Đại dịch covid-19 bùng phát, người dân Hàn Quốc khổ sở xếp hàng mua khẩu trang

( PHUNUTODAY ) - Người dân Hàn Quốc xếp hàng hàng đi mua khẩu trang giữa lúc số ca nhiễm covid-19 đang gia tăng đột biến.

Hiện Hàn Quốc là quốc gia có số ca nhiễm covid-19 nhiều nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc. Tổng số ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc đã lên đến 833 trường hợp. Trong vòng 24 giờ qua, Hàn Quốc đã xác nhận thêm 231 ca nhiễm mới. 

Trước tình trạng covid-19 đang bùng phát và diễn biến phức tạp thì người dân nước này đã đổ xô đi mua khẩu trang để phòng dịch.

Người dân chờ đợi mua khẩu trang để phòng dịch. Ảnh: Yonhap

Người dân chờ đợi mua khẩu trang để phòng dịch. Ảnh: Yonhap

Theo đó, Giới chức thành phố Daegu ở phía đông nam Hàn Quốc hôm nay 24/2 thông báo bán khẩu trang y tế tại một chuỗi siêu thị, khiến người dân đổ xô đến mua hàng. 

Được biết tất cả khẩu trang được bán ra đều là loại KF94 với giá 820 won. Bình thường mỗi chiếc KF94 đều có giá 1.500 won trở lên nhưng nay giá đã được giảm xuống 45%. Do nhu cầu mua lớn nên mỗi người dân chỉ được mua tối đa 30 chiếc.

Rất nhiều người xếp hàng trước siêu thị Emart ở Daegu để mua khẩu trang. Ảnh: REUTERS/YONHAP

Rất nhiều người xếp hàng trước siêu thị Emart ở Daegu để mua khẩu trang. Ảnh: REUTERS/YONHAP

Đoàn người xếp hàng chờ mua khẩu trang - Ảnh chụp màn hình Chosun Ilbo

Đoàn người xếp hàng chờ mua khẩu trang - Ảnh chụp màn hình Chosun Ilbo

Những hình ảnh được truyền thông nước này đăng tải cho thấy, người dân xếp hàng dài tới hàng trăm mét từ sáng sớm, vài giờ trước khi siêu thị mở cửa để mua khẩu trang. Đáng chú ý là siêu thị Emart ở Chilseong-dong, quận Bắc, Daegu mở cửa lúc 10h, nhưng mọi người đã xếp hàng từ lúc 8h và hàng đã dài tới hàng trăm mét để chờ đợi mua khẩu trang phòng dịch.

Daegu, thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc và là nơi có số ca nhiễm tăng đột biến trong những ngày qua. Hầu hết những ca nhiễm covid-19 ở đây đều liên quan tới nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa.

Trước tình trạng này, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm qua 23/2 đã nâng cảnh báo covid-19 lên mức cao nhất.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn