Nam sinh rơi từ tầng 3 xuống đất nguy kịch, nghi nhảy lầu t.ự t.ử

( PHUNUTODAY ) - Tại bệnh viện, nam sinh được chẩn đoán đa chấn thương, gãy cổ xương đùi phải, gãy đầu dưới xương cẳng chân trái, gãy xương sườn phải, theo dõi dập phổi.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng ngày 10/11, em P.T.D. (13 tuổi), học sinh tại một trường THCS trên địa bàn quận Phú Nhuận, TP.HCM bất ngờ nhảy từ tầng 3 trường học xuống đất. Ngay khi phát hiện sự việc, nhà trường đưa nam sinh đến cấp cứ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tại bệnh viện, D. được chẩn đoán đa chấn thương, gãy cổ xương đùi phải, gãy đầu dưới xương cẳng chân trái, gãy xương sườn phải, theo dõi dập phổi. Bệnh nhi sau đó được sơ cứu, bó bột cố định xương rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 khoảng 2 tiếng sau đó.

Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 2, nơi nam sinh đang điều trị

Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 2, nơi nam sinh đang điều trị

Tại đây, bệnh nhi được hội chẩn liên chuyên khoa gồm khoa Cấp cứu, khoa Ngoại thần kinh, khoa Bỏng - Chỉnh hình, được chụp CT ngực bụng.

Kết quả cho thấy ngoài các chẩn đoán của bệnh viện tuyến trước, bệnh nhi còn xuất huyết não.

Hiện nay, sức khỏe em đã ổn định.

Được biết qua khai thác lời kể, nguyên nhân nam sinh nhảy lầu được cho là vì buồn chuyện gia đình.

Năm 2017, Thanh Niên đưa tin, tại trường THPT Hòn Gai (TP.Hạ Long) xảy ra một vụ nam nhảy lầu tự tử. Theo đó, nam sinh đó tên là Nguyễn Hải Ng., học sinh lớp 10A2, trường THPT Hòn Gai, đã  tử vong. Nguồn tin cho biết, trức khi xảy ra vụ việc, nam sinh Ng. đã mang theo dụng cụ rồi phá cửa nóc tầng 5, khu nhà B, trường THPT Hòn Gai. Sau đó Ng. trèo lên sân thượng rồi nhảy xuống sân trường tự vẫn. Bên cạnh đó, em còn để lại lá thư tuyệt mệnh được ghi sẵn trong điện thoại. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link