Các loại hoa cúng mùng 1
- Hoa cúc vàng
Hoa cúc vàng là loại hoa phổ biến nhất được dùng trong thờ cúng. Loại hoa này có màu sắc bắt mắt, tươi lâu mà còn tượng trưng cho những điều tốt đẹp. Nó đại diện cho sự hiếu thảo, trường thọ. Ngoài ra, hoa cúc vàng cũng giúp gia chủ cầu tài.
- Hoa đồng tiền
Giống như tên gọi của nó, hoa đồng tiền là loại hoa tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và giàu sang. Ngoài ra, loại hoa này còn đại diện cho sức khỏe, sự trường thọ. Gia chủ có thể chọn hoa đồng tiền để đặt lên bàn thờ ngày mùng 1, cầu cho tháng mới may mắn, tiền vào như nước.

- Hoa hồng
Hoa hồng không chỉ đại diện cho tình yêu, hạnh phúc gia đình mà nó còn tượng trưng cho may mắn dài lâu. Việc đặt hoa hồng lên bàn thờ vào ngày mùng 1 thể hiện ngụ ý cầu mong cả tháng làm ăn phát đạt, lộc vào như nước.
- Hoa lay ơn
Hoa lay ơn cũng là loài hoa đẹp, có thể đặt lên bàn thờ vào ngày mùng 1. Hoa này có tác dụng trừ tà, mang may mắn cho gia chủ. Ngoài ra, hoa lay ơn còn đại diện cho sức mạnh, sự trung thành và sự tròn vẹn, viên mãn.
- Hoa mẫu đơn ta
Hoa mẫu đơn ta là loại hoa dân dã, được nhiều người sử dụng để đặt lên bàn thờ vào ngày Rằm, mùng 1. Hoa này đại diện cho sự may mắn, giàu sang, phú quý. Màu sắc rực rỡ của hoa cũng rất thích hợp với không gian thờ cúng.
Các loại hoa không đặt lên bàn thờ vào ngày mùng 1
- Hoa ly
Trên thực tế, có nhiều quan điểm khác nhau về việc có nên sử dụng hoa ly trong thờ cúng hay không. Hoa ly vừa đẹp, bền lâu lại có mùi thơm dễ chịu. tuy nhiên, một số người cho rằng hoa ly không phải lựa chọn tốt để đặt lên bàn thờ. Nguyên nhân là do chữ ly trong tên của loài hoa này gợi nhắc đến sự chia ly, ly tán, ly biệt.
- Hoa nhài
Hòa nhài có hương thơm dễ chịu nhưng không được bày lên bàn thờ. Theo quan niệm dân gian, hoa nhài thường gắn với những chuyện trai gái không đứng đắn hoặc những câu chuyện nghịch cảnh, gợi nhắc tới sự không may mắn, không thích hợp để dâng lên tổ tiên, thần linh.
- Hoa móng rồng
Hoa móng rồng có màu vàng rực rỡ, hương thơm dễ chịu nhưng không phải lựa chọn tốt để dâng cúng thần linh, tổ tiên. Cánh hoa thường có đỉnh nhọn gợi nhắc tới sự gai góc. Trong khi đó, người ta thường kiêng đặt những thứ có góc cạnh sắc, nhọn trên bàn thờ.

- Cúc vạn thọ
Cúc vạn thọ là loại hoa đẹp, có màu sắc rực rỡ. Tuy nhiên, nhiều người sẽ không ưu tiên chọn loại hoa này để đặt lên bàn thờ do nó có mùi khá hắc.
Một số lưu ý khác với hoa cúng vào mùng một
Khi dâng hoa cúng, gia chủ nên chọn hoa tươi, không bị héo úa. Nhìn chung, các loại hoa dùng trong thờ cúng nên có màu sắc tươi sáng, mùi thơm dễ chịu, tươi lâu. Khi thấy hoa trên bàn thờ bị héo úa, gia chủ nên nhanh chóng đem chúng đi bỏ. Hoa héo trên bàn thờ không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với thần linh tổ tiên mà còn sinh ra mùi hôi khó chịu, thu hút các loại côn trùng, làm mất đi sự sạch sẽ, thanh tịnh của nơi thờ cúng.
Gia chủ cũng không nên bày hoa giả lên bàn thờ. Ngày nay, các loại hoa giả các hình dáng, màu sắc tương đối giống hoa thật nhưng suy cho cùng, đó vẫn là đồ giả. Trong thờ cúng, người ta kiêng bày hoa giả vì nó không thể hiện được lòng thành của con cháu đối với thần linh, tổ tiên. Ngoài ra, hoa giả có sắc mà không có hương, không có sinh khí, không có lợi cho việc cầu may mắn, bình an, tài lộc cho gia đình.
Trong dịp mùng 1/3 âm lịch sắp tới, gia chủ có thể lựa chọn một số loại hoa như đã gợi ý ở trên để dâng cúng thần linh, tổ tiên, mong một tháng mới đầy may mắn và nhớ tránh những loại hoa mang ý nghĩa không tốt.