Học sinh và giáo viên sẽ nghỉ 5 ngày chính thức theo quy định chung, bao gồm một ngày trước Tết và bốn ngày sau Tết, từ thứ Hai, ngày 16/2 (29 tháng Chạp) đến hết thứ Sáu, ngày 20/2/2026 (mùng 4 tháng Giêng).
Tuy nhiên, do trước và sau kỳ nghỉ Tết đều trùng vào cuối tuần, học sinh có thể nghỉ dài nhất lên tới 9 ngày nếu không phải đi học vào sáng thứ Bảy.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường bố trí người trực, xử lý các tình huống đột xuất; đồng thời tăng cường tuyên truyền để học sinh giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng pháo.
Căn cứ điều kiện thực tế, các trường cũng cần quan tâm chăm lo đời sống giáo viên, nhân viên và học sinh; tổ chức thăm hỏi các gia đình thuộc diện chính sách; đồng thời thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết.
Trước đó, giữa tháng 10, Chính phủ đã chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 từ ngày 14 đến hết 22/2, tức từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ, tổng cộng 9 ngày. Lịch nghỉ của Hà Nội tương tự kế hoạch chung.
Năm nay, Hà Nội có khoảng 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông, đứng thứ hai cả nước, chỉ sau TP HCM với 2,6 triệu học sinh.
Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026 và học kỳ II trước ngày 31/5/2026. Các địa phương có thể chủ động xây dựng lịch năm học, miễn đảm bảo đủ 35 tuần (học kỳ I 18 tuần, học kỳ II 17 tuần) và nghỉ lễ, Tết theo quy định.