Nam thanh niên đột nhập cửa hàng Bách Hóa Xanh giữa mùa dịch, lấy trộm 7 thùng bia cùng nhiều tài sản

( PHUNUTODAY ) - Tại cơ quan điều tra, Trí quanh co chối tội, nhưng qua các bằng chứng từ camera an ninh, thanh niên này đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ Phạm Minh Trí (SN 2001, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, sáng 3/9, Công an phường Tân Thới Hoà (quận Tân Phú) tiếp nhận tin trình báo của anh H.V.T. (SN 1994, là nhân viên cửa hàng Bách Hoá Xanh ở số 1A đường Trần Văn Cẩn, phường Tân Thới Hòa) về việc cửa hàng bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản.

Vào cuộc điều tra, trích xuất camera và những chứng cứ khác, công an đã xác định Phạm Minh Trí là kẻ đã đột nhập vào cửa hàng nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Trí quanh co chối tội, nhưng qua các bằng chứng từ camera an ninh, thanh niên này đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

saostar-hrcdg66zb1bbgjna

Theo đoạn clip trích xuất từ camera an ninh, vào lúc 2h55 ngày 3/9, nam thanh niên mặc áo khoác dài tay, đội mũ bảo hiểm bước vào cửa hàng Bách Hóa Xanh. Chỉ vài chục giây sau, thanh niên này bê 4 thùng bia rời khỏi cửa hàng.

Theo đó, ngày 2/9, Trí gọi điện cho Nguyễn Tiến Đạt (34 tuổi, ngụ quận Tân Phú); và Lưu Hoài Phong (24 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân) để hỏi mượn kìm cộng lực đi ăn trộm.

Trí khai rạng sáng 3/9, anh ta đã đột nhập vào cửa hàng Bách Hóa Xanh nằm trên đường Trần Văn Cẩn, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú.

Sau đó, nghi phạm lấy cắp đi xe máy, laptop, 7 thùng bia và một số túi nước xả vải.

Trước đó, ngày 2/9, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Rớt (27 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi, cùng quê An Giang), Nguyễn Thị Ngọc Giao (25 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Ngọc Dinh (21 tuổi, ngụ quận 6), Trần Thị Thu Hương (33 tuổi) cùng 2 người khác để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Rạng sáng 1/9, chị Lưu Kim Y (34 tuổi, quê Cà Mau), là nhân viên của cửa hàng Bách Hóa Xanh ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, đang ngủ thì nghe các nhân viên báo mất trộm 4 điện thoại di động. Qua kiểm tra, các nhân viên phát hiện kẻ trộm còn lấy đi 130 triệu đồng trong tủ sắt tại quầy thu ngân.

Theo camera an ninh ghi lại, nhóm trộm có nhiều người, tụ tập trước cửa hàng. Một nghi phạm sau đó leo rào vào trong để lấy tiền và điện thoại.

Nhóm trộm khai vì dịch Covid-19 không thể về quê nên cả nhóm thuê phòng tại khách sạn Hoàng Yến để cư ngụ. Đến khi thiếu tiền tiêu xài, các nghi phạm rủ nhau đi trộm tài sản. Sau khi lấy được tiền, cả nhóm chia nhau tiêu xài và đem điện thoại của các nạn nhân đi bán.

Công an quận Tân Phú nhận định trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, một số người không có tiền tiêu xài nên lợi dụng sơ hở để trộm tài sản. Cảnh sát khuyến cáo người dân và doanh nghiệp nêu cao tinh thần cảnh giác, cần lắp đặt các thiết bị chống trộm, bố trí lực lượng tại chổ để trong coi.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link