Muốn biết người có phúc đức hay không chỉ cần nhìn vào 3 điều: Tinh ý là "đọc vị" được ngay

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là những biểu hiện dễ nhìn thấy ở một người độ tuổi ngoài lục tuần phúc đức đầy mình.

Trong nhân tướng học, thông qua tướng mạo mỗi người ta có thể đoán được phần nào tính cách, bản chất con người. Những người sống phúc đức, nhân từ càng dễ biểu hiện ra gương mặt những nét hiền lành, lương thiện. Người có nội tâm tốt đẹp, phong phú chắc chắn sẽ sở hữu vẻ ngoài đàng hoàng và đĩnh đạc. Dưới đây là những biểu hiện dễ nhìn thấy ở một người độ tuổi ngoài lục tuần phúc đức đầy mình.

1. Đôi mắt sáng

ca8older-couple-pink-shirt

Người ta thường nói “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, ở đó chúng ta nhìn được 1 phần nội tâm của họ. Ánh mắt mang nhiều biểu cảm có thể là giận dữ, hoang mang, lo lắng hay thậm chí là yêu thương, trìu mến, nhân từ. Khi nhìn vào đôi mắt người đối diện, nhiều tâm tư của họ đều sẽ lộ ra.

Có những người tới tuổi xế chiều đôi mắt vẫn sáng tinh anh. Một ánh mắt long lanh, kiên định chính là biểu hiện của nội tâm tràn trề năng lượng, sức mạnh. Dù đã có tuổi, họ vẫn khẳng định sự tích cực qua ánh mắt, mang phúc đức đầy mình.

Một người sống phúc đức không biểu hiện ở việc họ ăn mặc có đẹp không, có sang trọng không. Tiền tài vật chất nhiều khi không liên quan gì tới lối sống tích đức của họ. Chỉ có 1 trái tim mãnh liệt, chứa chan tình cảm và lòng vị tha, đôi mắt sáng tinh anh, nhạy bén mới là biểu hiện của người sống phúc đức.

2. Thường trực nụ cười trên môi

9f55b5bc56106a9c2051f348f71f893b

Cuộc đời không thiếu những vấp ngã và khó khăn mà con người ta phải trải qua. Thế nhưng đối mặt với những chông gai ấy, nhiều người chọn chùn bước, chọn bỏ cuộc ngược lại có người chọn đối mặt với nó.

Thực chất, lối sống tích cực, lạc quan là điều mỗi chúng ta cần rèn luyện, theo đuổi. Khi đối diện với nghịch cảnh, tâm lý lạc quan, tinh thần sẵn sàng vượt qua khó khăn sẽ giúp ta có thêm động lực chiến đấu.

Một người luôn tích cực, vui vẻ và giữ nụ cười thường trực trên môi là người mạnh mẽ và bản lĩnh. Họ luôn duy trì trạng thái tinh thần này mọi lúc, mọi nơi, ở mọi độ tuổi. Càng về già chúng ta càng nên giữ tinh thần thoải mái và tích cực. Suy nghĩ tiêu cực, độc hại, lo toan vô độ chính là những yếu tố khiến bạn mau già đi và sức khỏe suy yếu.

3. Lời nói dễ nghe

gia-hoa-dan-so-khien-bat-dong-san-dich-vu-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-trung-quoc-hut-khach

Một người sống phúc đức chắc chắn phải có lời nói, hành động hướng thiện. Nếu một người ngoài tuổi 60 vẫn minh mẫn, nói ra lời nào cũng toàn câu từ dễ nghe thì đó là người tích đầy phúc đức.

Người xưa có câu “họa từ miệng mà ra”, những người gây họa chủ yếu là không kiểm soát được lời ăn tiếng nói của mình. Những người thực sự có phúc rất biết giữ mồm giữ miệng, biết nói năng chừng mực để làm chủ cuộc sống. Ở ngưỡng tuổi xế chiều, chúng ta càng cần biết nói năng đúng mực, giữ lại phước lành cho cuộc đời mình. Bạn hãy tránh xa những lời nói cay nghiệt, độc ác, đặt điều, vu vạ cho người khác, nên chăm chút cho đời sống cá nhân mình thay vì lo chuyện bao đồng.

Người sống phúc đức thường sẽ hài lòng với những gì họ đang có, không hổ thẹn với những gì họ đã làm. Họ sống hết mình, tích cực, lạc quan, luôn giữ nụ cười tươi tắn và đầy năng lượng tích cực. Họ cũng lan tỏa những giá trị tốt đẹp này tới cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội văn minh.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link