Ngành học đang trở thành xu hướng: Ra trường không lo thất nghiệp, lương 10-30 triệu đồng/tháng

( PHUNUTODAY ) - Đây là ngành học lý tưởng dành cho những bạn trẻ đam mê ngoại ngữ, cơ hội việc làm cao và mức lương hấp dẫn.

Mặc dù tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu nhưng tiếng Trung mới là ngôn ngữ được nhiều người sử dụng nhất thế giới. Trung Quốc có hơn 1,4 tỉ dân, điều này lý giải phần nào lý do tiếng Trung nhanh chóng trở thành một loại ngôn ngữ phổ biến. Vài năm gần đây, dòng vốn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ. Vì vậy mà nhu cầu về ngôn ngữ Trung trở nên cao hơn bao giờ hết đối với thị trường lao động và nhu cầu việc làm tại nước ta.

Thực tế, độ hot của ngôn ngữ Trung vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt từ trước đến nay. Cứ gần đến mùa tuyển sinh đại học là những thắc mắc về ngành học này của phụ huynh và học sinh liên tục được đặt ra về cơ hội việc làm, mức lương,…

Vài nét tổng quan về ngành ngôn ngữ Trung: Ngành học này nghiên cứu và sử dụng tiếng Trung trên nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, thương mại, du lịch, ngoại giao, văn hóa, văn học, phong tục tín ngưỡng, lịch sử,… Những sinh viên theo học ngành này được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tiếng Trung như kỹ năng nghe – nói – đọc – viết.

Ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được trang bị thêm các kỹ năng cần thiết như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng biên phiên dịch, kỹ năng đàm phán – tiếng Trung, kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc nhóm,… Bên cạnh đó, người học còn được học về các nguyên tắc trong giao tiếp, ứng xử và thái độ làm việc chuyên nghiệp để dễ dàng hòa nhập với môi trường kinh doanh quốc tế. Năm thứ 3 đại học, sinh viên sẽ được chọn những chuyên ngành chính chuyên sâu như biên phiên dịch, tiếng Trung Quốc thương mại – du lịch, sư phạm tiếng Trung,…

Hiện nay có nhiều trường đại học lớn đào tạo chuyên sâu ngành ngôn ngữ Trung. Một số trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung có thể kể đến như Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Mở Hà Nội, Đại học Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Văn Hiến, Đại học Hùng Vương, Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM,…

Điểm chuẩn của ngành ngôn ngữ Trung năm 2022 ở mức tương đối cao. Đại học Hà Nội lấy 35,92 và Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội lấy 36,6 trên thang điểm 40. Chủ yếu ở các khối xét tuyển như D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh), D04 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Trung), D14 (Ngữ Văn, Lịch Sử, Tiếng Anh), D15 (Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh); C00 (Văn, Lịch sử, Địa lý), Khối C19 (Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân), C20 (Văn, Địa lý, Giáo dục công dân),…

Mỗi năm trung bình các doanh nghiệp cần tuyển hơn 3.000 lao động và nhu cầu nhân sự ngành này không có xu hướng giảm trong nhiều năm tới. Sinh viên theo học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, sau khi hoàn thành xong chương trình đào tạo có thể đảm nhiệm những công việc như Biên dịch viên, phiên dịch viên trong các tổ chức, doanh nghiệp đa quốc gia hoặc doanh nghiệp Trung Quốc tại các nước, chuyên viên Marketing, tổ chức sự kiện, giao dịch thương mại, văn phòng trong các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng tiếng Hán, hướng dẫn viên du lịch, chuyên viên tại các công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn quốc tế, giảng dạy tiếng Hán và văn hóa Trung Quốc tại trường Đại học, Cao đẳng,…

Học tiếng Trung cũng mở ra cơ hội để sinh viên trở thành những nguyên gia đa ngành. Đất nước Trung Quốc có nền giáo dục phát triển mạnh mẽ và đa dạng. Việc học tập và nghiên cứu tại các trường đại học Trung Quốc không chỉ cung cấp kiến thức tiếng Trung mà còn cho phép sinh viên tiếp cận với nhiều ngành học khác nhau như kinh tế, kỹ thuật, y học, nghệ thuật và văn hóa. Bạn trẻ biết tiếng Trung sẽ là một lợi thế lớn để tìm kiếm các học bổng đa ngành ở nước này.

Ở Việt Nam nếu biết tiếng Trung sẽ có cơ hội tiềm năng lựa chọn cho mình một công việc không chỉ mang tính ổn định, có mức lương cao và thăng tiến nhanh chóng. Sở hữu kỹ năng tiếng Trung giúp sinh viên có lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động và có thể đạt được mức thu nhập cao hơn so với những người không biết tiếng Trung. Sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm, mức lương làm việc full time dao động trong khoảng 7-9 triệu đồng/tháng còn với những ai đã có kinh nghiệp trên 2 năm, mức lương cho vị trí này được các doanh nghiệp đề xuất từ 10-30 triệu đồng/tháng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link