trốn trong các thùng xe tải để đưa sang Hungary hoặc Cộng hòa Séc và từ đó sang Pháp bằng xe con.

Từ Pháp, người Việt nhập cư trái phép sẽ cư trú tại khu vực Paris, thường tại các quận đông người châu Á, trước khi di chuyển đến miền Bắc, nơi có các thành phố cảng của Pháp và đợi tới khi được nhập cảnh lậu vào Anh. Họ được đưa sang Anh bằng đường bộ trên các thùng xe container, được phà biển chở sang Anh (gần đây có thêm con đường mới, tuy chưa phổ biến là đi bằng thuyền).

 

 

Mô tả ảnh.
Những người Việt bị bắt khi định nhập cư bất hợp pháp vào Anh.


Thời gian đưa người nhập cư lậu sang Anh có thể diễn ra trong vài ngày hoặc đến vài tuần, con đường đi thì cực kỳ gian truân, nhiều khi phải đi bộ vượt rừng hoặc nằm trên những chiếc xe tải, xe đông lạnh bịt kín. Cảnh sát Châu Âu cũng đã từng công bố những bức ảnh chụp những nạn nhân di cư bất hợp pháp được giấu trên xe tải, trong đó có những cô gái Việt Nam nằm trong túi nilon hoặc mặc rất ít quần áo nằm trên xe tải nhằm tránh máy soi của hải quan và cảnh sát biên giới.

Việc di chuyển này cực kỳ nguy hiểm, bởi từng có những vụ việc trước đây, do bị ngạt thở do bị vận chuyển trên xe ô tô đông lạnh, nhiều người di cư bất hợp pháp đã tử vong. Hoặc có những vụ, khi người nhà sang đến đất khách, bị bọn tội phạm bắt cóc, tống tiền gia đình ở Việt Nam… Nói chung, con đường đến “miền đất hứa” theo kiểu này không hề rải bằng hoa hồng như lời hứa của bọn tội phạm mà luôn rình rập nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia. Mỗi người Việt Nam nhập cư trái phép từ Việt Nam sang Vương quốc Anh phải trả cho các đường dây tội phạm một khoản chi phí lên tới 20 ngàn Euro/ người cho một chuyến nhập cư.

Rất nhiều người khi được đưa sang chỉ biết rằng sẽ được đến Vương quốc Anh, làm một công việc với thu nhập cao như lời hứa của các đối tượng.  Tuy nhiên, họ không thể ngờ rằng, sau khi đưa trót lọt họ sang Anh, họ thường được đưa đến làm việc trong các trang trại trồng cây cần sa bất hợp pháp để kiếm tiền trả các khoản nợ mà họ đã phải vay để nộp cho những kẻ đã dẫn họ tới Anh. Công việc này vi phạm pháp luật của đất nước sở tại và rất nguy hiểm, bởi những vụ sát hại người Việt Nam nhập cư trái phép, làm việc ở các trang trại trên đã xảy ra khá nhiều.

Các nước Châu Âu càng ráo riết truy quét nạn nhập cư trái phép thì cuộc sống của những người Việt Nam nhập cư theo kiểu này ở các nước Châu Âu càng phải đương đầu với nhiều nguy cơ và rủi ro. Có những địa điểm khi bị Cảnh sát nước sở tại truy quét,  một số người Việt Nam đang bị giữ tập trung trong một môi trường rất tù túng và khổ sở. Tại Vương quốc Anh, Chính phủ Anh cũng đã tuyên bố sẽ dùng biện pháp mạnh và buộc ít nhất cả trăm người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp phải hồi hương, đặc biệt là kể từ sau khi Việt Nam và Vương quốc Anh ký Biên bản ghi nhớ về xuất nhập cảnh.

Những người bị buộc hồi hương sẽ không nhận được bất kỳ sự bồi thường tài chính nào. Tại các cửa khẩu Vương quốc Anh, tất cả các phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất được áp dụng để phát hiện những đối tượng nhập cư trái phép. Một trong những biện pháp được áp dụng là lăn tay bằng sinh trắc học đối với những người xin làm visa. Vì thế, việc nhập cư bất hợp pháp vào Vương quốc Anh nói riêng và các nước Châu Âu nói chung không phải là con đường dễ dàng. Những người nhập cư trái phép có thể lâm vào tình trạng nợ nần vì những kẻ tổ chức đưa đi sẽ đòi rất nhiều tiền nếu đưa vào trót lọt, trong khi nếu kiếm được việc làm ở những nước này thì thu nhập không cao. Tệ hơn, nếu bị phát hiện và buộc hồi hương, họ còn trắng tay và đương đầu với một khoản nợ khổng lồ khi quay trở lại quê nhà…

Để giảm thiểu tình trạng này, vấn đề quan trọng vẫn là ý thức của người dân. Mỗi người phải tìm hiểu thông tin để hiểu rõ những nguy hiểm và nguy cơ rình rập họ trên con đường di cư bất hợp pháp đến các đất nước mà được bọn tội phạm vẽ ra như là “miền đất hứa”.  Đừng ảo tưởng vào những lời bọn tội phạm vẽ ra, kẻo tiền mất tật mang, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của chính bản thân mình.

 

  • Minh Hằng
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc